Tử vong vì chữa bệnh bằng hủ tục

Cúng Giàng “đuổi ma”, bệnh không những không khỏi mà kết quả 6 người bị bệnh bạch hầu tử vong vì phát hiện và chữa trị quá muộn. Đây không phải là trường hợp đầu tiên nhưng nó lại dấy lên hồi chuông cảnh báo về cách chữa bệnh thiếu khoa học đang tồn tại ở nhiều vùng dân tộc thiểu số.
Cẩn trọng với “bác sỹ… google”
Cảnh báo ngộ độc từ thuốc Đông y

Hủ tục chết người

Trường hợp 6 người chết ngày 15/7 ở xã Phước Lộc, tỉnh Quảng Nam vì bệnh bạch hầu nhưng do trước đó gia đình không đưa đến bệnh viện khám mà làm lễ “đuổi ma” không phải là trường hợp đầu tiên. Những cái chết thương tâm khác cũng đã xảy ra ở những vùng dân tộc khác nhau như trường hợp năm 2012, cháu Hàng Thị Ca, 8 tuổi ở huyện Phong Thổ, Lai Châu bị chết oan khi cháu bị ốm thay vì đưa đi khám thì gia đình đã mời thấy cúng về lễ “đuổi ma”. Hay trường hợp của cháu Tráng A Thái, 1 tuổi người dân tộc Mông. Bố mẹ sau nhiều ngày làm lễ “đuổi ma” không có kết quả, khi con bệnh quá nặng mới cho đi bệnh viện thì đã quá muộn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: “Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều ca bệnh đến từ nhiều vùng dân tộc thiểu số khác nhau trên cả nước, nhiều bệnh nếu được phát hiện sớm hoàn toàn có thể chữa khỏi vì đó là những bệnh hết sức thông thường như: cảm cúm, viêm họng, sốt virut… Những do bệnh để lâu thành suy hô hấp dẫn tới biến chứng nặng, khi đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã quá muộn.

Do đời sống bà con còn nhiều khó khăn, kinh tế eo hẹp nên việc đi học hầu như rất ít, cộng với địa bàn hiểm trở nên công tác tuyên truyền về phòng dịch bệnh bà con vùng bản không được tiếp cận. Trường hợp người dân sống ở vùng dân tộc của tỉnh Quảng Nam nơi có 6 nạn nhân bị bệnh bạch hầu tử vong cũng vậy. Khi ốm đau, họ thường làm lễ cúng Giàng để “đuổi con ma” chứ nhất quyết không chịu đi bệnh viện chữa bệnh. Khi phát hiện mắc bệnh “lạ”, chính quyền phải xuống địa phương cưỡng chế để đưa người dân đi chữa bệnh.

Tử vong vì chữa bệnh bằng hủ tục
Bệnh bạch hầu ở Quảng Nam đã khiến 6 người tử vong

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc: “Dễ gì họ báo cho mình về bệnh tật, bởi người dân nơi đây còn lạc hậu và rất mê tín. Có người gãy tay, lòi cả xương ra ngoài, mà vẫn mời thầy về cúng bái mong cái tay có thể liền xương nói gì đến việc ổ dịch chậm được phát hiện”.

Ngoài việc chữa bệnh bằng hủ tục “đuổi ma”, nhiều vùng dân tộc thiếu số khác còn có nhiều biện pháp chữa bệnh thiếu khoa học khác như: Chữa bệnh bằng trứng ung, bùa ngải...

Bệnh không nguy hiểm nếu chữa trị kịp thời

Theo bác sĩ Bích: Bệnh bạch hầu do vi trùng Corynebact crium diphtheriac gây nên. Vi trùng này thường khu trú ở họng, amiđan, mũi, thanh quản và thường tạo thành màng giả màu trắng. Bệnh hay xảy ra ở trẻ 2-7 tuổi (hoặc lứa tuổi lớn hơn nếu không được tiêm phòng) và lây qua đường hô hấp hoặc qua các đồ dùng, thực phẩm. Thời kỳ ủ bệnh 2-5 ngày (không có triệu chứng lâm sàng).

Để phòng bệnh, trẻ phải được tiêm phòng vắc xin bạch hầu, ho già, uấn ván (DTP) hoặc vác xin Quinvaxem theo lịch của chương trình tiêm chủng quốc gia. Vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, giữ vệ sinh nơi ở sạch sẽ.

Sau đó là thời kỳ khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ (38-38,5 độ C), sổ mũi một hoặc hai lần, niêm mạc họng đỏ, kém sáng hơn. Xuất hiện những chấm trắng mờ và mỏng, hạch dưới hàm sưng to và đau. 2-3 ngày sau là thời kỳ toàn phát, trẻ cảm thấy khó nuốt, nuốt vướng, đau cổ họng, người mệt mỏi, xanh xao. Trong họng xuất hiện màng trắng ngà, dính chặt vào lớp thượng bì bên dưới, khi bong tróc rất dễ chảy máu. Màng giả này lan tràn rất nhanh ở một hoặc hai bên amiđan. Bệnh nhân có tình trạng nhiễm độc, da xanh tái, mạch nhanh, huyết áp hạ. Nếu không được điều trị sớm, bệnh sẽ có nhiều biến chứng, khả năng tử vong cao.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với người bệnh hoặc người lành mang trùng bởi các chất tiết từ đường hô hấp hoặc qua các chất dịch ở vết thương ngoài da có chứa vi khuẩn bạch hầu. Nên khi phát hiện người có triệu chứng của bệnh, nhất là vùng tâm bệnh, cần cho cách ly và đưa ngay đến cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất để được điều trị kịp thời tránh lây sang người khác.

Ông Huỳnh Tấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết, những trường hợp phát hiện sớm sau khi được điều trị theo phác đồ của bệnh bạch hầu, sức khỏe của các bệnh nhân đều tiến triển tốt. Bệnh nhân đã ăn uống, đi lại bình thường. Từ đó cho thấy bệnh bạch hầu không phải là bệnh không chữa khỏi, bệnh sẽ không trở nên nguy hiểm nếu người dân hiểu và biết cách phòng tránh bệnh.

Theo thông tin của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngoài 6 trường hợp trên còn hiện phát hiện thêm 13 trường hợp có dấu hiệu của bệnh bạch hầu khác. Nhưng điều khó ở đây là người dân thiếu sự hợp tác trong công tác chữa trị, bệnh lại dễ lây nên nếu không có biện pháp cách ly kịp thời rất có thể lượng người mắc bệnh sẽ nhiều hơn con số thực tế.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động