Huyện Mỹ Đức

Ứng xử giao tiếp nơi công cộng ngày càng nâng cao

(LĐTĐ) Sau một thời gian thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực; ý thức trong hành động, ứng xử giao tiếp của mỗi người dân nơi công cộng trên địa bàn huyện Mỹ Đức được nâng lên.  
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn huyện Mỹ Đức
Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế
Tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Đồng Tâm
Huyện Mỹ Đức tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2018

Nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, ngăn chặn những biểu hiện xấu đang làm mai một nét thanh lịch của người Hà Nội, đồng thời góp phần tạo dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế, ngày 10/3/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Bộ quy tắc bao gồm 4 chương, 14 điều, mỗi điều trong Bộ quy tắc đều là những hướng dẫn cụ thể cho người dân cách ứng xử chuẩn mực như: tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật, nội qui, qui tắc nơi công cộng, tôn trọng không gian chung của cộng đồng, ứng xử lịch thiệp, nhã nhặn, đúng mực. Bằng những quy định “Nên” và “Không nên”, Bộ quy tắc đã góp phần bồi đắp thêm nét đẹp văn hóa, nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội...

Sau một thời gian thực hiện Bộ quy tắc, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực; ý thức trong hành động, ứng xử giao tiếp của mỗi người dân nơi công cộng trên địa bàn huyện Mỹ Đức được nâng lên.

Tại các di tích, đặc biệt là lễ hội chùa Hương - khu di tích danh thắng nổi tiếng trời Nam, không gian lễ hội văn minh, lịch sự đang đi dần vào nề nếp; không còn hiện tượng ăn mặc phản cảm, bẻ cành, hái lộc, chen lấn xô đẩy, ý thức tôn nghiêm nơi tôn giáo, tín ngưỡng được nâng lên rõ rệt; tại nơi mua sắm hàng hóa và các điểm công cộng trên địa bàn huyện, người dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, có thái độ hòa nhã trong giao tiếp; nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng được quan tâm thực hiện.

Song bên cạnh đó, vẫn còn một số những biểu hiện xấu như: nói tục, chửi bậy, vứt rác không đúng nơi quy định, dán tờ rơi quảng cáo tùy tiện, vi phạm luật giao thông… vẫn còn tiếp diễn.

Ứng xử giao tiếp nơi công cộng ngày càng nâng cao

Đông đảo người dân tham gia, đóng góp ý kiến về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng (Ảnh: L.H)

Để Bộ quy tắc đi sâu vào đời sống hàng ngày, việc tổ chức tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng là một việc có ý nghĩa lớn nhằm thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, cần tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện tới cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên về thực hiện Bộ quy tắc; nêu cao vai trò gương mẫu của các hội viên Hội người cao tuổi, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Bộ quy tắc.

Tại Hội nghị tọa đàm tại các thôn, làng, tổ dân phố về quy tắc ứng xử mới đây của huyện Mỹ Đức có trên 200 người tham dự gồm đầy đủ các thành phần: Ban chi ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị cơ sở; đại diện các hộ kinh doanh, các hộ dân. Các ý kiến tham luận sôi nổi tại cuộc tọa đàm đã đưa ra những giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc trong thời gian tới.

Các xã hoàn thành tốt công tác tổ chức tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện như: An Mỹ, Phùng Xá, Hợp Tiến, Đốc Tín, thị trấn Đại Nghĩa.

Hội nghị tọa đàm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức về thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động