Chương trình “Giờ thứ 9+” trên VTV3 - sân chân mới dành cho công nhân lao động

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất Chương trình giải trí dành riêng cho công nhân lao động mang tên “Giờ thứ 9+”. Đây là sản phẩm văn hóa tinh thần thiết thực dành cho công nhân lao động được khởi động trong Tháng Công nhân năm 2022.
Việc làm thêm giờ ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc trẻ em trong gia đình công nhân di cư Ngày 12/6: Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động 63 tỉnh, thành phố Triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Chương trình “Giờ thứ 9+” được phát sóng hàng tuần từ 15h-15h45 ngày Chủ Nhật trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đối tượng tham gia “Giờ thứ 9+” năm 2022 là đoàn viên công đoàn, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Chương trình “Giờ thứ 9+” trên VTV3 - sân chân mới dành cho công nhân lao động
Nhà báo Tạ Bích Loan (phải ảnh) - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam thông tin về Chương trình Giờ thứ 9+

Thông tin tới báo chí chiều 9/6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Chương trình nhằm giới thiệu hình ảnh người công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nhiều ước mơ, khát vọng, làm việc giỏi, có lối sống đẹp.

Chương trình cũng là diễn đàn để công nhân lao động nói lên tâm tư, nguyện vọng việc làm, đời sống; thể hiện tài năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật và trách nhiệm công dân với xã hội.

Đồng thời, thông qua Chương trình nhằm khẳng định sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động, giúp công nhân nâng cao đời sống tinh thần sau giờ làm việc vất vả, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần yêu nước, yêu lao động của công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thông tin thêm tới báo chí về Chương trình, nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3) cho biết: Chương trình được kết cấu dưới dạng Game show hấp dẫn qua ba vòng thi thử thách về tay nghề, năng khiếu cá nhân và trình độ hiểu biết pháp luật của người lao động gồm: “Vào ca”, “Giải lao”, “Tan ca”.

Ban Giám khảo gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về chính sách pháp luật và công đoàn, những người có thành tích, tay nghề cao trong ngành nghề và các nghệ sĩ nổi tiếng: Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Chí Trung…

Đồng hành cùng Chương trình có sự tham gia tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank và Công ty TNHH Samsung Electronics.

Nhà báo Tạ Bích Loan cũng cho biết, để sản xuất thành công Chương trình này, đơn vị tổ chức đã gặp không ít khó khăn.

"Mong muốn thiết kế một sân chơi dành cho công nhân lao động được ấp ủ từ đầu năm 2020, tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các Khu công nghiệp và chế xuất cũng là nơi chịu tác động đầu tiên, nên việc tụ tập đông người rất khó khăn. Do đó, ngay khi cuộc sống trở lại bình thường mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã quyết định khởi động chương trình", nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ.

Chương trình “Giờ thứ 9+” trên VTV3 - sân chân mới dành cho công nhân lao động
Công nhân lao động tham gia Chương trình Giờ thứ 9+

Đơn vị tổ chức sản xuất cũng cho biết, ê kíp sản xuất Chương trình cũng phải tính toán, thiết kế Chương trình để thực sự là sân chơi ý nghĩa - nơi công nhân lao động không chỉ ca hát, cười vui, mà còn “lột tả”, nói lên được những điều có thật trong cuộc sống của người lao động - từ đời sống vật chất đến tinh thần. Làm sao để thiết kế một sân chơi giải trí nhẹ nhàng, nhưng phải mang màu sắc chân thực, đậm chất công nhân.

Bên cạnh phần tình huống (nêu những câu hỏi về Luật Lao động, bảo hiểm xã hội… rất thiết thân với quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giúp người lao động nắm rõ hơn quyền của mình, trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân lao động), ê kíp sản xuất Chương trình Giờ thứ 9+ cũng đặc biệt quan tâm đến yếu tố giải trí, như mời các nghệ sĩ nổi tiếng, được công nhân lao động yêu quý, mến mộ, như Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng… tham gia.

Bật mí thêm về tên của Chương trình “Giờ thứ 9+”, nhà báo Tạ Bích Loan cho biết: Chúng tôi đã lựa chọn, chắt lọc từ 20 cái tên. Tuy nhiên, cuối cùng đã quyết định lấy tên “Giờ thứ 9+” - đây là sản phẩm đã được thu thập, khảo sát, lắng nghe tiếng nói từ chính người lao động. Ngoài tên Chương trình, công nhân lao động cũng bày tỏ mong muốn nghệ sĩ nào sẽ xuất hiện trong chương trình; Chương trình gồm những nội dung gì… Do đó, đây thực sự là sân chơi mở ra dành cho người lao động, giúp họ có những giây phút thư giãn sau những giờ lao động miệt mài, vất vả.

“Có thể nói, đến với Chương trình giờ thứ 9+, chúng ta có thể cảm nhận rõ tình người được gắn kết; quyền và lợi ích người lao động được quan tâm”, nhà báo Tạ Bích Loan khẳng định.

Thông tin tại buổi gặp gỡ với báo chí chiều nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Sau khi phát sóng thử nghiệm 2 số, Chương trình sẽ chính thức ấn nút ra mắt tại buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Bắc Giang vào ngày 12/6. Các chương trình tiếp theo sẽ được phát sóng định kỳ theo kế hoạch.

Cũng theo ông Ngọ Duy Hiểu, qua 2 chương trình thử nghiệm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã nhận được nhiều phản hồi rất tích cực từ phía công nhân lao động, cán bộ Công đoàn và xã hội.

“Chương trình được đánh giá là sân chơi ý nghĩa, thiết thực và là món ăn tinh thần bổ ích cho công nhân lao động sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Với tính chất của cuộc thi cạnh tranh cao về nhiều lĩnh vực, Chương trình sẽ thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khản giả xem truyền hình giúp xã hội thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả và cống hiến thầm lặng của công nhân, người lao động cho sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giảm rủi ro tài sản số: Việt Nam cần hệ thống truy vết on-chain quốc gia

Giảm rủi ro tài sản số: Việt Nam cần hệ thống truy vết on-chain quốc gia

Trước sự gia tăng nhanh chóng của các rủi ro tài sản số, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam cần xây dựng hạ tầng Blockchain đa chuỗi, bảo mật cao, có khả năng truy vết on-chain và giám sát giao dịch theo thời gian thực. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để bảo vệ người dùng, hỗ trợ cơ quan quản lý và tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ sinh thái số quốc gia.
Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Hữu Văn nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Hữu Văn nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 9/12, Công đoàn Quỹ tín dụng Hữu Văn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và tặng hoa chúc mừng có bà Nguyễn Thị Làn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Phú Nghĩa; bà Nguyễn Thị Minh - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Hữu Văn; bà Phan Thị Hồng - Giám đốc Quỹ tín dụng Hữu Văn.
Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Chiều 9/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và các chuyên gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hà Nội: Tạm giữ gần 6.500 bộ quần áo có dấu hiệu giả nhãn hiệu Adidas, Puma, Nike

Hà Nội: Tạm giữ gần 6.500 bộ quần áo có dấu hiệu giả nhãn hiệu Adidas, Puma, Nike

Kiểm tra một cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện cơ sở hoạt động không phép và bày bán 6.414 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma.
Tăng tốc hoàn thành hơn 3.800 km cao tốc trong năm 2025

Tăng tốc hoàn thành hơn 3.800 km cao tốc trong năm 2025

Tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục bứt phá, tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc thi công. Theo báo cáo, đến cuối năm 2025, cả nước dự kiến hoàn thành 3.803 km đường cao tốc (gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn), nhiều dự án trọng điểm đã vượt tiến độ dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, mưa lũ.
Đại biểu Quốc hội đề nghị mở các đợt cao điểm xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Đại biểu Quốc hội đề nghị mở các đợt cao điểm xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông kiến nghị Chính phủ tập trung hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý nền tảng số và trung gian thanh toán… để phòng chống tội phạm qua không gian mạng.
Giải quyết kiến nghị của cử tri: Cần giải thích cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu

Giải quyết kiến nghị của cử tri: Cần giải thích cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, phải có thời hạn, thời điểm cụ thể trong việc hoàn thành giải quyết kiến nghị của cử tri và không để kéo dài sang các nhiệm kỳ sau.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động