Ấn tượng Ngày hội "Phụ nữ Thanh Trì sáng tạo" năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (18/10), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì tổ chức Ngày Hội “Phụ nữ Thanh Trì sáng tạo năm 2022”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).
Phụ nữ Thanh Trì: Tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1/6 “Ngày hội gia đình - Kết nối yêu thương” huyện Thanh Trì

Đóng góp trong những thành tích của Hội LHPN Việt Nam và Thành phố Hà Nội, Hội LHPN huyện Thanh Trì luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, thành phố, vận dụng và cụ thể hóa các phong trào thi đua của hội; linh hoạt, sáng tạo khởi xướng nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của phụ nữ huyện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước.

Ấn tượng Ngày hội
Phụ nữ tiêu biểu được biểu dương trong các phong trào hội

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện đã vượt qua nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội đã hỗ trợ sửa chữa 2 mái ấm tình thương cho 2 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng/nhà; ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được trên 570 triệu đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, các cấp hội đã huy động nguồn lực xã hội nhận đỡ đầu 72 cháu mồ côi, tổng số tiền trao 170 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá trên 50 triệu đồng, trong đó, có 21 cán bộ hội làm mẹ đỡ đầu cho 28 cháu.

Để giúp đỡ phụ nữ có vốn làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội tiếp tục nhận ủy thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư nợ trên 192 tỷ đồng cho trên 4.000 hội viên phụ nữ vay vốn; Ngân hàng Đông Á số dư nợ trên 3 tỷ đồng, cho 451 hộ vay phát triển kinh tế.

Ấn tượng Ngày hội
Trẻ em mồ côi vượt khó vươn lên trong học tập được tặng xe đạp để đến trường

Tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, các cấp hội đã tổ chức 32 đợt ra quân vệ sinh môi trường, xóa bỏ điểm chân rác vào sáng thứ bảy, Chủ Nhật hàng tuần với hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; tổ chức 10 buổi thu gom được trên 4,7 tấn rác thải, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật để giữ gìn vệ sinh đồng ruộng. Huyện đã gắn biển 5 đoạn đường, hội cơ sở đã gắn biển mới 16 đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa.

Đáng chú ý, hưởng ứng phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, Hội LHPN huyện đã tổ chức 6 hội nghị “Tuyên truyền nâng cao kiến thức về nhựa và ảnh hưởng của rác thải nhựa tới sức khỏe và môi trường” cho trên 1.000 lượt hội viên tham dự. Hội cơ sở đã tổ chức 16 cuộc cho trên 2.000 cán bộ, hội viên về tuyên truyền, vận động và ký cam kết sử dụng làn nhựa và túi giấy thân thiện môi trường.

Hội viên phụ nữ đã thực hiện “3 xanh, 3 sạch” trong sinh hoạt hàng ngày; tặng 420 làn nhựa cho hội viên; tổ chức 6 lớp nữ công hè 2022, hướng dẫn cắt tỉa hoa, đồ dùng từ rác nhựa phế thải.

Bên cạnh đó, Hội còn tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, duy trì hoạt động các mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, thu được 660 triệu đồng, 2.700 kg gạo, 41 bộ sách giáo khoa và 10 điện thoại thông minh cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ 255 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ấn tượng Ngày hội
Các sản phẩm nông nghiệp do phụ nữ sản xuất hoặc tham gia quản lý góp phần bảo vệ môi trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhân dịp này, đã có 16 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; 41 phụ nữ tiêu biểu được biểu dương trong các phong trào hội; 18 trẻ em mồ côi vượt khó vươn lên trong học tập được tặng xe đạp để đến trường.

Cũng tại Chương trình, Hội LHPN huyện đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền và triển khai tốt Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị xuất sắc cuộc thi dân vũ thể thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp này, Hội LHPN huyện đã tổ chức trưng bày các sản phẩm thân thiện với môi trường “Hành trình thứ 2 của rác thải nhựa” và các sản phẩm nông nghiệp do phụ nữ sản xuất hoặc tham gia quản lý góp phần bảo vệ môi trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thanh Trì đã ôn lại những chặng đường 92 năm vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam.

Bảo Thoa

Ảnh: Thanh Hồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động