Chăm lo thiết thực cho đoàn viên nhờ các quỹ tình nghĩa, nhân ái

Để thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, nhiều Công đoàn cơ sở đã có cách làm sáng tạo, thành lập thêm các quỹ tình nghĩa, nhân ái… nhằm tạo nguồn quỹ, kinh phí để tổ chức các hoạt động, bên cạnh số kinh phí Công đoàn theo quy định.
Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị triển khai Bữa cơm Công đoàn tới cơ sở Phối hợp chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Công đoàn Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân có 7 tổ công đoàn, với 64 đoàn viên. Với sự tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, trong nhiều năm qua, Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho Công đoàn viên, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà giáo Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Khương Mai cho biết, để có thêm nguồn kinh phí hoạt động, trợ cấp, chia sẻ với đoàn viên không may bị ốm đau, hoạn nạn, khó khăn... Công đoàn nhà trường đã đề xuất thành lập Quỹ Nhân ái, hỗ trợ khó khăn đột xuất.

Mỗi năm, Công đoàn nhà trường kêu gọi các đoàn viên tự nguyện đóng góp cho quỹ một lần. Các hoạt động chi tiêu của Quỹ Nhân ái, hỗ trợ khó khăn đột xuất được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, được thống nhất, công khai tại Hội nghị viên chức hàng năm để mọi đoàn viên đều nắm rõ.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên nhờ các quỹ tình nghĩa, nhân ái
Trường Tiểu học Khương Mai tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ nguồn quỹ này, mỗi khi có công đoàn viên không may gặp khó khăn, đau ốm..., Công đoàn nhà trường có thêm kinh phí để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, bên cạnh khoản thăm hỏi từ Quỹ Công đoàn theo quy định. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng sự sẻ chia thật sự rất ý nghĩa, khiến các đoàn viên thêm tin tưởng, gắn kết với Công đoàn nhà trường.

Quỹ Nhân ái, hỗ trợ khó khăn đột xuất không chỉ được Công đoàn Trường Tiểu học Khương Mai chi hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên mà hàng năm, Công đoàn nhà trường còn tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc các cháu là con liệt sĩ nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7.

Ngoài ra, Công đoàn nhà trường cũng tổ chức các hoạt động thiện nguyện như thăm, tặng quà bệnh nhi, tặng quà cho một số trường tiểu học còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai...

Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân hiện có 58 đoàn viên. Được sự ủng hộ của cấp ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân cũng đã thành lập Quỹ tình nghĩa của cơ quan.

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân cho hay, kinh phí của Quỹ tình nghĩa là do cán bộ, nhân viên cơ quan tự nguyện đóng góp hàng năm. Việc chi tiêu được thực hiện theo quy chế, khi có đoàn viên không may ốm đau, khó khăn, hoạn nạn… sẽ được Công đoàn trích quỹ tình nghĩa để hỗ trợ kịp thời.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên nhờ các quỹ tình nghĩa, nhân ái
Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân thăm hỏi đoàn viên.

Công đoàn Công ty cổ phần Tổng công ty An Hà Hanagashi (thuộc Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân) cũng là đơn vị tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty An Hà Hanagashi Trần Thị Hải Yến cho hay, hoạt động Công đoàn luôn nhận được sự lãnh đạo của Chi bộ và sự khích lệ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, đặc biệt về nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên.

Đáng quan tâm, theo chị Trần Thị Hải Yến, ngoài các hoạt động chăm lo thông thường, năm 2024, Công đoàn Công ty đang phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Quỹ học bổng dành cho con em cán bộ, nhân viên, hướng đến tài trợ học phí học đại học cho con của cán bộ, nhân viên có thời gian công tác 15 năm trở lên. Nguồn kinh phí này được trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp và giao cho Công đoàn kiểm soát thực hiện...

Thực tế cho thấy, để tổ chức phong phú các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, ngoài nguồn kinh phí Công đoàn được trích để lại cho Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật, rất cần sự năng động, sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị trong tổ chức các hoạt động gây thêm quỹ Công đoàn.

Chị Phạm Thị Vân Anh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Khương Mai chia sẻ, khi đoàn viên thấy được hiệu quả, ý nghĩa của nguồn quỹ mà mình đóng góp, tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi người, ai cũng vui vẻ ủng hộ. Dù nguồn quỹ không lớn, nhưng việc được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí khi đang gặp khó khăn là sự quan tâm rất thiết thực, thể hiện sự chung tay chia sẻ giữa các đồng nghiệp. Những đoàn viên được hỗ trợ sau này khi vượt qua khó khăn cũng là những người rất tích cực ủng hộ cho quỹ tình nghĩa, bởi họ nhận thấy mình đã được tiếp thêm sức mạnh, động viên thiết thực...

Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Phương Hoa cũng cho hay, Quỹ tình nghĩa đã giúp cho Ban Chấp hành Công đoàn có thêm điều kiện để chăm lo cho công đoàn viên. Đồng thời, xây dựng được nếp sống sẻ chia, quan tâm, tương thân, tương ái trong cơ quan và được các công đoàn viên rất ủng hộ, đánh giá cao.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động