Băng đĩa chật vật tìm chỗ đứng
| Bắt quả tang đối tượng kinh doanh số lượng lớn băng đĩa đồi trụy |
Ế ẩm Chợ chiều
Chợ Trời – một địa điểm kinh doanh băng đĩa không nguồn gốc sầm uất nhất của Hà Nội, tuy vào những ngày cuối năm, nhưng vắng vẻ khác thường. Nếu như vài năm trước, các cửa hàng băng đĩa ở chợ Trời mọc lên san sát, đa dạng về thể loại từ âm nhạc, phim ảnh đến hài kịch thì nay chỉ còn vài cửa hàng đếm trên đầu ngón tay. Chị Trang – chủ cửa hàng băng đĩa tại đây cho biết: “Dạo này khách tìm mua CD, VCD, DVD rất ít. Mặc dù giá đĩa đã giảm xuống kịch sàn dao động từ 5.000 – 8.000đ/đĩa, nhưng cũng không có mấy người mặn mà. Bây giờ người ta hay lên mạng tải nhạc, xem phim trực tuyến nên ít ai chịu bỏ tiền ra mua đĩa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật các đĩa mới để phục vụ khách quen và bán buôn cho một số nơi”.
![]() |
| Các cửa hàng kinh doanh băng đĩa tại chợ Trời chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Nguyễn Hoài |
Tìm đến con ngõ nhỏ chuyên bán đĩa không tem nhãn trên phố Hàng Bài, trước kia những sản phẩm này được bày bán công khai, náo nhiệt thì giờ các chủ cửa hàng hầu như đã thay đổi mục đích kinh doanh. Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, đa phần khách hàng tìm mua đĩa bây giờ là những người độ tuổi trung niên, ít tiếp cận với các thiết bị công nghệ hiện đại, còn đối tượng trẻ tuổi thì cực hiếm. Thậm chí, đại lý băng đĩa “chính thống” của Hồ Gươm Audio trên phố Hàng Bài cũng không còn nữa, thay vào đó là một cửa hàng bán thiết bị nghe nhìn. Hỏi ra mới biết, cửa hàng này đã chuyển sang phố khác.
Thực tế này cũng dễ hiểu bởi chưa bao giờ hoạt động của mạng internet lại phát triển mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Nhiều người, nhất là các bạn trẻ giờ chọn cách lên mạng để tìm kiếm thông tin, nghe nhạc, tải nhạc, xem phim và tải phim miễn phí về máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động. Ngay cả các nghệ sĩ, nhà sản xuất chương trình cũng lựa chọn hình thức phát hành sản phẩm dưới dạng băng đĩa ngày càng ít. Nhìn nhận về vấn đề này, nhạc sĩ Huy Hùng chia sẻ, trước đây nhất là dịp tết đến, các loại băng đĩa lậu như hài Tết, Táo Quân được mọi người ghé qua các cửa hàng lùng mua. Nhưng giờ CD, VCD, DVD đã dần không còn chỗ đứng, không được công chúng và người nghe ưa chuộng nữa mà thay vào đó là công nghệ online. Các nghệ sĩ hiện nay thích đưa sản phẩm của mình lên mạng bởi hình thức này không chỉ nhanh gọn, tiện lợi mà phổ cập đến mọi đối tượng và không gian.
Thay đổi phương thức kinh doanh
Khi công nghệ sản xuất băng đĩa đã trở nên lỗi thời thì Youtube trở thành miếng bánh ngon cho các đơn vị sản xuất. Sử dụng Youtube để phát hành sản phẩm riêng đang trở thành xu hướng kinh doanh mới của các hãng, các nghệ sĩ từ lĩnh vực ca nhạc, hài kịch đến phim ảnh. Mỗi nghệ sĩ, mỗi hãng đều hợp tác và có một kênh riêng trên Youtube. Đạo diễn Phạm Đông Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nghe nhìn Thăng Long, đơn vị chuyên sản xuất băng đĩa, hài tết cho biết: “Trong năm qua, chúng tôi vẫn cho ra mắt thị trường một số sản phẩm, nhưng để giữ thương hiệu là chính. Bên cạnh việc sản xuất băng đĩa, các hãng phải kết hợp nhiều hình thức phát hành để mang lại hiệu quả cho sản phẩm. Hiện nay, phát hành sản phẩm trên Youtube là giải pháp hữu hiệu nhất để chống lại nạn đĩa lậu. Chúng tôi cũng đã có kênh riêng trên Youtube và hoạt động rất hiệu quả”.
Theo lý giải của đạo diễn Phạm Đông Hồng, Youtube trả tiền các đơn vị sản xuất, cho các nghệ sĩ được tính theo lượt truy cập của mỗi sản phẩm. Năm ngoái, bộ phim “Quan trường – Trường quan” do Công ty CP nghe nhìn Thăng Long sản xuất chỉ trong 15 ngày online đã đạt hơn 4,6 triệu lượt xem. Đối tượng khán giả không chỉ bó hẹp trong nước mà toàn thế giới. Đây chính là điều mà băng đĩa không làm được. Tuy nhiên, ở Việt Nam, phí Youtube trả không cao bằng các nước trên thế giới. Đạo diễn Phạm Đông Hồng khẳng định, nếu một sản phẩm đầu tư nội dung tử tế mà chỉ phát hành trên Youtube thì không bao giờ nghĩ đến chuyện lời lãi, phải kết hợp nhiều kênh như bán đĩa, bán cho các nhà mạng, các kênh truyền hình địa phương,…
Bên cạnh đó, Youtube không quản lý về chất lượng sản phẩm mà chỉ nắm về mặt bản quyền. Chính vì thế, xu hướng kinh doanh của một số công ty hiện nay là sản xuất những clip ngắn khoảng 5 – 10 phút với kinh phí chỉ dăm bảy triệu đồng. Nếu sản phẩm đó đạt lượt view cao khoảng vài triệu lượt xem trở lên thì chắc chắn thành công. Là một nghệ sĩ luôn đặt yếu tố nội dung, chuyên môn lên hàng đầu, nhạc sĩ Huy Hùng cho rằng, nếu nói về chất lượng âm thanh, ví như nhạc không lời của Kenny G, nghệ sĩ saxophone Trần Manh Tuấn, Quyền Văn Minh thì CD vẫn là số 1. Người nghe khó tính vẫn chọn cách tìm đến với CD vì chất lượng âm thanh chuẩn. Còn khi đăng audio, video lên mạng, chất lượng giảm đi nhiều để giúp người nghe dễ dàng download. “Tôi tin rằng, dù công nghệ có phát triển thì CD, DVD vẫn có chỗ đứng nhất định đối với khán giả yêu nghệ thuật.” – nhạc sĩ Huy Hùng nói.
Lưu Nhi
Nên xem
Hà Nội giảm tai nạn giao thông, đồng loạt tháo gỡ các “điểm nghẽn” đô thị
Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô
Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường
Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân
Ngành thuế TP.HCM thu gần 620.000 tỷ đồng trong năm 2025
LĐLĐ thành phố Hà Nội khảo sát hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
Tin khác
Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô
Văn hóa 06/01/2026 18:31
30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026
Văn hóa 05/01/2026 10:59
Cùng “Âm nhạc cuối tuần” chào đón năm mới 2026
Văn hóa 04/01/2026 10:53
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026
Văn hóa 02/01/2026 13:30
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 01/01/2026 09:44
Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"
Văn hóa 31/12/2025 18:06
Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Văn hóa 31/12/2025 11:52
"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa 31/12/2025 11:50
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”
Văn hóa 29/12/2025 17:40
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Văn hóa 28/12/2025 22:43

