Yêu Hà Nội từ những việc làm nhỏ

(LĐTĐ) Con đường đại học không phải là duy nhất đến với ước mơ nhưng đó lại là con đường gần nhất để các bạn trẻ có thể thực hiện ước mơ của mình. Xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô - trung tâm đầu não chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước là ước mơ đáng trân trọng của không ít người trẻ.
yeu ha noi tu nhung viec lam nho Hà Nội điểm đến an toàn và hấp dẫn
yeu ha noi tu nhung viec lam nho Hà Nội triển khai chăm sóc toàn diện trẻ em những năm đầu đời

Mong ước hội nhập công nghệ 4.0

Lần đầu tiên đến với Hà Nội, Nguyễn Văn Dương (Sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội) cảm thấy rất vui và tự hào. Mọi thứ dường như đều mới mẻ và có sức cuốn hút kì diệu. Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là một thành phố đang trên đà phát triển và công nghệ 4.0 sẽ giúp ích thật nhiều cho sự phát triển đó. “Khoa Công nghệ thông tin dạy mình thật nhiều điều bổ ích. Hiểu biết sâu về công nghệ sẽ giúp mình sau này có điều kiện góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, giúp Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc” – Dương bộc bạch.

Theo Dương, thời gian học đại học không quá bận. Nếu chỉ học những giờ trên lớp hoặc đăng kí tín chỉ vừa đủ thì còn khá nhiều thời gian trống. Nhiều bạn dành thời gian đó cho việc ngủ nướng, chơi điện tử. Còn Dương lựa chọn hàng đầu là lên thư viện, những hiệu sách hoặc quán cà phê sách. Bởi theo Dương, nhiệm vụ chính của mình là học thì hãy học cho thật tốt, khi có đủ kiến thức và kĩ năng rồi thì làm mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

yeu ha noi tu nhung viec lam nho
Xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô phát triển là ước mơ đáng trân trọng của không ít người trẻ.

“Những câu tự vấn mà mình thắc mắc trong những tiết giảng của thầy, mình sẽ tự đi tìm hiểu qua sách và mạng internet. Trong quá trình đó mình vỡ lẽ ra nhiều điều. Mình cho rằng nếu chỉ nghĩ mà không hành động chắc chắn sẽ chẳng thể có kết quả. Cách hành động thông minh nhất đó chính là học những cái mà những người đi trước đã dày công nghiên cứu để lại. Sau này khi ra trường, ước mơ của mình là sẽ được làm việc trong một tập đoàn lớn về công nghệ thông tin ở Hà Nội, phụ trách mảng thiết kế giao diện các trang web giúp công cuộc bán hàng online trở nên thân thiện và hiệu quả…” - Dương chia sẻ.

Yêu Hà Nội bằng những việc làm nhỏ

Cũng như nhiều bạn sinh viên có ước mơ xây dựng Hà Nội, Đặng Thị Huyền (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại ước mơ xây dựng Thủ đô bằng chính những việc làm có ý nghĩa nhân văn ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Huyền chia sẻ, bản thân Huyền rất yêu thích các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội và cho rằng khoảng thời gian học đại học chính là cơ hội tốt để thực hiện niềm yêu thích đó. Chính bởi vậy, ngay từ năm nhất, Huyền đã tham gia Đội hiến máu nhân đạo của trường.

Huyền cho biết: “Đội của mình làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tất cả các thành viên không phải chỉ đăng kí mà chúng mình còn được các anh chị thuộc ban lãnh đạo, ban tổ chức phỏng vấn. Hàng tuần, cả Đội mình thường tập trung đúng vị trí họp Đội quen thuộc, ngồi một vòng tròn rồi khuấy động phong trào bằng những bài hát của Đội, những trò chơi mà tất cả mọi người đều được tham gia. Những hoạt động này giúp mình trở nên năng động và hòa đồng hơn, quen biết được nhiều bạn bè và anh chị ở các lớp cũng như các khóa học khác trong trường”.

yeu ha noi tu nhung viec lam nho
Các bạn trẻ tham gia thu gom rác thải tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Bên cạnh việc tham gia các đội tình nguyện trong trường, Huyền còn đăng kí tham gia nhóm tình nguyện Thủ đô. Khi có các chiến dịch như: Áo ấm vùng cao, Mùa hè xanh hay Thủ đô không rác thải là tất cả các thành viên hăng hái tham gia rất nhiệt tình. “Tham gia những hoạt động này, mình cảm thấy bản thân mình trở thành người có ích. Mình đã cùng nhóm tình nguyện quyên góp được khá nhiều sách báo cũ, vở viết cho các bé vùng cao hay giúp các bạn học sinh đi thi đại học được thuận lợi. Bên cạnh đó, mình cũng đã cùng các bạn tình nguyện viên dọn sạch cả một đoạn sông đầy rác. Mình coi đó là chiến tích của tuổi trẻ. Mình nghĩ, các hoạt động tình nguyện này chính là chút công sức nhỏ bé của mình đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, làm đẹp Thủ đô” – Huyền tâm sự.

Mang hình ảnh Hà Nội đẹp đến với bạn bè quốc tế

Nói đến ước mơ thì chắc hẳn ai cũng có, chỉ là đơn giản hay to lớn và bạn có dám nói ra hay không thôi. Riêng Nguyễn Thanh Bình (Sinh viên Khoa Tiếng Đức, Đại học Hà Nội) thì không hề ngại chia sẻ ước mơ muốn trở thành người mẫu ảnh và diễn viên của mình: “Mình may mắn được hưởng từ bố mẹ khuôn mặt thanh tú, cao 1m71 đủ tiêu chuẩn đăng kí casting những buổi chụp hình sản phẩm cho các cửa hàng, thương hiệu. Mình luôn cân đối việc học và việc làm thêm. Mình cho rằng, làm thêm không hề xấu, nó giúp mình kiếm được tiền, mình có thể mua những món đồ mình thích mà không cần xin bố mẹ. Mình có thể giúp bố mẹ trang trải một phần học phí.

Và đặc biệt, khi đi làm thêm mình có kinh nghiệm sống, được gặp gỡ những người nổi tiếng, mở rộng các mối quan hệ. Kinh nghiệm làm thêm còn giúp cho việc tiếp cận và đánh giá những môn học trên lớp của mình tốt hơn, mắt thẩm mĩ cũng được nâng lên vài phần. Mình nghĩ khi mình làm đẹp cho mình là mình đang tôn trọng bản thân và tôn trọng cả những người xung quanh. Mọi thứ sẽ thật đẹp nếu ai cũng tự biết làm đẹp bên ngoài và tu dưỡng nhân cách bên trong”.

Bên cạnh đó, Thanh Bình cũng cho rằng nếu không cố gắng thì chắc chắn sẽ không làm được gì cả. Cuộc đời không cho ai tất cả nên bản thân Bình luôn cố gắng, hoàn thiện nhược điểm và phát huy ưu điểm. Ước mơ – đó là điều mà ai cũng có. Ba bạn trẻ với những ước mơ khác nhau nhưng tựu chung lại đều hi vọng được góp phần để Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển ngay từ những việc nhỏ hàng ngày

P.Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động