Chương Mỹ phát huy hiệu quả hoạt động của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng triển khai và đi vào hoạt động, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 6, thuộc Tổ dân phố Tràng An , thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội đã và đang phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra, vào địa bàn huyện, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.
Dinh dưỡng hợp lý cho F0 điều trị tại nhà Người dân thành phố Vinh tiếp tục "ai ở đâu ở đó" thêm 3 ngày Hà Nội thêm 23 ca mắc Covid-19, riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung 14 ca

Sau khi thành lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 6 từ ngày 28/7 đến nay, các lực lượng chức năng tại đây đã kiểm tra hàng chục nghìn lượt phương tiện và người qua chốt; yêu cầu 144 lượt phương tiện quay đầu, các phương tiện này chủ yếu đến từ các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa không có đầy đủ giấy thông hành theo quy định.

Chương Mỹ phát huy hiệu quả hoạt động của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
Đại úy Đào Tự Doanh, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Chương Mỹ, Chốt Trưởng Chốt kiểm soát kiểm tra phương tiện qua chốt.

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ, chốt đã kiểm tra, phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự như tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, các chất kích thích, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điển hình là chỉ trong 3 ngày 14, 15 và 16/8 chốt đã phát hiện thu giữ 600 hộp thuốc lá điện tử, 5 bình khí N2O (khí cười) và 450 quả bóng, 0,321 gam heroin. Hiện các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chương Mỹ phát huy hiệu quả hoạt động của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
Thiếu tá Hoàng Thị Hồng Phượng, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chương Mỹ làm nhiệm vụ tại chốt

Đại úy Đào Tự Doanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện, Chốt Trưởng Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 6 cho biết: Hiện tại lực lượng của chốt gồm 24 đồng chí. Trong đó, có 12 đồng chí thuộc các đội nghiệp vụ của công an huyện, công an thị trấn Chúc Sơn và 12 đồng chí thuộc đội thanh tra giao thông vận tải huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, đoàn thanh niên, lực lượng y tế và bảo vệ dân phố thị trấn Chúc Sơn.

Thời gian qua, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chốt kiểm soát đã trực 24/24 giờ, kiểm tra giấy thông hành của các phương tiện, ghi nhận thông tin, lộ trình di chuyển, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người vào địa bàn, nhất là các trường hợp đi và về từ vùng dịch và đi qua vùng dịch, xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch nhằm hạn chế dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

Chia sẻ về công việc tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 6, Thiếu tá Hoàng Thị Hồng Phượng, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chương Mỹ chia sẻ: Tôi là 1 trong 3 nữ cán bộ chiến sĩ đơn vị được phân công đứng chốt. Với cán bộ nữ, việc bám chốt kiểm soát dịch càng thêm khó khăn, vất vả, nhưng tôi và các đồng đội vẫn cố gắng nỗ lực cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng.

Chương Mỹ phát huy hiệu quả hoạt động của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
Cán bộ, chiến sĩ tại chốt hỗ trợ đổ bê tông san lấp mặt đường giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận thấy có nhiều hố sâu và rộng trên đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng làm nhiệm vụ đã vận động nhân dân ủng hộ vật liệu xây dựng san lấp mặt đường giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi. Dù chỉ là hành động nhỏ của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, nhưng đã để lại hình ảnh đẹp và được quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao...

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, với quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, các lực lượng tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 6 huyện Chương Mỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, "vượt nắng, thắng mưa", ngày đêm bám sát vị trí kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch Covid- 19.

MInh Khuê- Vũ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động