Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa

(LĐTĐ) Khẳng định tầm quan trọng của sự chuẩn bị chu đáo, thầm lặng của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc triển khai 31 trận địa pháo hoa toàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đặc biệt lưu ý phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
Người Hà Nội hân hoan chào đón khoảnh khắc giao thừa năm mới 2023 Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại TP.HCM

Sáng 21/1 (tức 30 Tết), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra, chúc Tết các đơn vị, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời đến thăm điểm thu gom, trung chuyển rác ở quận Đống Đa.

Báo cáo với Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, toàn bộ 31 trận địa bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô Hà Nội đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, cũng như mục đích, ý nghĩa của công tác bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Đồng thời đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Công an thành phố Hà Nội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực Hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Nguyễn Đình Thiện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm báo cáo cho hay, khu vực trước cửa Tòa soạn báo Hà Nội mới, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm là 1 trong số 31 trận địa bắn pháo hoa được thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023. Việc lắp đặt diễn ra khẩn trương, nhưng bảo đảm quy trình an toàn, nghiêm ngặt...

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy, thiết lập rào chắn đảm bảo an ninh trật tự sẽ được thực hiện để người dân được thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt trong đêm Giao thừa.

Đánh giá cao sự chuẩn bị khoa học, bài bản của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh đây là vinh dự lớn bởi pháo hoa đêm giao thừa không chỉ phục vụ nhân dân Hà Nội mà còn là nơi cả nước nhìn vào.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trò chuyện, động viên cảnh sát phòng cháy chữa cháu Hà Nội ứng trực tại trận địa pháo hoa.

Khẳng định tầm quan trọng của sự chuẩn bị chu đáo, thầm lặng của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc triển khai 31 trận địa pháo hoa toàn thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đặc biệt lưu ý phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo toàn diện mọi mặt, tổ chức bắn pháo hoa bảo đảm an ninh, trật tự, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản; tổ chức thành công nhất việc bắn pháo hoa chào năm mới, xứng đáng với công sức thời gian qua.

Tại đây, Chủ tịch UBND Thành phố cũng trò chuyện động viên lực lượng quân đội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang ứng trực tại trận địa với lời chúc: “Năm mới, thắng lợi mới”…

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra các công đoạn thu gom và quy trình vận chuyển rác thải tại điểm thu gom, trung chuyển rác ở số 2 Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Chủ tịch UBND Thành phố đã hỏi thăm, động viên các công nhân chi nhánh Đống Đa (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – URENCO).

Phấn khởi chia sẻ với Chủ tịch UBND Thành phố, các công nhân cho biết, năm nay được đơn vị thưởng tháng lương thứ 13 gần 6 triệu đồng; công tác ứng trực tết được thực hiện nghiêm túc; tất cả lực lượng tập trung làm sạch thành phố ngay từ sau đêm giao thừa và các ngày tết cũng như duy trì thường xuyên, liên tục…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa
Chủ tịch UBND Thành phố đã hỏi thăm, động viên các công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO.

Chủ tịch UBND Thành phố đã xem hệ thống giám sát thời gian thực trên bản đồ các xe thu gom rác và hình ảnh camera gắn ở trước và sau các xe quét đường đang hoạt động. Đây là những ứng dụng công nghệ đã mang đến hiệu quả cao, đổi mới cách quản lý của URENCO thời gian qua.

Chia sẻ với những công nhân môi trường Thủ đô “365 ngày, ngày nào cũng vất vả làm đẹp cho Thành phố, nhất là trong dịp Tết”. Chủ tịch UBND Thành phố trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng của những công nhân môi trường…

Nhân dịp năm mới, hỏi chuyện chuẩn bị tết tại gia đình của các công nhân, Chủ tịch UBND Thành phố chúc tập thể lãnh đạo URENCO, công nhân, người lao động sức khỏe, gia đình êm ấm, hạnh phúc; tiếp tục cống hiến vì một Thủ đô sáng - sạch - đẹp…

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động