Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thanh dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Sáng 12/11, đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” Khu dân cư số 9, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).
Xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Mỹ Đức Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 3 phường Thụy Khuê

Cùng dự Ngày hội có Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân Khu dân cư số 9 đã cùng ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Khu dân cư số 9, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy năm 2022.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thanh dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại quận Cầu Giấy
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Ngày hội.

Khu dân cư số 9 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy có tổng số 263 hộ dân cư. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận địa bàn đã phối hợp với lãnh đạo tổ dân phố, các chi hội đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… có sự lan tỏa thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Trong khu dân cư không có hộ cận nghèo, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, đồng thuận, mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Thành phố.

Khu dân cư cũng thường xuyên truyên truyền vận động mọi người, mọi nhà thực hiện nếp sống ứng xử văn minh, thực hiện tốt quy ước của tổ dân phố, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan; xây dựng “xã hội học tập” thông qua đẩy mạnh phong trào khuyến học… Năm học 2021 - 2022, hơn 200 cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập đã được vinh danh...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thanh dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại quận Cầu Giấy
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" khu dân cư số 9.

Đặc biệt, từng gia đình trong khu dân cư số 9 đều nhận thức môi trường xanh, sạch, đẹp là nhu cầu cần thiết của mỗi người nên tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp thông qua việc tham gia vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần, giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ sạch sẽ...

Phat biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay, sự phát triển về mọi mặt từ diện mạo đô thị, trình độ dân trí đến đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu dân cư số 9. Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của khu dân cư số 9 trong việc nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của quận Cầu Giấy, của thành phố Hà Nội.

Để tiếp tục lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt của năm 2022, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh kêu gọi toàn thể nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thanh dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại quận Cầu Giấy
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh tặng quà cho các gia đình văn hoá tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Quang Thanh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận các cấp, chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả; MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”; hưởng ứng lời kêu gọi “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ”; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn khu dân cư chăm lo, giúp đỡ người nghèo; xây dựng Khu dân cư số 9 đoàn kết, đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của Thủ đô, đất nước.

Chủ tịch Phạm Quang Thanh bày tỏ: “Tôi mong rằng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm sau, Khu dân cư số 9 sẽ có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa cùng đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư phát triển toàn diện” và kêu gọi: “Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tốt lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Tại Ngày hội, 3 tập thể, 15 gia đình và 5 cá nhân có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2022 đã được biểu dương, khen thưởng; 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu đã được nhận những phần quà ý nghĩa. Dịp này, tập thể lãnh đạo Khu dân cư số 9 cũng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục củng cố và tăng cường khối đoàn kết thống nhất, nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2022-2025".

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động