73 đơn vị tham dự Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa

(LĐTĐ) Sáng 6/10, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin quận Đống Đa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa năm 2019. Hội khỏe năm nay có sự tham dự của 73 đơn vị với trên 1.600 vận động viên thi đấu 3 môn kéo co, bóng bàn và cầu lông.
73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2019
73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da Tưng bừng Hội khỏe Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội năm 2019
73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da Sôi nổi Hội khỏe CNVCLĐ huyện Phúc Thọ năm 2019

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn dân và của giai cấp công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động đang ra sức thi đua phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng kỉ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã cùng Trung tâm Văn hóa thông tin quận Đống Đa tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa năm 2019.

73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da
Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa năm 2019.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Khương Anh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa cho biết: “Từ trước tới nay, Đảng ta luôn coi phát triển thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng thuộc chính sách xã hội. Cùng đó, Đảng cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa - thể thao là tập trung xây dựng con người, phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Hoạt động thể thao không chỉ có hiệu quả tích cực trong việc nâng cao sức khỏe mà còn góp phần quan trọng làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của công nhân viên chức lao động, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da
Đồng chí Nguyễn Khương Anh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phát biểu tại Lễ khai mạc.

Nhận rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ dạo sâu sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy Đống Đa, Liên đoàn Lao động Quận Đống Đa đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đặc biệt là cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” ở cơ sở đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển sâu rộng và có chất lượng.

Các môn thể thao được tổ chức ngày càng lớn và phong phú về hình thức. Số công nhân, viên chức lao động tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng, thông qua các hội thi cấp cơ sở đã tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham dự hội khỏe năm nay.”

73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Khương Anh, Hội khỏe cũng là cầu nối để các tổ chức công đoàn và công nhân viên chức lao động ngày càng gần gũi, gắn kết nhằm đưa các hoạt động công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy được hiệu quả cao.

73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da
Các đội thi đến từ 73 đơn vị đã trải qua 3 môn thi kéo co, bóng bàn và cầu lông trên tinh thần thi đấu trung thực.

Quan trọng hơn, sau khi tham dự Hội khỏe, công nhân, viêm chức, người lao động sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, ra sức đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XVII đã đề ra trong lĩnh vực văn hóa – thể thao.

Cùng đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố trong chương trình hành động số 06 (ngày 18/9/2018) về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động góp phần phát triển văn hóa, xã hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô giai đoạn 2018 – 2023.

73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da
73 don vi tham du hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong quan dong da
Đồng chí Nguyễn Khương Anh trao giải cho các đội thi Nhất, nhì, ba cho các đội tham gia Hội khỏe Công nhân viên chức lao động năm 2019.

Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, các vận động viên thuộc 73 đơn vị dự thi đã đấu hết mình, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa năm 2019.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Xem thêm
Phiên bản di động