Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng

Sáng 1/10, dù hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã suy yếu, nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn chìm sâu trong nước, gây ách tắc và nguy hiểm cho người dân. Công an Thủ đô đã triển khai phương châm "4 tại chỗ", không quản ngại khó khăn, dầm mình trong mưa nước để đảm bảo an toàn giao thông và "giải cứu" người dân tại các điểm ngập úng trọng yếu.
“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội Công an Hà Nội đồng hành cùng nhân dân ứng phó thiên tai

Báo cáo từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho thấy, tính đến 6h ngày 1/10, tình trạng ngập úng vẫn còn xảy ra trên nhiều tuyến phố. Toàn Thành phố vẫn còn 25 điểm ngập úng cục bộ. Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm Hầm chui Đại lộ Thăng Long, quảng trường Mỹ Đình, đường Trịnh Văn Bô, khu vực Bệnh viện K Tân Triều, Võ Chí Công và Hoa Bằng... Tình trạng ngập úng kéo theo việc giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm buổi sáng.

Sau mưa bão, Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng
Tình trạng ngập úng kéo theo việc giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm buổi sáng.

Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị địa bàn huy động tối đa quân số, phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường, chốt trực được bố trí tại các tuyến phố, điểm ngập trọng yếu để kịp thời cảnh báo và hướng dẫn phương tiện di chuyển theo tuyến đường phù hợp, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc, mất an toàn kéo dài.

Một số tuyến phố nước đã rút dần, nhưng việc đi lại của người dân vẫn còn gặp khó khăn. Trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng sáng nay, dù nước đã rút đáng kể, nhưng một số ô tô chết máy vẫn nằm chắn ngang đường từ đêm 30/9.

Sau mưa bão, Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng
CSGT cùng chủ xe đẩy ô tô vào sát lề đường, giải phóng không gian cho các phương tiện khác lưu thông.

Tại đây, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 đã khẩn trương có mặt. Thay vì chỉ phân luồng, các chiến sĩ đã cùng chủ xe đẩy ô tô vào sát lề đường, giải phóng không gian cho các phương tiện khác lưu thông, giúp giao thông khu vực nhanh chóng được đảm bảo thông suốt trong giờ cao điểm.

Thiếu tá Lưu Văn Tuấn - Đội CSGT đường bộ số 3, cho hay, chúng tôi được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực đường Nguyễn Lương Bằng. Nhằm đảm bảo giao thông đi lại trong giờ cao điểm buổi sáng, tổ công tác hỗ trợ cùng chủ xe đẩy ô tô vào sát lề đường bên phải, các xe không đẩy được, chúng tôi gọi xe cẩu đến giúp chủ xe đưa phương tiện đi sửa.

Sau mưa bão, Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng
Khu vực ngã ba đường Cầu Bươu - Xa La, nơi nước ngập sâu tới 30-50cm.

Ghi nhận tại khu vực ngã ba đường Cầu Bươu - Xa La, nơi nước ngập sâu tới 30-50cm, kéo dài hơn 300 m gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Đội CSGT đường bộ số 7 đã sử dụng xe chuyên dụng của đơn vị để chở người dân (đặc biệt là người gặp khó khăn, người đi xe máy bị chết máy) vượt qua đoạn ngập nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, đơn vị đã triển khai phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, vật tư hậu cần tại chỗ), thường xuyên kiểm tra, túc trực tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý tình huống và hỗ trợ nhân dân phòng ngừa rủi ro trong mưa bão.

Đến khoảng 10h cùng ngày, một số khu vực như Mỹ Đình, Hà Đông,Thanh Xuân... tiếp tục có mưa lớn. Bất ngờ, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (đang phân luồng, hỗ trợ người dân tại khu vực Xa La) nhận được thông tin 2 trường hợp cháu bé cần được cấp cứu gấp.

Sau mưa bão, Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng
CSGT hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng.

Tình trạng mưa ngập đã gây khó khăn lớn cho việc di chuyển của phương tiện chở bệnh nhi. Tổ công tác CSGT đã lập tức báo cáo lãnh đạo và sử dụng xe chuyên dụng để dẫn đường, tạo điều kiện cho phương tiện chở các cháu bé di chuyển nhanh chóng và an toàn đến bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai.

Đặc biệt, ngay khi tiếp cận được người nhà bệnh nhân, dưới cơn mưa nặng hạt, một chiến sĩ Đội CSGT số 7 đã lấy áo mưa của mình che chắn cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang được đưa đi cấp cứu qua đoạn ngập lụt. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, hai cháu bé đã được tiếp nhận và cấp cứu tại bệnh viện.

Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng
Công an địa bàn có mặt tại những điểm ngập sâu để phân luồng, hỗ trợ người dân.

Bên cạnh lực lượng CSGT, Công an cấp phường cũng đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc ứng phó với hoàn lưu bão số 10 ngay tại cơ sở. Tại phường Hà Đông, mưa lớn gây ngập úng, gió mạnh làm nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn và vật liệu xây dựng bị cuốn xuống lòng đường. Công an phường Hà Đông đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các tổ công tác đã khẩn trương có mặt tại những điểm ngập sâu để phân luồng, hỗ trợ người dân. Đồng thời, sử dụng phương tiện chuyên dụng thu dọn cây xanh gãy đổ, di chuyển mái tôn, vật cản trên đường, bảo đảm an toàn cho người dân.

Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng
Thu dọn cây xanh gãy đổ, di chuyển mái tôn, vật cản trên đường, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại phường Phú Diễn, mưa lớn gây ngập sâu nhiều khu dân cư, tuyến đường. Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai lực lượng, thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để phân luồng giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Quan trọng hơn, cán bộ, chiến sĩ đã đến từng hộ gia đình khó khăn trên địa bàn để giúp đỡ bà con chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản, triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão. Nhờ sự có mặt kịp thời, giao thông tại các tuyến đường được duy trì trật tự, nhiều người dân được hỗ trợ về nhà an toàn.

Minh Phương

Nên xem

Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”

Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”

Tối 20/12, hơn 2.000 cán bộ và Nhân dân phường Phú Thượng (thành phố Hà Nội) đã có mặt tham dự chương trình công chiếu miễn phí bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”, do Viettel Hà Nội phối hợp với phường Phú Thượng tổ chức. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Những năm qua, thôn Phúc Trạch (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, gương mẫu đi đầu của bà Lê Thị Muộn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phúc Trạch.
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 20/12, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?

Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?

Điều 216 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội trốn đóng (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ bị xử lý hình sự.
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến cuối năm vừa vui tươi, ấm áp, vừa lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật và môi trường sống trong không gian xanh giữa lòng Thủ đô.
Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Ngày 20/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Tin khác

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn mở ra trục liên kết mới giữa Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Đây chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng không gian đô thị và lan tỏa tăng trưởng cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo

Việc Hà Nội đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức đối tác công tư (PPP) không chỉ nhằm giải tỏa áp lực giao thông vượt sông Hồng mà còn mở ra dư địa phát triển đô thị mới, góp phần tái cấu trúc không gian và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong giai đoạn tới.
Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Sau gần nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 40% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng “khát” mặt bằng. Thành phố và các địa phương liên quan đang dồn lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong nửa đầu năm 2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông

Nhằm cải thiện tình hình giao thông, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí đang thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông

Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông

Ngày 16/12, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, đồng thời phát động triển khai chương trình năm 2026. Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức thường niên.
Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải.
Xem thêm
Phiên bản di động