Chú trọng xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ X

Ngày 13/4, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ huyện Mỹ Đức về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS), tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Hoàn thành tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028 Bà Tạ Thị Mỹ Thanh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Xây dựng Công đoàn BHXH Thành phố thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn viên

Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của LĐLĐ Thành phố chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội: Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng, Lê Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức, Hà Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo, Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công, Lương Quang Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra…

Tiếp Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức; Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức; lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và LĐLĐ huyện Mỹ Đức.

Chú trọng xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ X
Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội làm việc với LĐLĐ huyện Mỹ Đức về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Hòa cho biết, tính đến ngày 30/3, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 144/144 CĐCS tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện đủ số lượng, chất lượng, đảm bảo theo cơ cấu thành phần đại biểu được LĐLĐ huyện phân bổ.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ sớm, LĐLĐ huyện đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội; chỉ đạo Đại hội điểm tại 3 CĐCS ở 3 khối (gồm: Khối hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn; khối giáo dục; khối sản xuất kinh doanh). Sau Đại hội điểm, LĐLĐ huyện tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để các CĐCS trong khối tiếp thu và tổ chức thực hiện tại đơn vị đảm bảo đúng nội dung, quy định.

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Thị Hòa cho biết, LĐLĐ huyện đã thành lập 4 Tiểu ban (gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức, Tiểu ban Tuyên truyền) và Bộ phận tiếp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

LĐLĐ huyện đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo, tiếp thu, tổng hợp, bổ sung vào báo cáo; xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xây dựng chương trình, quy chế làm việc, kịch bản điều hành Đại hội…

Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Hòa cũng báo cáo cụ thể với Đoàn công tác về các nội dung liên quan đến công tác nhân sự Đại hội; về thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn huyện, dự kiến diễn ra vào ngày 10 - 11/5.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã tham gia đóng góp ý kiến và đề ra các giải pháp để LĐLĐ huyện Mỹ Đức chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn huyện. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị trình Đại hội; công tác nhân sự Đại hội; công tác tuyên truyền Đại hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của LĐLĐ huyện trong công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị CĐCS, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị LĐLĐ huyện tiếp tục tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn huyện. Trong đó, chú trọng xây dựng báo cáo chính trị làm nổi bật kết quả đạt được của các cấp Công đoàn huyện, nhất là kết quả của các CĐCS trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế; đưa ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028 phù hợp với thực tiễn; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Cạnh đó, LĐLĐ huyện cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội để làm nổi bật vai trò và lan tỏa hình ảnh của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, LĐLĐ huyện cần chú trọng lựa chọn nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa mới có đủ năng lực, nhiệt huyết, trách nhiệm để cùng nhau đưa hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động huyện ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh bày tỏ mong muốn Huyện ủy Mỹ Đức tiếp tục quan tâm, chỉ đạo LĐLĐ huyện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời tiếp tục quan tâm, hỗ trợ mọi mặt hoạt động của các cấp Công đoàn huyện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đề nghị LĐLĐ huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến của các thành viên trong Đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố và khẳng định Huyện ủy sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động