Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm đổi mới ngành Đường sắt

Sáng 10/1, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Công đoàn ĐSVN tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động các đơn vị đường sắt khu vực Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).
Dự án đường sắt tốc độ cao: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt “vươn mình” Phát triển đường sắt đô thị theo hướng hiện đại, đáp ứng thời kỳ phát triển mới Hà Nội sẽ có hơn 410km đường sắt đô thị vào năm 2035
Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm đổi mới ngành Đường sắt
Ông Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN và ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN trao hỗ trợ Tết cho người lao động các đơn vị.

Tham dự chương trình có: Ông Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty ĐSVN; ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, người lao động các đơn vị đường sắt khu vực Đồng Hới.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN chia sẻ niềm vui khi về Đồng Hới gặp gỡ, động viên người lao động các đơn vị đường sắt khi Tết đang cận kề; ông cảm ơn người lao động đã có một năm làm việc chăm chỉ, tích cực, đóng góp cho thành tích chung của Tổng Công ty.

Theo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN, ngành Đường sắt đã đi qua năm 2024 với nhiều cung bậc cảm xúc, tính từ thời điểm dịch bệnh Covid-19, ngành Đường sắt phải dừng chạy tàu hơn 1 tháng, đến năm nay, sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh phải ngừng chạy tàu gần 20 ngày, rồi các cơn bão lớn đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của ngành. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, toàn ngành đã đi qua năm 2024 với kết quả đầy khởi sắc, thành công.

Tổng Công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Lượng hành khách đi tàu đạt hơn 7 triệu lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ, sản lượng hàng hóa đạt 5,16 triệu tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty ước đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kế hoạch và 7,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt hơn 220 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt được giữ vững, giảm hơn 5% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Những kết quả đó là dấu ấn của việc đổi mới tư duy, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Cụ thể là tiếp tục phát huy kỷ luật, kỷ cương của ngành; đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới, dịch vụ mới, kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch, lịch sử, văn hóa, di sản, đem lại những trải nghiệm thú vị và được khách hàng đón nhận tích cực; biến nhược điểm thành ưu điểm, đưa ra những sản phẩm mới, dịch vụ tàu cao cấp, chạy chậm để trải nghiệm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm đổi mới ngành Đường sắt
Ông Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh và chúc mừng năm mới người lao động.

Đặc biệt, năm 2024, năm được xem là đi vào lịch sử ngành đường sắt, của đất nước khi Quốc hội thông qua Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, dự án này là mong mỏi bao nhiêu năm của ngành, của người dân cả nước.

Phát huy truyền thống của ngành, trong năm, Tổng Công ty, Công đoàn ĐSVN đã tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Bước sang năm 2025, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN nhấn mạnh, sẽ có nhiều thuận lợi, cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đặt ra. Toàn ngành phải tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, đó là phát huy hiệu quả, an toàn hệ thống đường sắt hiện hữu và kịp thời tiếp nhận quản lý, vận hành các tuyến đường sắt mới, tốc độ cao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, ngành phải tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các tuyến đường sắt mới; đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong nước và đào tạo ở nước ngoài; phát triển cơ khí công nghiệp đường sắt,... Lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN mong mỗi người lao động tự tin, tự hào về ngành mình, về truyền thống vẻ vang của ngành đường sắt. Từ đó, toàn ngành quyết tâm đổi mới tư duy, nhìn xa, trộng rộng, làm lớn, vươn mình kiến tạo tương lai.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm đổi mới ngành Đường sắt
Đông đảo người lao động các đơn vị đường sắt khu vực Đồng Hới phấn khởi khi nhận quà Tết của Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN.

Năm 2025, đi cùng với đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hút hành khách, hoàn hành tốt các chỉ tiêu đề ra, thì toàn ngành tập trung chỉnh trang nơi làm việc, đảm bảo nơi ăn, chốn ở, nơi làm việc gọn gàng, sạch đẹp.

Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN, Công đoàn ĐSVN đã gửi lời chúc mừng năm mới người lao động. Đồng thời, tặng quà Tết cho người lao động các đơn vị; tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; người lao động các đơn vị làm việc đêm Giao thừa; lì xì cho đoàn viên, người lao động tham dự chương trình.

Lãnh đạo, người lao động các đơn vị cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, chung vui của lãnh đạo ngành đối với người lao động; bày tỏ tình cảm, sự phấn khởi trước những thay đổi khởi sắc của ngành và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngành Đường sắt tổ chức Tết chung và “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho người lao động tại 282 khu ga. Tổng Công ty hỗ trợ 741 triệu đồng từ nguồn Quỹ phúc lợi cho 282 khu ga và 12 điểm để tổ chức Tết Sum vầy. Công đoàn ĐSVN hỗ trợ 160 triệu đồng cho 8 đơn vị tổ chức Tết Sum vầy.

Cùng với đó, ngành Đường sắt cũng chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, thăm hỏi, tặng quà 1.262 người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 52 đơn vị, với số tiền trên 1 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn dịp Tết cho 240 người lao động của 19 đơn vị, với số tiền 302,5 triệu đồng; tặng quà 770 tập thể làm việc đêm Giao thừa với tổng số tiền 269,6 triệu đồng; trao giỏ quà Tết cho 174 tập thể làm việc đêm Giao thừa tại Chương trình “Tết Sum vầy” ở 20 điểm, khu vực, với kinh phí 80 triệu đồng; thăm hỏi, động viên, chúc Tết khoảng 5.700 người lao động trực tiếp làm việc phục vụ chạy tàu đêm Giao thừa, với tổng số tiền 570 triệu đồng; hỗ trợ 77 vé tàu Tết cho 37 người lao động của 10 đơn vị về quê dịp Tết Nguyên đán, tổng số tiền trên 350 triệu đồng; đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 32 vé tàu Tết cho 14 người lao động, với tổng số tiền gần 150 triệu đồng; thăm hỏi 40 gia đình chính sách, với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động