Chủ động thực hiện phòng chống dịch tại quán ăn, chợ dân sinh

Khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, việc tự ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m tại các quán ăn, chợ dân sinh là vô cùng cần thiết.
Chủ động thực hiện phòng chống dịch tại quán ăn, chợ dân sinh Việt Nam - ASEAN: 25 năm qua và chặng đường phía trước
Chủ động thực hiện phòng chống dịch tại quán ăn, chợ dân sinh Các nhà lãnh đạo ASEAN quyết tâm vượt qua dịch bệnh, tiếp tục phát triển bền vững

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19, từ 0 giờ ngày 19/8, các nhà hàng, quán bia, quán cà phê ở Hà Nội phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, tất cả nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát ở Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách tối thiểu 1m, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn, khuyến khích có vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

Do những cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống thường là nơi tập trung đông người nên đây là một trong những biện pháp quyết liệt để các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung đông người không trở thành những “ổ dịch” bất đắc dĩ.

0822 57511652 4388 41ba b9cc 502e58e9d7fb
Nhiều quán ăn đã thực hiện các biện pháp chống dịch

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô, trong những ngày qua, trên nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội, các hàng quán ăn uống, quán cà phê vẫn có khách ra vào bình thường. Ở một số cửa hàng đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh như để sẵn nước rửa tay, đo thân nhiệt. Đặc biệt có những quán ăn đã bỏ chi phí lắp đặt tấm mica chắn giọt bắn, thậm chí chấp nhận thiệt hại về kinh tế, nhận ít khách để đảm bảo việc giãn cách.

Là một trong các cửa hàng đầu tiên thực hiện lắp tấm mica, quán cơm tại số 65 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm) của bà Lưu Quế Mai nhận được sự hưởng ứng của khách hàng. Bà Mai chia sẻ, quán cơm của bà đối diện Bệnh viện Việt Đức nên cũng khá đông người tới ăn. Hiện nay quán có quy mô 10 bàn có khả năng đáp ứng được khoảng 30 khách ăn tại chỗ.

Nhận thấy những nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng, quán đã bỏ ra chi phí gần 2 triệu đồng để mua tấm nhựa mica và các linh kiện khác để lắp đặt. Mỗi bàn được dùng 4 tấm mica, chia bàn to làm 4 ngăn, bàn nhỏ làm 2 ngăn, mỗi ngăn tương ứng 1 người.

Không thể phủ nhận cách làm này sẽ gây ảnh hưởng đến kinh doanh nhưng để tránh lây nhiễm thì việc lắp đặt những tấm nhựa là cần thiết.

0835 e184c3fc 3cb8 4caf ae0f a0467205d94d
Ở một số cửa hàng đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang.

“Cửa hàng tôi đã lắp tấm chắn giọt bắn từ 3 tháng trước để đảm bảo an toàn cho quán và khách hàng. Thời gian gần đây nhận thấy tấm mica cũ có nhiều hạn chế, chúng tôi đã bỏ thêm tiền thay tấm mica mới, cao hơn và rộng hơn để đảm bảo an toàn hơn.

Tuy đây mới chỉ là biện pháp tạm thời nhưng cũng góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm, giúp khách hàng của quán an tâm hơn trong thời điểm dịch Covid-19 như hiện nay”, bà Mai cho biết.

Cũng với cách làm tương tự, chủ quán phở tại số 68 Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) - bà Nguyễn Anh Thư chia sẻ, mỗi khi khách hàng đến quán, mọi người đều tiến hành đo thân nhiệt, chuẩn bị nước rửa tay khô cho khách để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

“Mặc dù việc lập tấm chắn trong suốt làm cho diện tích bàn ăn sẽ bị giảm xuống, đôi khi gây bất tiện, nhưng hầu hết khách hàng khi đến quán đều ủng hộ cách làm này. Cuối buổi tôi cũng vệ sinh vách ngăn thường xuyên để đảm bảo an toàn”, bà Thư vui vẻ cho hay.

0826 c0e05bcd b979 4e25 952c 41d8b9abf9be
Là một trong các cửa hàng đầu tiên thực hiện lắp tấm mica, quán cơm tại số 65 Phủ Doãn nhận được sự hưởng ứng của khách hàng.

Không chỉ riêng quán ăn, quán cà phê… tại những nơi tập trung đông người như chợ dân sinh và trung tâm thương mại cũng đã có nhiều biện pháp sáng tạo để phòng, chống dịch.

Đơn cử như chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình), nơi đây được xem là chợ nông sản lớn nhất Hà Nội, là nơi giao thương quan trọng và quen thuộc của người dân Thủ đô. Mỗi ngày, có hàng nghìn hộ kinh doanh với những với những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa ra vào tấp nập tại đây. Những ngày qua, chợ đã lắp đặt hệ thống phun khử khuẩn và được tiểu thương, lao động tự do thực hiện nghiêm túc. Theo đó, mỗi lượt ra, vào tất cả mọi người đều phải đi qua hệ thống phun sương khử khuẩn cỡ lớn với 3 luồng tại cổng chợ.

Việc phun khử trung được thực hiện đều đặn trong mỗi ngày bên cạnh việc đo thân nhiệt và yêu cầu tuyệt đối phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, Ban quản lý chợ còn bố trí những tấm biển khuyến cáo đảm bảo an toàn tại nhiều khu vực trong khuôn viên chợ đầu mối.

Có thể thấy, sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến khó lường, việc khởi động những “lá chắn” phòng chống dịch trên địa bàn thành phố là vô cùng cấp bách và cần thiết. Để đảm bảo tối đa hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 rất cần sự chung tay, ý thức của cả cộng đồng.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động