Biến bốt điện thành… tranh cổ động phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Với tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ áo trắng và mong muốn kêu gọi người dân cùng chung tay chống dịch, mới đây, Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh quận trang trí các bốt điện trên đường Lê Thanh Nghị, Bạch Mai thành tranh cổ động về đội ngũ y, bác sĩ và khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ động, sáng tạo, phối hợp hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Tăng cường triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thông điệp ý nghĩa

Những ngày gần đây, khi đi qua khu vực ngã tư Bạch Mai - Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng), nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng chục bốt điện được “khoác áo mới” bằng những bức tranh mang thông điệp về phòng, chống dịch Covid-19. Đó là hình ảnh một bác sĩ trong trang phục bảo hộ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi đi kèm thông điệp “Chúng tôi đi làm vì mọi người, mọi người hãy ở nhà vì chúng tôi” hoặc hình ảnh những bác sĩ đang làm việc “Cảm ơn những chiến sĩ áo trắng”, bữa cơm ăn vội giữa tiết trời nắng nóng… và nhiều hình ảnh về vi rút SARS-CoV-2, hình ảnh về chống dịch với các khẩu hiệu: “Hãy rửa tay bằng xà phòng”, “Đeo khẩu trang khi ra đường”, “Chung tay đẩy lùi Covid-19”…

Các thông điệp ý nghĩa đi kèm hình ảnh minh họa bắt mắt, gam màu tươi sáng trên các bốt điện không chỉ giúp lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 tới người dân, mà còn còn góp phần tô đẹp cho phố phường, cải thiện mỹ quan đô thị.

Biến bốt điện thành… tranh cổ động phòng, chống dịch
Các bốt điện với những bức tranh mang thông điệp phòng, chống dịch. Ảnh: Lê Thắm

Những việc làm ý nghĩa này đã được Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng triển khai trong sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn. Dưới cái nắng ngột ngạt như thiêu, như đốt những ngày vừa qua, nhiều người vẫn có mặt tại hiện trường, cần mẫn bóc dỡ quảng cáo rao vặt, vệ sinh mặt tủ bốt điện; chọn nội dung, màu sắc cũng như trực tiếp thể hiện các thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay phòng, chống dịch.

Được biết, từ ngày bắt đầu thực hiện ý tưởng, Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa và Hội Cựu chiến binh quận đã làm được hơn 30 “tấm áo mới” cho các bốt điện thoại, trong đó có tới 12 bức tranh mang thông điệp phòng, chống dịch. Chị Trần Linh Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa, cho biết, ý tưởng được hình thành từ 2 lý do chính. Thứ nhất, do nhiều bốt điện trên đường bị dán các tờ quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị nên mọi người muốn sơn sửa lại để thay đổi cảnh quan đường phố. Thứ 2 là xuất phát từ sự đồng cảm và mong muốn người dân phần nào thấu hiểu hơn về sự vất vả của các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đồng thời nâng cao ý thức và có trách nhiệm trong công việc phòng, chống dịch mà toàn xã hội đang chung tay.

“Những bức tranh trên đều do các bạn đoàn viên thanh niên trong phường phối hợp với các bác Hội Cựu chiến binh thực hiện. Chúng mình rất đồng cảm với những y, bác sĩ đang gồng mình để đẩy lùi đại dịch. Đặc biệt những ngày gần đây, trời nắng nóng nhưng các y, bác sĩ vẫn phải mang lên mình bộ đồ bảo hộ, da dẻ hằn lên những vết rám đỏ, ai cũng thấy xót xa…”, Linh Anh cho biết.

Tham gia tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, ông Lê Văn Chiến (cựu chiến binh phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Giữa thời điểm cả nước gồng mình chống dịch, đặc biệt là sự cống hiến hết mình của lực lượng tuyến đầu, chúng tôi mong muốn chung tay góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ở địa phương”.

Nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường

Cùng với nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nhiều bốt điện trên các tuyến phố ở quận Hai Bà Trưng còn truyền tải những thông điệp cổ động mang tính thời sự khác như: Giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, ngăn chặn xả rác bừa bãi, xóa quảng cáo rao vặt, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Dễ dàng nhận thấy, việc vẽ tranh cổ động trên các bốt điện, nơi công cộng để tuyên truyền phòng, chống dịch đã phát huy được hiệu quả tích cực. Ngoài những bức tranh được vẽ trên tủ điện tại quận Hai Bà Trưng, cách đây không lâu bức họa được vẽ trên tường căn biệt thự trong Khu Đô thị Văn Phú (quận Hà Đông) về đề tài phòng, chống dịch cũng gây được hiệu ứng lớn. Do được thực hiện bởi nghệ sĩ Lê Long và các cộng sự cho nên những bức vẽ có giá trị nghệ thuật cao. Trong đó, nổi bật là chủ đề “Stay strong - let’s stay home” (Ở nhà là khỏe mạnh - Hãy ở nhà) với các hình ảnh hài hòa về Trái đất, về vi rút SARS-Cov-2, về “lá chắn" y tế và vắc-xin phòng bệnh.

Bên cạnh những bức họa trên, một loạt tác phẩm nghệ thuật đường phố với chủ đề “Chung tay đánh bay Covid-19” tại phố Lâm Hạ (quận Long Biên), phố Mậu Lương (quận Hà Đông), phố Trịnh Đình Cửu (quận Hoàng Mai)... đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, cũng như thông điệp mà nó truyền tải…

Theo bà Lê Thùy Linh (phường Bạch Mai), người dân quanh khu vực rất thích thú với những bức tranh trên bốt điện, vừa làm đẹp cảnh quan, không gian, vừa nhắc nhở mọi người chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, sống văn hóa. Còn theo ông Đào Văn Hà (phường Bách Khoa), những bức tranh ra đời đã tác động tích cực lên ý thức của người dân, tình trạng bỏ rác dưới chân bốt điện, dán quảng cáo rao vặt bừa bãi đã giảm rõ rệt.

Đối với anh Lê Đức Thắng (phường Bạch Mai) các bốt điện được sơn sửa chính là sự kết hợp hiệu quả giữa việc đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. “Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng không ít người còn chủ quan. Do đó, cần sự nhắc nhở mọi lúc, mọi nơi. Theo tôi, những hình vẽ sinh động trên các tủ điện, trạm biến áp có tác dụng tuyên truyền rất tốt, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức phòng, chống dịch”, anh Thắng nhấn mạnh.

Từ hiệu quả khai thác tranh cổ động trên bốt điện ở các tuyến phố Lê Thanh Nghị, Bạch Mai, Thanh Nhàn… tới đây, Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa cùng Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này tại các phố Lò Đúc, Kim Ngưu, Trần Khát Chân… nhằm lan tỏa rộng khắp thông điệp đẩy lùi dịch bệnh cũng như gìn giữ cảnh quan môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, những sáng kiến của các đoàn thể, trong đó có Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa và Hội Cựu chiến binh quận đã mang đến hình ảnh sáng, xanh, sạch, đẹp cho phố phường cũng như khơi dậy ý thức, trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những việc làm này đã và đang tiếp tục được khích lệ ở địa phương để thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể với vai trò nêu gương...

Có thể nói, để nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho cộng đồng cần sự kiên trì, bền bỉ và các hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng. Những sáng tạo trong tuyên truyền, nhất là bằng nghệ thuật như âm nhạc, hội họa… là những “phương thức mềm” để ý thức cộng đồng được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động