“Văn minh” từ việc đội mũ bảo hiểm cho con trẻ

(LĐTĐ) Bước vào năm học 2019 - 2020, nhằm nâng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt các biện pháp đồng bộ. Tuy nhiên, khi năm học mới bắt đầu chưa lâu, bên cạnh nhiều trường hợp chấp hành nghiêm túc vẫn còn cũng không ít các bậc phụ huynh không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm cho con. Việc làm này không những mang lại các hình ảnh thiếu văn minh mà còn là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, cần xử lý nghiêm.
van minh tu viec doi mu bao hiem cho con tre Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Giảm thiểu tai nạn giao thông
van minh tu viec doi mu bao hiem cho con tre Chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử nghiêm

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Sáng 18/9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra trên tuyến đường Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đoạn trước cổng Trường Trung học cơ sở Tô Hoàng. Tại đây, vào giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ 30 – 7 giờ 30, tổ tuần tra ghi nhận có rất nhiều trường hợp học sinh, phụ huynh đi xe máy, xe đạp điện chở con em mình tới trường nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Đặc biệt, có nhiều trường hợp phụ huynh đã đi ngược chiều từ hướng đường Bạch Mai để tiết kiệm một đoạn đường, tất cả các trường hợp vi phạm đã được lập Biên bản xử lý. Theo Thượng úy Nguyễn Hiếu Minh, Tổ trưởng Tổ công tác, triển khai kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 4 phối hợp với cơ quan chức năng, trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng phổ biến, tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông tới phụ huynh, các em học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới. Sau khi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử lý đối với các trường hợp phụ huynh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Với các em học sinh vi phạm, thời gian đầu, Tổ tuần tra kiểm soát chỉ nhắc nhở, ghi tên và gửi danh sách về trường để nhà trường có hình thức xử lý phù hợp.

van minh tu viec doi mu bao hiem cho con tre
Các em học sinh được tặng mũ bảo hiểm khi bước vào năm học mới 2019 – 2020.

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông thông tin, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 265 đã ký kết giữa Công an thành phố Hà Nội với Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông cho các trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm học 2019 - 2022, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội, trạm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý cũng như nhắc nhở, tuyên truyền tới các phụ huynh và học sinh cần chấp hành nghiêm pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhằm kéo giảm vi phạm và tai nạn giao thông học đường, góp phần xây dựng văn hoá giao thông trên địa bàn.

Khi phụ huynh thờ ơ

Theo thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Hiện nay, tỷ lệ đỗi mũ bảo hiểm của người lớn tại Việt Nam đạt 90%, tuy nhiên tỷ lệ này tại trẻ em mới đạt 52%.

Thực tế, ngay từ đầu năm học 2019 – 2020, nhằm nâng cao nhận thức về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông cho trẻ em, các cấp, các ngành toàn thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật an toàn giao. Đặc biệt, bên cạnh công tác tuyên truyền, Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp các sở, ngành liên quan và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh bậc tiểu học trên địa bàn thành phố

Tuy nhiên, khi năm học mới đã bắt đầu chưa được bao lâu, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh chạy xe đạp dàn hàng ngang giữa đường, bá vai nhau trong lúc điều khiển xe, hoặc vi phạm các lỗi như: Chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm...vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần do ý thức, thái độ của các bậc phụ huynh. Hằng ngày, chúng ta vẫn thấy những cảnh tượng mất an toàn giao thông, đặc biệt là trước cổng trường. Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng vẫn có không ít phụ huynh đậu xe dưới lòng đường chờ con tan trường, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, chở nhiều trẻ cùng lúc, cho trẻ ngồi trên xe gắn máy với tư thế không an toàn, ngang nhiên đi ngược chiều, vượt đèn đỏ.

Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, ở nhiều trường hợp, các phụ huynh phớt lờ hoặc xem nhẹ việc làm này. Điều này đã dẫn đến tình trạng con trẻ “vô tư” đầu trần trên xe gắn máy, xe đạp điện… Khi được đề cập đến vấn đề này, nhiều phụ huynh cho rằng: Con nhỏ công an gặp cũng dễ bỏ qua, trẻ em được ba mẹ đưa đón nên an toàn, hay thậm chí ba mẹ chủ quan cho rằng đội mũ làm vướng víu con trẻ… Thậm chí, nhiều trường hợp phụ huynh sẵn sang ký cam kết chấp hành luật giao thông tuy nhiên vẫn “hồn nhiên” vi phạm nhiều lần.

Để chấn chỉnh tình trạng này, nhiều chuyên gia giao thông có cùng chung nhận định, giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất chính vẫn chính là đến từ các bậc phụ huynh, phụ huynh phải luôn làm gương cho con trong việc tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Cần hiểu rằng, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em không phải để đối phó, mà là trao cho con trẻ sự an toàn nhất định và cần có khi tham gia giao thông. Từ đó tạo thói quen cho con nhỏ đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên thực hiện các hình thức tuyên truyền về văn hóa giao thông, nhất là đối tượng học sinh trong nhà trường để các em nhận thức được sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tự giác thực hiện.

Khi năm học mới đã bắt đầu chưa được bao lâu, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh chạy xe đạp dàn hàng ngang giữa đường, bá vai nhau trong lúc điều khiển xe, hoặc vi phạm các lỗi như: chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm...vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần do ý thức, thái độ của các bậc phụ huynh. Hằng ngày, chúng ta vẫn thấy những cảnh tượng mất an toàn giao thông, đặc biệt là trước cổng trường.

Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng vẫn có không ít phụ huynh đậu xe dưới lòng đường chờ con tan trường, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, chở nhiều trẻ cùng lúc, cho trẻ ngồi trên xe gắn máy với tư thế không an toàn, ngang nhiên đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, ở nhiều trường hợp, các phụ huynh phớt lờ hoặc xem nhẹ việc làm này. Điều này đã dẫn đến tình trạng con trẻ “vô tư” đầu trần trên xe gắn máy, xe đạp điện…

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động