Công đoàn ngành Y tế Hà Nội

Chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động

Ngày 4/12, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khoá XVII, kỳ họp lần thứ 6 (mở rộng).
Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên thiết thực tổ chức hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Công đoàn Việt Nam LĐLĐ huyện Mỹ Đức tặng quà các em học sinh nhân dịp năm học mới

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành khóa XVII và Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm phát biểu tại Hội nghị.

Hiện, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 117 Công đoàn cơ sở, với tổng số gần 28.000 đoàn viên, người lao động. Thời gian qua, các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ).

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành chủ động phối hợp với Công đoàn cơ sở kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trong ngành. Các đơn vị đã xây dựng, công khai mức thưởng, thăm hỏi, động viên kịp thời cho người lao động. Đặc biệt, một số đơn vị có mức thưởng cao cho người lao động như: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Hà Nội…

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao 300 suất trợ cấp cho đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Công đoàn ngành Y tế đã trao 1.102 suất trợ cấp cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tổ chức các đoàn công tác của Công đoàn ngành đi chúc Tết, động viên 23 đơn vị, Công đoàn cơ sở làm nhiệm vụ trực Tết; tổ chức Tết sum vầy, siêu thị 0 đồng trao 643 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Công đoàn ngành đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở xét trợ cấp cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị với tổng số hơn 2.500 đoàn viên trên tổng số 110 Công đoàn cơ sở trong toàn ngành, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành đã phối hợp với một số đơn vị cử cán bộ y tế phục vụ chương trình Tết sum vầy, chợ Tết Công đoàn, đưa công nhân về quê ăn Tết, do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức đảm bảo an toàn.

Tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 45 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Công đoàn ngành Y tế tổ chức hỗ trợ cho 483 đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số tiền hơn 300.000.000 đồng và 110 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Công đoàn ngành tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động”, trao quà hỗ trợ, động viên 150 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 225.000.000 đồng.

Phối hợp với đơn vị tổ chức khám sức khỏe, tầm soát phát hiện ung thư sớm cho 200 người lao động; tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại một số đơn vị với tổng số hơn 1.900 suất ăn; hỗ trợ 30 đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh và Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2.

Trong tháng 9/2024, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà hỗ trợ cho 10 đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 với tổng số tiền là 75.000.000 đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội kêu gọi đoàn viên, người lao động ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do cơn báo số 3 gây ra, có 69 đơn vị ủng hộ với tổng số tiền gần 4 tỷ đổng được chuyển đến Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và hỗ trợ ngành Y tế 3 tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.

Tại Hội nghị, Công đoàn ngành Y tế đã triển khai chương trình công tác năm 2025; triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ trong dịp Tết Ất Tỵ; kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; các đại biểu thảo luận, nêu một số ý kiến đóng góp, bàn giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, trong năm 2025, Công đoàn ngành tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, phát hiện sớm, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh.

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác phối hợp, đề xuất với Thủ trưởng đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp; quan tâm hỗ trợ các chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động như thu nhập tăng thêm, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng cho người lao động…

Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế triển khai kế hoạch chỉ đạo các đơn vị, Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2025, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động
Toàn cảnh Hội nghị.

Song song với đó, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và Thành phố năm 2025. Các đơn vị tăng cường công tác phát hiện các cá nhân, người tốt việc tốt đề xuất khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào và hoạt động Công đoàn, ưu tiên đoàn viên, CNVCLĐ làm việc trực tiếp tại cơ sở.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm nhấn mạnh, phát huy thành tích đạt được trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động Thành phố, lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Sở Y tế Hà Nội, phối hợp chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam, với tinh thần chủ động, sáng tạo không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước và ngành Y tế.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động