Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Kể từ ngày Giải phóng Thủ đô, đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm hậu phương vững chắc cho chặng đường đấu tranh thống nhất đất nước và thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn có những đóng góp xứng đáng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực trong lao động - sản xuất để viết tiếp hào khí tháng Mười.
Chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển Chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan (giáo viên Trường THCS Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm):

Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề giáo

Công tác trong ngành Giáo dục nhiều năm, tôi đã chứng kiến sự cố gắng không ngừng nghỉ của Thủ đô nói chung và ngành Giáo dục Hà Nội nói riêng trong công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Cùng với sự phát triển bền vững của Thủ đô, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Hà Nội có nhiều khởi sắc với những kết quả đạt được toàn diện ở các cấp học, ngành học. Quy mô giáo dục tiếp tục phát triển. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng. Cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững. Công tác giáo dục mũi nhọn được quan tâm. Học sinh Thủ đô đã khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế…

Ngày nay, nhìn các thế hệ học sinh ngày một trưởng thành, bản lĩnh, năng động và sáng tạo hơn, tôi luôn cảm thấy tự hào về công việc của mình. Trong bối cảnh tất cả ngành nghề lao động trong xã hội đều hướng đến việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa trí thông minh nhân tạo, chúng tôi chính là những người truyền lửa, truyền kiến thức và kỹ năng để tạo ra một lực lượng lao động trẻ có khả năng phát triển các dự án nghiên cứu khoa học theo hướng thông minh, tăng khả năng ứng dụng vào thực tiễn, góp sức để xây dựng Thủ đô mạnh giàu.

---------------------

Anh Phan Thanh Hải (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam):

Cùng tổ chức dựng xây tương lai

Trong sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội, không thể không nhắc tới những đóng góp của giai cấp công nhân lao động, đặc biệt là giai cấp công nhân lao động trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Hà Nội hiện nay có tới trên 9 khu công nghiệp lớn nhỏ đang hàng ngày sản sinh ra một khối lượng khổng lồ các sản phẩm và của cải cho đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Hàng năm, các khu công nghiệp đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội cũng như ngân sách của Thủ đô Hà Nội một tỷ trọng lớn. Trong dòng chảy phát triển đó, không thể không kể đến sự đóng góp trực tiếp tới từ đông đảo đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp… Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, có trên 170.000 lao động, đoàn viên đang làm việc trong các khu công nghiệp. Hàng ngày họ tạo ra rất nhiều các sản phẩm, của cải cho xã hội,… Họ cũng tích cực nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, giác ngộ về lợi ích giai cấp, vững vàng về chính trị tư tưởng và rèn luyện tác phong lao động công nghiệp để đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới.

Để có được sự phát triển chung của Thủ đô, ngoài những đóng góp trực tiếp từ người lao động, đoàn viên trong các khu công nghiệp còn có vai trò không nhỏ của tổ chức Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở. Qua 95 năm ra đời và phát triển, các cấp Công đoàn đã trở thành chỗ dựa vững chắc, đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động, nòng cốt trong việc ổn định hài hòa mối quan hệ lao động trong các khu công nghiệp.

Công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật cho người lao động của Công đoàn đã góp phần giảm thiểu tranh chấp lao động phát sinh, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách của Thành phố và thu hút giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

---------------------

Anh Đỗ Văn Hảo (Công ty cổ phần Hà Yến):

Tiếp tục thêm nhiều sáng kiến, sáng tạo

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Dù đi lên với xuất phát điểm thấp hay là người được đào tạo chuyên môn bài bản nhưng với niềm hăng say lao động và đam mê sáng tạo, thời gian qua, đội ngũ công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và góp phần phát triển kinh tế chung của Thủ đô.

Trong hơn 13 năm gắn bó và làm việc tại Hà Nội, trong công việc tôi luôn nỗ lực làm việc, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, có nhiều sáng kiến giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm kinh phí cho cơ quan. Việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng nội địa cũng như nước ngoài, tạo uy tín trên trường quốc tế cho doanh nghiệp Việt chính mà mình chứng rõ ràng nhất thể hiện vai trò , cống hiến của người công nhân trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, ngay từ đầu năm, Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hà Yến đã tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua hăng say lao động sản xuất, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhờ đó, đã có nhiều sáng kiến, cải tiến được người lao động mạnh dạn đề xuất áp dụng, mang lại hiệu quả cho sản xuất, giảm chi phí giá thành sản phẩm.

Để động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phong trào, định kỳ hàng tháng, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc, tổ chức đánh giá, khen thưởng các cá nhân ưu tú và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất sắc. Qua đó đã tạo động lực cho người lao động thi đua, say mê sáng tạo đem lại lợi ích cho bản thân, cho doanh nghiệp, Thủ đô tạo niềm tin và sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn và Công ty.

---------------------

Anh Nguyễn Đình Thiết (Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam):

Sống, làm việc xứng đáng là công dân Thủ đô

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là một mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của Thủ đô nói riêng, đất nước nói chung, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới. Từ một Thành phố đã chịu nhiều tổn thương từ chiến tranh, giờ đây sau 70 năm Hà Nội đã và đang chuyển mình vươn lên mạnh mẽ để xứng đáng là trái tim của cả nước; trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục và khoa học có vị trí hàng đầu của cả nước.

Để đóng góp vào phong trào thi đua, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, cá nhân tôi và các công nhân lao động luôn chủ động rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, tay nghề để kịp thích nghi với công nghệ mới, phong cách, tác phong làm việc mới nhằm không bị “bỏ lại” trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0. Cá nhân tôi sẽ luôn không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, hăng say lao động, cư xử có văn hóa để xứng đáng là công dân, là người đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô - trái tim của cả nước”.

---------------------

Chị Phạm Thị Lê Na (Công ty Cổ phần Traphaco):

Tích cực lao động, góp sức dựng xây

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Hà Nội đang “thay da, đổi thịt” từng ngày. Tiềm năng, tiềm lực của Hà Nội về mọi mặt đều lớn mạnh hơn so với trước. Để có được điều này, theo tôi không thể không kể đến những đóng góp của đội ngũ công nhân lao động. Công nhân lao động, nhất là lực lượng công nhân lao động trẻ đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, năng động, ham học hỏi, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến để từng bước làm chủ kỹ thuật, công nghệ cao, bước đầu hình thành đội ngũ công nhân trí thức, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế...

Đối với Hà Nội, đóng góp của đội ngũ công nhân lao động thể hiện rõ nét nhất trong hoạt động lao động sản xuất và công tác. Những năm qua, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn cùng sự tuyên truyền, vận động, phát động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân lao động đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành công nhân giỏi, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm… tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi trong công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, nâng cao năng suất để duy trì sự tăng trưởng, phát triển.

---------------------

Anh Trần Văn Tiềm (Công ty TNHH Canon Việt Nam):

Hãy luôn làm tốt công việc

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, trong tội lại ngập tràn cảm xúc hào hùng về truyền thống lịch sử. Với công nhân chúng tôi nói chung, công nhân các doanh nghiệp FDI nói riêng cũng có phần tự hào vì đã có những đóng góp cho sự phát triển Thủ đô.

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Bản thân tôi luôn ý thức, muốn nâng cao thu nhập phải chăm chỉ làm việc; muốn góp phần làm cho doanh nghiệp nâng cao giá trị sản xuất - kinh doanh phải không ngừng nỗ lực học hỏi, học tập, luyện tay nghề để nâng cao năng suất lao động. May mắn năm 2022, tôi đã đạt giải Nhất Hội thi Thợ giỏi môn Phay vạn năng cấp Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Cùng năm, tôi đạt giải Nhì cấp Thành phố và được nhận bằng khen từ LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đến năm 2023, tôi tiếp tục vinh dự nhận giải Ba Hội thi Thợ giỏi Thành phố. Nói như thế không phải để khoe thành tích, mà chỉ muốn gửi gắp thông điệp, dù ở bất kỳ lĩnh vực, vị trí công tác nào nếu chúng ta làm tốt nhiệm vụ sẽ là mắt xích quan trọng đóng góp vào thành tựu chung cho toàn xã hội.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra cho đất nước nói chung cũng như Thủ đô Hà Nội nói riêng nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, tôi mong muốn tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua luyện tay nghề để công nhân Thủ đô ngày càng vững vàng, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.

---------------------

Chị Nguyễn Thị Mai Loan (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kenmec Việt Nam):

Viết tiếp trang sử hào hùng

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Những ngày tháng 10 lịch sử, hình ảnh Thủ đô trong Ngày Giải phóng lại sống dậy trong tâm thức đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Đối với chúng tôi, những năm tháng oanh liệt và sự hi sinh của cha ông luôn sống mãi trong trái tim. Trong suốt 70 năm qua, cùng với các cấp, ban, ngành, đoàn thể, các cấp Công đoàn trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua, xây dựng Thủ đô giàu mạnh.

Là cán bộ Công đoàn của Thủ đô, bản thân tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình là phải giữ gìn, phát huy sự nghiệp cách mạng vĩ đại của thế hệ cha ông. Tự hào quá khứ của cha ông, cá nhân tôi mong muốn có thể nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của mình góp phần cùng đội ngũ đoàn viên, người lao động viết tiếp nên trang sử hào hùng của Thủ đô, của dân tộc.

Với tổ chức Công đoàn , tôi mong muốn cần tiếp tục tập trung thực hiện chức năng cốt lõi là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… Đây là tiền đề xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực chất trong doanh nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp đưa Thủ đô phát triển ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

---------------------

Chị Nguyễn Thị Lâm (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa):

Nỗ lực vì Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa đã lập kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, tăng cường nhân lực, trang thiết bị cho công tác thu gom trong những ngày kỷ niệm của Thủ đô. Trong đó, thực hiện phân công của đơn vị, tôi sẽ tăng cường công tác quét dọn, thu gom sinh đảm bảo sạch sẽ các tuyến đường phố, cụm dân cư, các điểm thăm quan du lịch, vui chơi công cộng và các khu vực phục vụ các khu vực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Xác định dẫu nghề mình đang làm là một công việc đặc thù, nên dù có nhiều vất vả, khó khăn, song tôi vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Dù công việc dọn rác vào những dịp quan trọng, ngày lễ lớn sẽ vất vả và mệt mỏi hơn những ngày thường nhưng đối với chúng tôi, được làm việc, làm sạch đường phố là điều đáng tự hào. Tôi vui vì góp sức cho Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhóm phóng viên

Nên xem

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Từ ngày 1/1/2026, các cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức trong phạm vi thẩm quyền, được sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức để làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 334/2025/NĐ-CP, quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Xem thêm
Phiên bản di động