"Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất của ASEAN"

"Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ được thể hiện qua sự tăng trưởng Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) trong những năm qua. Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)." 
viet nam la mot trong nhung nen kinh te nang dong nhat cua asean Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn
viet nam la mot trong nhung nen kinh te nang dong nhat cua asean Sau 10 năm gia nhập WTO: Việt Nam được gì và mất gì?
viet nam la mot trong nhung nen kinh te nang dong nhat cua asean Kinh tế Việt Nam 2017 sẽ bị tác động lớn từ thế giới
viet nam la mot trong nhung nen kinh te nang dong nhat cua asean Năm 2017: Môi trường đầu tư và kinh doanh Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện
viet nam la mot trong nhung nen kinh te nang dong nhat cua asean
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đó là phát biểu của Đại sứ Singapore tại Pháp Zainal Arif Mantaha trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris nhân sự kiện “Ngày Gia đình ASEAN” được tổ chức ngày 29/7 tại công viên thể thao của thành phố Croissy-sur-Seine, ngoại ô phía tây Paris.

Theo ông Zainal Arif Mantaha, Việt Nam đã đạt tăng trưởng cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong những lĩnh vực mới như kinh tế kỹ thuật số. Ông thực sự ấn tượng về những nỗ lực to lớn và đóng góp tích cực của Việt Nam vào quá trình xây dựng và tăng cường hợp tác của ASEAN.

Thời gian qua, Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của hiệp hội. Ông mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn nữa vào sự phát triển của cả khối trong tương lai.

Về chặng đường đã qua của ASEAN kể từ ngày thành lập, ông cho rằng trong 50 năm qua, ASEAN đã đóng góp đáng kể vào sự ổn định và hòa dịu trong khu vực, thúc đẩy sự hợp tác của cả khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa cơ chế tham vấn, đối thoại trở thành một phương thức hoạt động không chỉ giữa 10 nước ASEAN với nhau mà còn giữa Hiệp hội và các tổ chức quốc tế.

ASEAN cũng đã thiết lập các quan hệ đi vào thực chất với các tổ chức quốc tế và đối tác quan trọng.

Cũng trong thời gian đó, ASEAN đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tất cả các quốc gia thành viên. Môi trường đó đã giúp các nước làm giàu cho chính mình và tích lũy thêm kinh nghiệm trên cơ sở tận dụng sự đa dạng kinh tế-xã hội của toàn khối.

Về những việc cần phải làm trong thời gian tới, ông cho rằng những gì ASEAN đã làm trong 50 năm qua là những thành tựu mang tính nền tảng. Chính nền tảng này sẽ giúp ASEAN tăng cường hợp tác và tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ông vui mừng trước sự lớn mạnh của ASEAN, đặc biệt là sự hình thành một cộng đồng thống nhất vào năm 2015, dựa trên 3 trụ cột chính là chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Về những khác biệt về quan điểm giữa các nước liên quan đến vấn đề Biển Đông, Đại sứ Mantaha cho rằng ASEAN trong tổng thể của mình là một khu vực chịu tác động trực tiếp bởi các vấn đề trên Biển Đông, nhìn dưới góc độ địa lý.

Mặc dù không phải tất cả các nước ASEAN đều có chung quan điểm về các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực này, song các nước ASEAN đều thống nhất rằng các khác biệt cần phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và bằng các biện pháp hòa bình.

Ông khẳng định rằng các nước ASEAN luôn tin tưởng vào Công ước Liên hợp quốc về luật Biển và các quy định khung của hiệp hội. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với tự do hàng hải và việc sử dụng hòa bình các phương tiện vận tải đường biển tại Đông Nam Á, khu vực được coi là một trong những huyết mạch của giao thông hàng hải quốc tế.

Đại sứ Zainal Arif Mantaha cũng tin rằng các nước ASEAN sẽ làm mọi cách để thực hiện cam kết đảm bảo sự ổn định và hòa bình trong khu vực./.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (22/4) do không đủ số doanh nghiệp đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

(LĐTĐ) Sáng nay (22/4), trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sụt giảm thì tỷ giá USD vẫn tăng vọt. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại đã lập đỉnh lịch sử khi bán ra ở mức 25.473 đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động