Còn phải thu nợ hơn 800 tỷ đồng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố

Sáng 11/12, tại kỳ họp 20 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, đại biểu đã nêu câu hỏi với mong muốn có giải pháp thoả đáng, lộ trình rõ ràng trong thu hồi nợ đối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội.
Chất vấn “hỏi nhanh, đáp gọn”, đi đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm Cam kết trong quý 2/2025 sẽ hoàn thành GPMB đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Đại biểu Vũ Ngọc Anh (Bắc Từ Liêm) nêu câu hỏi, tại kỳ họp HĐND vào giữa năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố báo cáo, đối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố, tổng số nợ phải thu là 1.112,5 tỷ đồng. Đến quý II/2024, mới thu được 227,9 tỷ đồng, tương ứng 20,5%. Dù theo kế hoạch, nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2023, nhưng sau gần 2 năm số nợ còn phải thu còn lớn, nguy cơ xảy ra thất thoát nguồn thu nếu không quản lý tốt.

Đại biểu đề nghị giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ hoàn thành thu hồi.

Trả lời đại biểu, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng cho biết, tổng số nợ phải thu của công ty qua các quỹ nhà là 1.112,5 tỷ đồng. Quá trình thu nợ từ năm 2022 đến tháng 6/2024, tổng số thu là 227 tỷ đồng, số còn nợ hơn 800 tỷ đồng. Công ty xác định số phải thu nợ tập trung vào 9 quỹ nhà và 9 nội dung cụ thể, trên cơ sở đó đã kiến nghị một số nội dung, như người dân được nộp tiền trả chậm theo quy định.

Còn phải thu nợ hơn 800 tỷ đồng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố
Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, hiện có một số vướng mắc liên quan số nợ lớn tập trung với quỹ nhà ở chuyên dùng, quỹ nhà tạm cư phục vụ dự án cải tạo chung cư cũ, di dời nhà ở nguy hiểm, công ty đang tiếp tục xử lý.

“Với tất cả trường hợp nợ luân chuyển, nợ đọng, công ty đang phối hợp các đơn vị xử lý, cơ bản sẽ thu được hết. Với các khoản nợ khó đòi, liên quan đến cơ chế, chính sách, công ty đã phân nhóm và báo cáo UBND Thành phố để có phương án với từng loại”, ông Nguyễn Tiến Dũng nêu.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết thêm, các đơn vị đã chia khoản nợ này làm 3 loại chính: Nợ luân chuyển có khả năng thu hồi, nợ khó thu và nợ xấu khó đòi, khả năng thu hồi thấp, trên cơ sở đó đã báo cáo UBND Thành phố và được chấp thuận các giải pháp triển khai.

“Với nợ luân chuyển có khả năng thu hồi được, các đơn vị đang tập trung đôn đốc. Các trường hợp vi phạm nghĩa vụ tài chính, Thành phố đã có quyết định thu hồi. Vừa qua, Thành phố đã ban hành 33 Quyết định để thu hồi quỹ nhà đối với các đơn vị vi phạm. Sở Xây dựng cùng Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và chính quyền địa phương đang thu hồi hoặc cưỡng chế thu hồi. Với các đơn vị chây ỳ, nợ đọng cũng đều được lập hồ sơ để Thành phố ban hành Quyết định thu hồi.

Vừa qua, các đơn vị thu hồi hàng chục nghìn mét vuông tại các chung cư tái định cư và nhà ở thương mại. Liên quan đến nợ xấu khó đòi và khả năng thu hồi thấp do vướng mắc về cơ chế, chính sách, sắp tới sẽ tập trung lập hồ sơ đấu giá quyền thuê”, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.

Còn phải thu nợ hơn 800 tỷ đồng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tham gia trả lời chất vấn.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trả lời bổ sung về vấn đề nợ nhà khó đòi: Khi xác định số nợ, Thành phố đã phân loại, nhận diện đa dạng pháp lý, đa dạng chủ nợ và đa dạng về công năng sử dụng nhà cho thuê. Chưa có quy định cụ thể cho từng loại nhà, cơ chế cưỡng chế không có, dẫn đến khó khăn, có những khoản nợ khá lâu.

“UBND Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thu hồi nợ, ban hành kế hoạch, có những giải pháp rất mạnh mẽ như cưỡng chế chủ thuê nhà. Biện pháp này đã phát huy hiệu quả”, ông Nguyễn Xuân Lưu nêu.

Cùng tham gia trả lời nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết: Thành phố có đề án rất quan trọng quản lý tài sản công, phân công cụ thể, có lộ trình, trong đó giao các đơn vị tham mưu thành phố để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. Đây là căn cứ quan trọng để xử lý tồn tại với quỹ nhà đặc thù này của Hà Nội.

Với việc triển khai thi hành Luật Thủ đô, cơ chế, chính sách để giải quyết đến thời điểm này hoàn toàn đầy đủ. Hiện các sở đang tham mưu thành phố ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức giá để thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, Thành phố thống nhất cao với đề xuất của Sở Tài chính, cụ thể: Với các toà nhà còn thiếu thiết chế văn hoá, sinh hoạt công cộng, sẽ bàn giao phần diện tích này để làm thư viện, khu vui chơi... Những nơi đã có đầy đủ thiết chế văn hoá, phần diện tích này sẽ được chuyển sang đấu thầu.

Tái chất vấn, đại biểu Vũ Ngọc Anh mong muốn, câu trả lời phải nêu ra được mốc thời gian để đại biểu theo dõi, giám sát. Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu UBND Thành phố trả lời nội dung này bằng văn bản, gửi HĐND Thành phố về từng vấn đề gắn với tiến độ cụ thể.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động