Ba Vì “tăng tốc” tiêm phòng vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Huyện Ba Vì phấn đấu trong khoảng thời gian từ ngày 9/9 đến 15/9 sẽ xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn huyện, tương đương khoảng trên 300.000 mẫu; hoàn thành tiêm chủng mũi 1 phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, tương đương khoảng 130.000 người.
Ba Vì: Nghiêm túc trong việc kiểm soát giấy đi đường Ba Vì đẩy mạnh hỗ trợ cho nhóm đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng bởi dịch Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Với mục đích tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, bằng mọi biện pháp, tận dụng tối đa thời gian “vàng” giãn cách xã hội để tổ chức thần tốc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ công dân từ 18 trở lên một các an toàn, hiệu quả, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí địa điểm, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kế hoạch huy động nguồn nhân lực tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm và xét nghiệm tại địa phương.

Thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu, chịu trách nhiệm tại các địa điểm tiêm và xét nghiệm; rà soát, thiết lập danh sách lấy mẫu xét nghiệm và danh sách đối tượng tiêm chủng hợp lý, tùy vào tình hình thực tế có thể kết hợp giữa lấy mẫu và tiêm theo phương thức cuốn chiếu.

Ba Vì “tăng tốc” tiêm phòng vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Công tác tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn huyện Ba Vì được đẩy mạnh, tổ chức bài bản, sẵn sàng trong mọi tình huống. (Ảnh: Hồng Đạt)

Trưởng các thôn chịu trách nhiệm về danh sách các trường hợp tiêm và xét nghiệm của thôn mình; các cơ quan, đơn vị tại địa bàn các xã chủ động lập danh sách cán bộ, nhân viên để tiêm và xét nghiệm.

Lực lượng Công an, Quân sự tổ chức phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài các địa điểm tiêm và xét nghiệm. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng chuẩn bị bố trí xe cấp cứu dự phòng, phối hợp với xe cấp cứu cơ động của huyện, để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Đáng chú ý, tại huyện Ba Vì, việc triển khai công tác tiêm chủng bên cạnh quán triệt tới toàn thể hệ thống chính trị thì còn xác định rõ nòng cốt thực hiện là đội ngũ cán bộ y tế.

Nhờ việc “lên dây cót” sẵn sàng mọi mặt, các cơ sở y tế đều sẵn sàng mọi điều kiện để đảm bảo tiêm vắc xin phòng Covid-19 được an toàn. Cụ thể, các điểm tiêm chủng, bao gồm các trạm y tế xã, các phòng khám đa khoa khu vực, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, các điểm tiêm vắc xin lưu động đều được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, phương tiện, thuốc cấp cứu, dịch truyền... nhằm đảm bảo tiêm vắc xin an toàn.

Đội ngũ cán bộ y tế được tập huấn đầy đủ về tính năng, tác dụng, các phản ứng bất lợi sau tiêm của từng loại vắc xin, quy trình tiêm vắc xin, phác đồ cấp cứu các phản ứng bất lợi sau tiêm.

Theo tìm hiểu thông tin từ Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, các đơn vị này đều bố trí các tổ cấp cứu với đầy đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xe cứu thương và đặc biệt là đội ngũ cán bộ tham gia có chuyên môn sâu về hồi sức cấp cứu, sẵn sàng đến các điểm tiêm để hỗ trợ và vận chuyển các trường hợp có phản ứng bất lợi để di chuyển về bệnh viện theo dõi và điều trị.

Tại bệnh viện cũng đã bố trí sẵn phòng bệnh, giường bệnh, phương tiện cấp cứu, theo dõi và các máy móc hiện đại như monitor, bơm tiêm điện, máy thở... để hồi sức cấp cứu các trường hợp cần thiết.

Các trường hợp có nguy cơ cao như có bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư.... đều được các Trạm Y tế cơ sở khám, sàng lọc, tư vấn, giải thích và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì để tiêm vắc xin.

Ba Vì “tăng tốc” tiêm phòng vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân được tiến hành cùng với tiêm chủng và đạt hiệu quả cao. (Ảnh: Hồng Đạt)

Sau khi tiêm vắc xin, tất cả các trường hợp đều được theo dõi chặt chẽ các phản ứng bất lợi sau tiêm, sau khi ổn định được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, kèm theo phiếu hướng dẫn theo dõi các phản ứng sau kiêm, trên phiếu có ghi số điện thoại của các đồng chí trạm trưởng Trạm Y tế cơ sở và số điện thoại của các bác sỹ có trình độ chuyên môn cao của bệnh viện để người dân có thể liên lạc khi có dấu hiệu bất thường hoặc cần tư vấn về vắc xin và các vấn đề liên quan.

Thông qua công tác tổ chức bài bản, cách tổ chức khoa học và tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống, ghi nhận trong ngày 10/9, Ba Vì đã tiêm được 30.000 liều, lũy tích đến nay đã tiêm được 134.283 liều vắc xin, trong đó, mũi 1 là 123.470; mũi 2 là 10.813 đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

Qua khảo sát, số người đủ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt 56%. Công tác xét nghiệm cũng được tiến hành song hành, đã lấy được 28.569 mẫu. Huyện Ba Vì phấn đấu đạt chỉ tiêu tiêm chủng cũng như lấy mẫu từ nay đến ngày 15/9.

Hồng Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động