Chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động và ổn định sản xuất kinh doanh, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc.
Công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động

Phát huy vai trò từ cơ sở

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất, lắp ghép linh kiện động cơ ngành Hàng không.

Là một ngành liên quan đến tính mạng con người, nên Công ty có yêu cầu về an toàn và chất lượng rất chặt chẽ. Phương châm hành động xuyên suốt của Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty là tăng cường đảm bảo công tác ATVSLĐ, nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn.

Chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
Công tác ATVSLĐ luôn được các cấp Công đoàn, người lao động huyện Thạch Thất quan tâm, thực hiện.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động và tài sản của doanh nghiệp, theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines Lê Văn Song, thời gian qua, Công ty đã xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ định kỳ cho công nhân lao động; tổ chức kiểm tra nội bộ hằng tuần, hằng quý dưới sự chỉ đạo và kiểm tra trực tiếp của Tổng giám đốc; rà soát lại các quy trình, quy phạm kỹ thuật cho các máy, thiết bị tại Công ty…

“Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Công ty thường xuyên tổ chức đánh giá nội bộ về công tác ATVSLĐ; tăng cường hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong việc phát hiện, phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động.

Đồng thời, thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá môi trường làm việc. Trong đó, tiến hành trồng thêm cây xanh, cây cảnh để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tạo môi trường làm việc thân thiện và an toàn; cải thiện môi trường làm việc ở những khu vực chưa tốt, hoặc thiếu an toàn sau mỗi lần đánh giá tại xưởng và quan trắc môi trường lao động…”, ông Lê Văn Song nhấn mạnh.

Hay tại Công ty cổ phần kết cấu thép Bình Phú, công tác ATVSLĐ cũng được Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp triển khai thực hiện thường xuyên. Điển hình là xây dựng kế hoạch cấp phát phương tiện, công cụ bảo vệ cá nhân; kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị bảo hộ lao động.

Công đoàn kết hợp các ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người lao động trong giờ làm việc, bắt buộc người lao động phải sử dụng bảo hộ lao động; bảo quản và kiểm tra dụng cụ công cụ sản xuất; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh tại nơi làm việc.

Hằng tuần, Công đoàn phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ, có biện pháp xử lý kịp thời các nguy cơ; thực hiện chế độ định kỳ bảo dưỡng máy móc, kiểm định các thiết bị có yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt… Do chủ động triển khai các biện pháp, những năm qua, Công ty không xảy ra bất kỳ vụ việc tai nạn lao động nào.

Nâng cao vai trò Công đoàn

Những năm qua, có thể thấy, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất đang phát huy tốt vai trò trong việc đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả, cũng như vai trò của Công đoàn, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể đến các cấp Công đoàn trong huyện. Trong đó, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ, nhằm hướng tới mục tiêu vì sự an toàn sức khỏe, tính mạng của người lao động.

Nhờ triển khai những biện pháp tích cực, công tác ATVSLĐ trên địa bàn huyện trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp Công đoàn huyện nỗ lực cùng với chính quyền, ngành chức năng tìm ra các giải pháp hiệu quả, nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã phối hợp với các đơn vị để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát về ATVSLĐ trong doanh nghiệp, cơ quan để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. LĐLĐ huyện cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung triển khai hiệu quả các nội dung: Phát động phong trào thi đua về công tác ATVSLĐ; phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, cụ thể hóa thành các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thúc đẩy sự tham gia của đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện chú trọng tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”…

Các cấp Công đoàn huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Xây dựng, điện, cơ khí…

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đo kiểm môi trường lao động, công tác huấn luyện về ATVSLĐ; công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động…

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động