Tuyển Việt Nam hưởng lợi thế nào sau khi hoãn vòng loại World Cup 2022?

(LĐTĐ) Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, điều đó giúp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi?
tuyen viet nam huong loi the nao sau khi hoan vong loai world cup 2022 Tuyển Việt Nam sẽ có “quân xanh” chất lượng để thử sức vào tháng 6
tuyen viet nam huong loi the nao sau khi hoan vong loai world cup 2022 Văn Hậu chấn thương, thầy Park lên cơn đau đầu dữ dội
tuyen viet nam huong loi the nao sau khi hoan vong loai world cup 2022 Hàng thủ Việt Nam khủng hoảng nặng trước đại chiến với Malaysia

Như đã biết, nếu các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 vẫn diễn ra vào tháng 3 này, đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất là về mặt nhân sự, khi các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam đều đang gặp những vấn đề khác nhau như chấn thương, thẻ phạt hay không có được phong độ tốt, bị treo giò ở câu lạc bộ.

Về vấn đề thẻ phạt, thì chắc chắn ở trận đại chiến với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng và Trọng Hoàng do đã nhận thẻ đỏ hoặc 2 thẻ vàng ở hai trận đấu khác nhau.

Về chấn thương, cầu thủ mới gặp chấn thương và nặng nhất là Duy Mạnh với chấn thương đứt dây chằng chéo cần phải nghỉ ít nhất là nửa năm. Hy vọng rằng, Duy Mạnh sẽ sớm trở lại và lấy lại được phong độ của mình tại AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm. Khả năng Duy Mạnh có thể góp mặt trong trận đại chiến với Malaysia là không cao, chỉ khi có điều kỳ diệu xảy ra.

tuyen viet nam huong loi the nao sau khi hoan vong loai world cup 2022
Trận đại chiến giữa tuyển Việt Nam và Malaysia chính thức được hoãn giúp tuyển Việt Nam hưởng lợi nhiều hơn. Ảnh: VFF

Được biết, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, FIFA và AFC đã quyết định hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù lịch thi đấu cụ thể sẽ được thông báo sau nhưng theo dự kiến, các loạt trận tháng 3 sẽ được đẩy lên tháng 10/2020, các loạt trận tháng 6 sẽ được đẩy lên tháng 11/2020.

Điều này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nhiều hơn. Cụ thể, các cầu thủ bị dính chấn thương như Xuân Trường, Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Quang Hải sẽ có nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương cũng như lấy lại cảm giác bóng và có được phong độ tốt nhất trước trận đại chiến quan trọng với Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại không chỉ gặp khó ở những ca chấn thương như trên mà phong độ của một số cầu thủ trụ cột đang được đặt dấu chấm hỏi như Văn Hậu không được tin dùng ở câu lạc bộ SC Heerenveen nhưng lại thường xuyên được đá chính ở đội Jong Heerenveen mới bị chấn thương. Văn Hậu đã chứng minh được tầm quan trọng của mình ở đội Jong Heerenveen và ở trận đấu tối qua khi vắng anh, Jong Heerenveen đã bị đứt mạch 5 trận thắng liên tiếp.

Thủ môn Văn Lâm dường như bị xuống phong độ nên đang phải ngồi trên băng ghế dự bị trong mấy vòng đấu gần đây, Đức Chinh và Quang Hải đang gặp vấn đề về thể lực, hay tiền vệ Tuấn Anh vẫn chưa có được trạng thái và thể lực sung mãn nhất.

Bên cạnh đó, cái lợi tiếp theo đối với đội tuyển Việt Nam là sẽ có đợt tập trung dài hạn để vừa chuẩn bị cho các trận ở vòng loại World Cup 2022 rồi bảo vệ ngôi vương của mình tại AFF Cup 2020. Chính nhờ vào việc được tập trung dài hạn này, Huấn luyện viên Park Hang Seo có thể chuẩn bị kỹ lưỡng về lối chơi cũng như tập trung lực lượng đủ dày và chất lượng cho giai đoạn này.

Vì vậy, với việc vòng loại World Cup 2022 được hoãn thi đấu dài như vậy sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam bình phục chấn thương và lấy lại được phong độ tốt nhất của mình và nhất là Công Phượng sẽ có đủ thời gian để lấy lại bản năng sát thủ và đột biến của mình để cùng với Tiến Linh, Quang Hải, Văn Hậu giúp cho hàng công của tuyển Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, qua đó góp phần quan trọng và hứa hẹn giúp đội nhà giành chiến thắng trước Malaysia trên sân khách để mở rộng cánh cửa đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Xem thêm
Phiên bản di động