Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực của Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phối hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động các KCN&CX Hà Nội.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Phát động giải chạy gây quỹ "Vì một niềm tin về hạnh phúc" Những em bé chào đời trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần

Thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn, thiếu thốn của công nhân lao động, khi biết có chuyến khám bệnh miễn phí này, các y, bác sĩ, cán bộ y tế thuộc Bệnh viện phụ sản Hà Nội đã hăng hái đăng ký tham gia.

Tại buổi khám sức khỏe, các nữ công công nhân lao động đã được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện thăm khám chuyên khoa phụ sản, siêu âm ổ bụng, siêu âm vú, phụ khoa, sản khoa; siêu âm tuyến giáp; xét nghiệm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, những bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe các nữ công nhân lao động.

Sau khi thăm khám, những nữ công nhân lao động nếu phát hiện bệnh sẽ được các y, bác sĩ tư vấn, kê đơn thuốc, hướng dẫn điều trị. Những trường hợp bệnh nặng được giới thiệu đến các cơ sở y tế để điều trị.

Ngoài ra, nữ công nhân lao động tham dự khám đều được phát thuốc bổ, thuốc phụ khoa miễn phí do Bệnh viện và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vận động xã hội hóa hỗ trợ nữ công nhân lao động.

Là một trong những công nhân có mặt đầu tiên tại buổi khám, tư vấn sức khỏe, chị Nguyễn Thị Giang (công nhân Công ty TNHH Matsuo) cho biết: 18 năm làm việc, mặc dù công ty hằng năm có khám định kì, nhưng đây là lần đầu tiên chị được tham gia khám, chữa bệnh miễn phí dịp Tháng Công nhân.

"Sau diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người lao động bị nhiễm bệnh và đây là đợt chăm sóc sức khỏe rất phù hợp. Qua quá trình khám tôi phát hiện ra mình có một vấn đề về sức khỏe, các bác sĩ đã kê đơn thuốc hoàn toàn miễn phí. Công tác chuẩn bị cho mọi hoạt động rất chu đáo, công nhân lao động tham gia với chương trình đều cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Giá như mỗi năm được khám 2 lần thì thật tốt”, chị Giang vui mừng chia sẻ.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, có 490 công nhân lao động được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí tại Lễ phát động. Cũng giống như chị Giang, chị Phạm Thị Xuân (Công ty TNHH Panasonic) cho hay: Năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch nên hoạt động khám chữa bệnh cho công nhân lao động tại công ty chị bị dời lại. Do vậy, ngay khi biết có chương trình tư vấn, khám sức khoẻ tại lễ phát động Tháng Công nhân, chị lập tức đăng ký ngay.

Chị Xuân cho biết: “Các bác sĩ thăm khám và tư vấn rất kỹ càng. Đối với công nhân lao động, việc đi khám và chăm sóc sức khỏe thường rất khó khăn, bởi không chỉ thiếu điều kiện về vật chất, thời gian mà chúng tôi còn rất thiếu thông tin, kiến thức để có thể tiếp cận cơ sở y tế bảo đảm chất lượng. Do vậy, hoạt động khám chữa bệnh ngày hôm nay như một "món quà" lớn đối với công nhân lao động như chúng tôi”.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Đông đảo nữ công nhân lao động tham gia khám sức khỏe sau Lễ phát động Tháng Công nhân.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định, Giám đốc cơ sở II, Bệnh viện phụ sản Hà Nội: Khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động là hoạt động thường niên của cán bộ nhân viên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nhằm gửi món quà đầy ý nghĩa nhân dịp tháng công nhân và kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện ra nhiều trường hợp công nhân lao động có khối u ở tử cung, ở vú… và trường hợp có bất thường ở cổ tử cung. Nhiều bệnh nhân được điều trị kịp thời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông qua quá trình khám, tư vấn sức khỏe tại những buổi phát động Tháng Công nhân hàng năm.

Đồng thời, thông qua chương trình cũng giúp nữ công nhân lao động được tuyên truyền, nắm bắt những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và vận động người lao động trẻ kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; các bệnh lây truyền qua đường tình dục… để công nhân lao động tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như người thân trong gia đình.

"Dù công việc vất vả, nhưng đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện luôn sẵn sàng với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Và tôi tin rằng thông qua những hoạt động xã hội ý nghĩa này, sẽ giúp khơi dậy thêm ý thức xã hội, đam mê công hiến từ các nhân viên y tế của Bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân “lương y như từ mẫu”, bác sĩ Định cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định, Giám đốc cơ sở II Bệnh viện phụ sản Hà Nội chia sẻ với phóng viên.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Công nhân lao động được đo huyết áp, thăm khám sức khỏe.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Mặc dù là buổi khám sức khỏe lưu động, tuy nhiên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tạo điều kiện cho mọi nữ công nhân lao động có cơ hội được khám và tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ và hiệu quả như khi đến Bệnh viện.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Bệnh viện đã cung cấp số lượng lớn các trang thiết bị, vật tư y tế hiện đại để phục vụ hoạt động khám sức khỏe cho công nhân lao động.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Sau khi thăm khám công nhân lao động được các bác sĩ tư vấn sức khỏe kỹ càng và tận tình.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Trong buổi khám, với những bệnh cơ bản ban đầu Bệnh viện đã cấp thuốc điều trị miễn phí tại chỗ cho công nhân lao động.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Chị Nguyễn Thị Giang (công nhân Công ty TNHH Matsuo) vui mừng nhận thuốc sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng công nhân lao động Thủ đô
Bên cạnh đó, tại buổi khám sức khỏe, các bác sĩ cũng đã truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao động; cung cấp cho nữ công nhân lao động các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân...
Minh Khuê

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động