Chủ tịch Mặt trận các xã, phường cần “tròn vai, thuộc bài” vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Nêu khối lượng công việc sẽ phải triển khai trong tháng 8 cũng như 5 tháng cuối năm của Mặt trận các cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, mỗi cán bộ Mặt trận, đặc biệt là Chủ tịch MTTQ Việt Nam 126 xã, phường phải “tròn vai, thuộc bài” vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 Mặt trận và các tổ chức thành viên phải tiên phong trong công tác chuyển đổi số của Thủ đô MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Phát động mỗi Chi bộ có một công trình thiết thực

Sáng nay (1/8), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 126 xã, phường về công tác Mặt trận tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.

Các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Anh Tuấn và Đặng Thị Phương Hoa cùng chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Mặt trận các xã, phường cần “tròn vai, thuộc bài” vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều hoạt động

Thông tin về kết quả hoạt động công tác Mặt trận tháng 7/2025, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: Trong tháng 7/2025, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tuyên truyền và phát động các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; công tác vận hành, sắp xếp và khẩn trương tập trung vào nhiệm vụ sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp; các hoạt động phòng, chống thiên tai, ứng phó, khắc phục hậu quả sau dông lốc và cơn bão số 3…

Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong tháng 7, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tháng 7, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cùng nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang, khu/đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ gắn với "Ngày Cuối tuần xanh" tháng 7 hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” với sự tham gia của trên 50.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên; đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 26/7/2025 tại 269 nghĩa trang trên địa bàn Thành phố với sự tham gia của 22.410 người ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh…

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục bám sát hoạt động cơ sở
Đại biểu dự Hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của nhân dân sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội hóa XV, trước và sau kỳ họp thứ 25 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI; thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã góp ý đối với 13 dự thảo văn bản, gồm: 9 dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố, 4 dự thảo văn bản của UBND Thành phố; tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với 5 dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm; tổng hợp các ý kiến, vướng mắc của Nhân dân trong quá trình sáp nhập đề phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền…

Sớm cụ thể hóa chủ đề công tác năm vào mục tiêu, nhiệm vụ của cấp mình

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện MTTQ Việt Nam các xã, phường đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong tháng đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Những nội dung nêu tại Hội nghị, trong thẩm quyền của mình, đại diện lãnh đạo các ban của MTTQ Việt Nam đã giải đáp, thông tin thêm để lãnh đạo MTTQ và các tổ chức thành viên nắm rõ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại 126 xã, phường trong tháng 7 đã nỗ lực triển khai hoạt động trong bối cảnh vừa phải sắp xếp tổ chức bên trong của mình, vừa triển khai các hoạt động đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt.

Song song với đó, MTTQ các địa phương cũng tham gia tích cực chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng bộ các phường xã, từ công tác tham gia góp ý văn kiện, tuyên truyền về Đại hội, phát động thi đua chào mừng Đại hội… Cùng đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tham gia tích cực với Thành phố trong triển khai phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước.

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục bám sát hoạt động cơ sở
Quang cảnh Hội nghị.

Trong tháng 7/2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng ghi nhận công tác tri ân, thăm hỏi người có công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được MTTQ các địa phương duy trì nền nếp, kịp thời; đoàn viên, tuổi trẻ Thủ đô đã tham gia tổ chức tốt tổ chức đêm thắp nến tri ân trên địa bàn Thành phố.

“7 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc chuyển tải lớn, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực, trong tháng đầu tiên chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, MTTQ Việt Nam các xã, phường đã vào cuộc với nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận.

Về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức nghiệp vụ tại cơ sở, trong công tác cán bộ, kinh phí... một số địa phương nêu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các ban tham mưu của MTTQ Việt Nam Thành phố tổng hợp, tham mưu với lãnh đạo MTTQ Việt Nam Thành phố, sớm trình Thành phố xem xét, quyết định.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2025 và 5 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị MTTQ Việt Nam 126 xã, phường cần quan triển khai một số nội dung.

Một là, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ địa phương (từ xây dựng, góp ý vào dự thảo văn kiện, tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội, tham gia vào xây dựng công tác nhân sự cấp ủy, cơ cấu cấp ủy với Trưởng các tổ chức đoàn thể…). Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, cần bắt tay vào chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam. Về nội dung này, MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ sớm có hướng dẫn về công tác Đại hội; sẽ lựa chọn một số MTTQ các xã, phường tổ chức Đại hội điểm để các địa phương tham khảo, học tập.

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục bám sát hoạt động cơ sở
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung điều hành nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Hai là, MTTQ các địa phương cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó MTTQ cần quan tâm động viên, tổ chức tốt lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm; quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ (18/11/1930 - 18/11/2025).

Ba là, tham gia tích cực các cuộc vận động của Thành phố phát động, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" trên địa bàn Thủ đô. Với nội dung này, Chủ tịch Nguyễn Lan Hương đề nghị, MTTQ Việt Nam các xã, phường và các tổ chức thành viên cần vào cuộc thường xuyên, đều đặn, thực chất, hiệu quả, tránh bệnh hình thức.

Bốn là, Mặt trận các địa phương cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia công tác giám sát, phản biện, trong đó cần chọn nội dung giám sát, phản biện cho phù hợp với đặc thù cơ sở, tránh chồng chéo với các đơn vị trên địa bàn; triển khai tốt hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Nhấn mạnh khối lượng công việc nhiều, cần sự đồng lòng, đồng tâm, nhất trí cao của mỗi cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố yêu cầu mỗi cán bộ Mặt trận, nhất là người đứng đầu cần cố gắng nỗ lực với quyết tâm cao trên tinh thần cầu thị, “tròn vai, thuộc bài” với "vai" mới là Chủ tịch MTTQ, quan tâm đến chức năng của Mặt trận và kỹ năng hoạt động thực tiễn; tăng cường trao đổi, hướng nghiệp vụ với cán bộ, cần có sự phối hợp nhịp nhàng, bồi dưỡng giúp đỡ nhau trong công việc.

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục bám sát hoạt động cơ sở
Lãnh đạo MTTQ Việt Nam địa phương nêu ý kiến tại Hội nghị.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam Thành phố khẳng định, Mặt trận Thành phố sẽ đồng hành với MTTQ các địa phương trong việc tập huấn đội ngũ về chuyên môn, nghiệp vụ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đề nghị cán bộ Mặt trận cần tích cực khai thác triệt để nền tảng số và các công cụ truyền thông hiện nay như Fanpage, Zalo, báo chí của hệ thống MTTQ… để lan tỏa hình ảnh, hoạt động của MTTQ tới các tầng lớp nhân dân.

Song song với đó, MTTQ các địa phương cần quan tâm khai thác các nguồn lực tại chỗ, nhất là những người có nuy tín, các chuyên gia, nhà khoa học, chức sắc, chức việc, qua đó tạo được niềm tin với cán bộ Mặt trận, mời họ tham gia vào công tác giám sát, phản biện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đề nghị MTTQ Việt Nam phường, xã cần đảm bảo sự chủ động, sáng tạo, độc lập tương đối, có mối quan hệ phù hợp trong công tác với Trưởng các đoàn thể, có sự phân vai rõ ràng, cùng nhau cộng hưởng sức mạnh, không để đoàn thể nào phát triển chậm hơn các đoàn thể khác. “MTTQ cần gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt hơn, do đó địa bàn hoạt động chính là khu dân cư”, đồng chí Nguyễn Lan Hương lưu ý.

Nhấn mạnh chủ đề công tác năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm nay là “Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng, thích ứng kịp thời vì Thủ đô văn minh, nhân dân hạnh phúc”, Chủ tịch Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận các địa phương cần sớm cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cấp mình, triển khai thiết thực, hiệu quả.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Sáng 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Thực hiện quy trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Sơn Tây: Mặt trận phát huy vai trò nòng cốt, bàn giao 7 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Phường Sơn Tây: Mặt trận phát huy vai trò nòng cốt, bàn giao 7 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Trong 2 ngày 11 và 12/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Sơn Tây đã chủ trì tổ chức bàn giao 7 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Mặt trận trong chăm lo đời sống Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Xem thêm
Phiên bản di động