Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội đầu Xuân năm 2025

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp cuối năm, Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân năm 2025, tạo môi trường an toàn, bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương Công an Hà Nội triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cao điểm Tết Nguyên đán

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trước đó, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo Kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị thuộc Công an Thành phố sẽ đồng loạt ra quân bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025.

Đợt cao điểm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông suốt phục vụ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố; bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người, các điểm bắn pháo hoa và Lễ hội đầu Xuân năm 2025.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT dịp cuối năm, Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân năm 2025, tạo môi trường an toàn, bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2025
Công an Hà Nội ra quân bảo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2025

Theo đó, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm TTATGT góp phần làm giảm tình trạng ùn, tắc và tai nạn giao thông (TNGT); bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân, hoạt động các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố; các hoạt động vận tải hàng hóa; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao dịp cuối năm, Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu Xuân năm 2025.

Kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông; phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; vi phạm về TTATGT tại các tuyến, địa bàn, khu vực phức tạp, trọng điểm, điểm tập trung đông người, các khu du lịch, điểm tâm linh, điểm bắn pháo hoa…

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục và triển khai quyết liệt, không để tái diễn hoạt động phức tạp về TTATGT; kết hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trong khi làm nhiệm vụ, không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bình thường của người dân.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2025
CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiềm chế TNGT (giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương). Không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra TNGT liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ, xe tự chế, lứa tuổi học sinh vi phạm.

Không để xảy ra ùn, tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị. Không để tình trạng ô tô chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thành, thùng xe hoạt động gây bức xúc trong dư luận, để các đơn vị chức năng của Bộ Công an ghi nhận, cơ quan báo chí, nhân dân phản ánh.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ chủ động tham mưu chính quyền, Ban Chỉ đạo 197 các cấp về chủ trương mở đợt cao điểm của lực lượng Công an để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT. Gắn việc triển khai đợt cao điểm với việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới…

Phối hợp xây dựng phương án bảo đảm việc vận chuyển hành khách dịp nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng xe khách “nhồi nhét” khách; “xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình tuyến cố định” hoạt động, để dư luận phản ánh. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát; các thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp để ghi hình các trường hợp vi phạm, tiếp nhận nguồn tin phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm TTATGT thông qua các kênh tương tác trực tuyến, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã… xây dựng các Kế hoạch, Phương án chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý, bảo đảm TTATGT, bảo đảm ANTT tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; các không gian đi bộ và phụ cận; các khu vực công cộng, các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người; các khu du lịch, các điểm tâm linh; các điểm bắn pháo hoa, các điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật dịp Tết và Lễ hội đầu Xuân 2025.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2025
Hệ thống camera giám sát phát hiện các hành vi vi phạm.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, song song với các phương án xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Thông qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tuyên tuyền, hướng dẫn, nhắc nhở đối với các trường hợp là người ngoại tỉnh, người già, phụ nữ, các trường hợp vi phạm vì lý do vô tình hoặc bất khả kháng. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn (người bị TNGT; trẻ em đi lạc; người già, người khuyết tật, trẻ em qua đường; người dân bị nhỡ tàu, xe về quê vào những ngày giáp Tết…).

Tích cực lan tỏa những hành động đẹp, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trên đường về quê ăn Tết, trở lại Thành phố học tập, lao động bằng những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”; những hình ảnh đẹp, những đóng góp của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm TTATGT; gương người tốt, việc tốt, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, liêm khiết, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động phối hợp, đăng tải thông tin trên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội, ứng dụng iHanoi, Cổng Thông tin điện tử và Fanpage của Công an Thành phố, Fanpage “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”, trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”... tuyên truyền mạnh mẽ về đợt cao điểm này để nhân dân biết và chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng; chủ động phát hiện các hành vi vi phạm, phản ánh, cung cấp thông tin đến các cơ quan, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động