An sinh xã hội Hà Nội: Chặng đường bền vững vì người dân Thủ đô

Không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, Hà Nội còn tiên phong công tác đảm bảo an sinh xã hội, lấy con người làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Từ trợ cấp xã hội, hỗ trợ người có công, xóa nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… mỗi chính sách đều thể hiện một cam kết mạnh mẽ: Không ai bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy phát triển của Thủ đô.
Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác an sinh xã hội Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội

Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”. Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2022 - 2025; ban hành các quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của Thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng tổ chức đoàn thể các cấp, ngành cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Do đó, thời gian qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội tại Hà Nội đạt được những kết quả nổi bật, trong đó, việc thực hiện đầy đủ, minh bạch các chính sách trợ cấp đã góp phần ổn định đời sống người dân, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

An sinh xã hội Hà Nội: Chặng đường bền vững vì người dân Thủ đô
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội trao máy may công nghiệp - sinh kế thoát nghèo cho người dân khó khăn. (Ảnh minh họa)

Thông tin của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố có hơn 203.000 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Thời gian qua, các quận, huyện, thị xã đã chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch cho các đối tượng, riêng năm 2024, tổng kinh phí chi trả là trên 1.757 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ưu đãi người có công cũng đạt kết quả ấn tượng, với hơn 11.200 hồ sơ được giải quyết, tổng kinh phí chi trả hơn 2.521 tỷ đồng.

Song song với đó, các cơ sở trợ giúp xã hội của Hà Nội đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 3.100 người thuộc nhóm yếu thế, với mức trợ cấp nuôi dưỡng cơ bản 1,76 triệu đồng/người/tháng, cùng các khoản chi hỗ trợ khác. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự quan tâm về vật chất, mà còn thể hiện sự chăm lo thường trực cho những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đáng chú ý, Hà Nội còn đi đầu trong việc xây dựng các mô hình trợ giúp xã hội toàn diện, kết hợp giữa chăm sóc tại cơ sở tập trung với mô hình chăm sóc tại cộng đồng. Các hoạt động như tư vấn, phục hồi chức năng, giáo dục kỹ năng sống cho đối tượng yếu thế được triển khai rộng rãi, tạo điều kiện để họ tự tin hòa nhập cộng đồng. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cho người khuyết tật, người cao tuổi cũng được đẩy mạnh, giúp đối tượng thụ hưởng không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn được sẻ chia, nâng đỡ tinh thần.

Bên cạnh đó, Hà Nội chú trọng việc hiện đại hóa công tác an sinh xã hội, ưng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối tượng, chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng, cấp mã số định danh cá nhân cho người hưởng chính sách… đang góp phần làm cho hệ thống an sinh trở nên minh bạch, tiện lợi và thân thiện hơn với người dân.

Chia sẻ về những kết quả này, ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định: “Các chương trình an sinh xã hội của Hà Nội không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo điều kiện để họ chủ động vươn lên, khẳng định vai trò của chính mình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội”.

Chú trọng giảm nghèo và giải quyết việc làm

Bên cạnh trợ cấp và hỗ trợ xã hội, Hà Nội xác định việc giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm là những “chìa khóa” then chốt để thực hiện an sinh bền vững. Không chỉ giải quyết bài toán trước mắt về thu nhập, những nội dung này còn hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Trao đổi về điều này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, tạo điều kiện cho thị trường lao động của Thành phố cũng phát triển. Thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động.

An sinh xã hội Hà Nội: Chặng đường bền vững vì người dân Thủ đô
Kết nối việc làm trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Trong năm 2024, Thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 225.800 lao động, đạt 139,9% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị được kéo giảm còn 2,54%, hoàn thành sớm chỉ tiêu <3% đề ra cho giai đoạn 2021-2025. Riêng 3 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 54,1 nghìn người lao động, đạt 32,03% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt 74,25%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 54,06%. Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó tiêu chí về chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề nghiệp luôn được đánh giá cao.

Để có được những kết quả này, Thành phố đã tăng cường các phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh thông tin thị trường lao động, kịp thời kết nối cung - cầu. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trở thành “cầu nối” vững chắc, hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm mới, nhất là trong bối cảnh thị trường liên tục biến động. Thành phố cũng tăng cường các hoạt động tư vấn tuyển sinh học nghề, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động đồng thời tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Thành phố…

Ông Nguyễn Tây Nam cho biết: “Việc chú trọng đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm không chỉ góp phần giảm nghèo, mà còn giúp người dân Thủ đô xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai bền vững, hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế số và thị trường lao động quốc tế”.

Trong công tác giảm nghèo, thành phố Hà Nội luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách “cho không”; chú trọng phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Trên cơ sở các kế hoạch của Thành phố, các địa phương cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời tích cực tham mưu đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo trong tình hình mới, do đó công tác giảm nghèo của Thành phố cũng đạt những kết quả ấn tượng. Đáng chú ý, trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 và công tác giảm nghèo của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 đã đạt được kết quả nổi bật.

Năm 2022, toàn Thành phố đã giảm được 1.582 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 0,095%. Năm 2023, giảm được 1.456 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,03%. Với các giải pháp đồng bộ, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của thành phố đến hết năm 2024, thành phố Hà Nội đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 9.928 hộ (chiếm 0,43% số hộ dân) đã hoàn thành trước kế hoạch, vượt 182% chỉ tiêu giao. Như vậy, chỉ tiêu giảm nghèo của Thành phố đã về đích trước 1 năm kế hoạch đề ra giai đoạn 2022-2025.

Năm 2025 là năm bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2025, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu cao: giải quyết việc làm cho 167.000 lao động, giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 75%, đồng thời duy trì mục tiêu không còn hộ nghèo và giảm mạnh số hộ cận nghèo.

Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là thành phố đầu tàu trong thực hiện an sinh xã hội bền vững - một Thủ đô hiện đại, văn minh và nhân văn, nơi mọi người dân đều có cơ hội phát triển và hưởng thụ thành quả phát triển chung.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội tập trung tinh gọn nhưng không giảm hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của Thủ đô không chỉ phục hồi nhanh mà còn phát triển ổn định, bền vững. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, trợ cấp người yếu thế đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm áp lực cho ngân sách trong dài hạn.
Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban, ngành của xã đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quốc Huy cùng Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo xứ Yên Kiện và Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo họ Thanh Nê.
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Những năm qua, thôn Phúc Trạch (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, gương mẫu đi đầu của bà Lê Thị Muộn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phúc Trạch.
Xem thêm
Phiên bản di động