Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rộn ràng gói bánh chưng đón Xuân

(LĐTĐ) Sáng 30/1, không gian trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) (Công an huyện Thường Tín) trở nên rộn ràng hơn hẳn. Hôm nay, đơn vị này tổ chức ngày hội gói bánh chưng ăn Tết, một hoạt động truyền thống đậm đà bản sắc Việt.

“Chợ Tết 0 đồng” đến với người dân huyện Thường Tín Ấm áp chương trình “Tết sum vầy” đến với người lao động huyện Thường Tín LĐLĐ huyện Thường Tín: Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, là chỗ dựa tin cậy của người lao động
Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rộn ràng gói bánh chưng đón Xuân
Mỗi chiếc bánh chưng được gói ghém cẩn thận là sự kết hợp giữa sắc xanh của lá, màu trắng của hạt gạo, vàng của đậu, hồng của thịt, tượng trưng cho sự đầy đủ và sum vầy.

Tết Nguyên đán, ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của Việt Nam đang đến gần. Mọi người dân đều tất bật chuẩn bị để đón một năm mới an lành và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở về nhà cùng gia đình trong những ngày Tết này, đặc biệt là những người lính của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín. Dù vậy, không khí Tết vẫn rộn ràng và ấm áp nơi đây qua những hoạt động đầy ý nghĩa, trong đó có việc gói bánh chưng.

Dưới mái nhà chung của đơn vị, từng nhóm chiến sĩ được phân công nhiệm vụ: Nhóm rửa lá dong; nhóm chuẩn bị nhân đậu xanh, thịt lợn; nhóm cắt dây lạt; nhóm gói bánh. Tiếng cười đùa, sự chia sẻ kinh nghiệm gói bánh từ những người lớn tuổi hơn, tiếng rì rào trò chuyện về những kỷ niệm đáng nhớ trong năm qua... tất cả tạo nên một không gian ấm cúng, thân mật không kém gì không khí gia đình đoàn tụ.

Mỗi chiếc bánh chưng được gói ghém cẩn thận là sự kết hợp giữa sắc xanh của lá, màu trắng của hạt gạo, vàng của đậu, hồng của thịt, tượng trưng cho sự đầy đủ và sum vầy. Qua đôi tay khéo léo và lòng yêu nghề, từng chiếc bánh chưng không chỉ vuông vức, đẹp mắt mà còn chứa đựng tình cảm và sự quan tâm lẫn nhau giữa các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín.

Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rộn ràng gói bánh chưng đón Xuân
200 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành và đem luộc, mang đến hương vị Tết truyền thống cho cả Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín.

Đến 8h30, công việc gói bánh bắt đầu. Chỉ trong vòng một buổi sáng, 200 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành và đem luộc, mang đến hương vị Tết truyền thống cho cả đơn vị. Dịp Tết, khi mọi người đều nô nức đón Xuân, các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy vẫn phải trực chiến, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Hoạt động gói bánh chưng không chỉ là cách để các chiến sĩ giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mà còn là dịp để họ thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hy sinh những niềm vui riêng tư để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong những ngày Tết. Những chiếc bánh chưng ấy, ngoài giá trị vật chất, còn chứa đựng tình đồng đội, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc đối với công việc mà họ đã chọn lựa, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi nhà.

Trò chuyện với chiến sĩ nghĩa vụ Lê Đình Tỉnh, em tâm sự rằng dù đón Tết xa nhà, nhưng bên cạnh đồng đội, đồng chí và sự động viên của lãnh đạo, em cảm thấy ấm áp như đang ở trong gia đình thứ hai. Những chiến sĩ mới, lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị cũng bày tỏ sự hồi hộp, nhưng lại thấy hạnh phúc khi được trải nghiệm một cái Tết đặc biệt, đầy ý nghĩa.

Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rộn ràng gói bánh chưng đón Xuân
Những chiếc bánh chưng được đem luộc.

Trung tá Nguyễn Hoàng Thành (Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín) chia sẻ: Trong những ngày Tết cổ truyền, điều mong muốn nhất của lực lượng PCCC&CNCH là không có vụ cháy, nổ nào xảy ra. Điều này không chỉ cần sự nỗ lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy mà còn cần sự quan tâm, trách nhiệm của từng người dân, cơ quan, đơn vị trong toàn xã hội.

Trung tá Nguyễn Xuân Chiến (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín) và Trung tá Dương Nam Phương (Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín) không giấu nổi niềm vui mừng. Trung tá Phạm Tất Chung (Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín) bộc bạch về tình đồng đội, sự quan tâm từ lãnh đạo và niềm tự hào với nghề đã giúp họ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Đó chính là Tết đặc biệt của những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rộn ràng gói bánh chưng đón Xuân
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín vẫn không quên nhiệm vụ trực chiến của mình, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khẩn cấp để bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Dù Tết đến, Xuân về, khi mọi người nô nức đón mừng, các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy vẫn không quên nhiệm vụ trực chiến của mình, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khẩn cấp để bảo vệ an toàn cho nhân dân. Điều này cho thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự an toàn và hạnh phúc của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trong những ngày Tết này, dù xa gia đình nhưng tình đồng đội, sự quan tâm từ lãnh đạo và niềm tự hào với nghề đã giúp họ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Đó chính là Tết đặc biệt của những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động