Từ bãi rác trở thành con đường nở hoa

Đang từng bước phấn đấu trở thành làng văn hóa không thể để một bãi rác làm ô nhiễm xóm làng, cấp ủy và chính quyền thôn An Duyệt, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức đã nỗ lực vận động công sức, tiền bạc của người dân để xây dựng, cải tạo bãi rác thành con đường nở hoa...
tu bai rac tro thanh con duong no hoa Nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, bão lũ
tu bai rac tro thanh con duong no hoa Ngân hàng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo
tu bai rac tro thanh con duong no hoa Chủ tịch huyện Mỹ Đức dự Tết Trung thu với trường MN xã Xuy Xá
tu bai rac tro thanh con duong no hoa Chùa Hương đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Nếu ai có dịp đi qua thôn An Duyệt, xã Hùng Tiến vào những tháng cuối của năm 2017 thì sẽ thấy rất khó chịu. Trên một bờ hồ nước của thôn kéo dài gần 1km trước kia là nơi hóng mát của mọi người khi đêm về trăng thanh gió mát thì nay chứa đầy rác thải sinh hoạt, đồ xú uế của hơn 400 hộ gia đình gần 2.000 nhân khẩu đổ ra.

Trong cái khó ló ra quyết tâm, Chi bộ thôn có 44 Đảng viên, trong đó 15 đảng viên là hội viên Cựu chiến binh (CCB), nhiều hội viên tuy tuổi già nhưng hăng hái xung phong, Chi bộ quyết định lực lượng tổ chức thực hiện là Chi hội CCB với 63 đồng chí. Ý chí tư tưởng đã có, lực lượng đã có, nhưng không thể hô hào xuông với 2 bàn tay trắng mà giải quyết được bãi rác lớn như vậy, và xong còn ý tưởng bê tông hóa (mức thấp) phủ kín diện tích chiều dài gần 1km rộng 4 - 5m.

tu bai rac tro thanh con duong no hoa

Thôn An Duyệt, xã Hùng Tiến đón nhận làng văn hóa giai đoạn 2015 - 2017.

Chi hội Cựu chiến binh tuyên truyền vận động quyên góp, mỗi hội viên ít nhất 200.000 đồng với số tiền 12.600.000 đồng không đủ thực hiện ý định, Chi bộ thôn tham gia quyên góp tiếp, mỗi đảng viên 200.000 đồng. Với ý thức trách nhiệm cao, ông trưởng thôn gương mẫu quyên góp 1 triệu đồng, một số đồng chí khác 500.000 đồng/người. Số tiền quyên góp đạt hơn 30 triệu đồng.

Bước vào thi công được chính quyền thôn giải quyết giải phóng mặt bằng, với lực lượng 63 đồng chí CCB làm nòng cốt và sự phối hợp của lực lượng thanh niên, phụ nữ trong làng tích cực trong mấy chục ngày, kết quả từ số tiền hơn 30 triệu đồng mua vật liệu, công việc chỉ hoàn thành một nửa.

Không thể bỏ giữa chừng, với khí thế kết quả đạt được ban đầu, toàn dân trong thôn rất phấn khởi. Được phép của Chi bộ và chính quyền thôn. Hội CCB tiếp tục mở cuộc vận động mới, với sự vào cuộc của Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị, quần chúng trong thôn. Kết quả, đợt quyên góp mới đã đạt được 64 triệu đồng công trình gấp rút được hoàn thành.

Trước khi bước vào năm mới Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cũng là lúc những người đi làm ăn xa về quê đón xuân vui tết, các lao động phần lớn là cựu quân nhân trong thôn phấn khởi thấy sự đổi mới của xóm làng, các anh mỗi người chút ít đóng góp được 15 triệu đồng.

Số tiền đó được mua sắm đèn hoa trang trí cho hàng cây ven hồ, đêm đêm rực sáng huyền ảo soi bóng nước Hồ Xuân. Ba ngày vui tết, chi đoàn thanh niên tổ chức giải bơi trên hồ. Tập trung được thanh niên xóm dưới làng trên. Mừng năm mới làng ta nhiều thắng lợi mới. Đường ven hồ cuối năm 2017 là bãi rác thì nay đã trở thành đường hoa nơi hóng mát của dân làng…

Giữa mùa xuân mới năm nay, tôi về thăm thôn An Duyệt gặp bác Đinh Xuân Giao - Trưởng thôn, Bác Đinh Văn Hiền - Bí thư Chi bộ và các đồng chí Ban chấp hành Chi hội CCB, các bác khoe rằng thôn đã được Huyện xét đề nghị công nhận Làng văn hóa. Dự kiến dịp 30/4, 1/5 làng tổ chức lễ đón nhận và mời khách chia vui, dịp ấy tổ chức “khao làng”.

Cùng với cảm xúc phấn khởi của chính quyền thôn, Bác Đinh Tiến Chư - cán bộ lão thành trong thôn, tâm sự: Làng văn hóa là một tiêu chí trong 19 tiêu chí của nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới bây giờ là xu thế của cả nước. Có Đảng lãnh đạo, được nhân dân ủng hộ việc gì cũng làm được. Tôi để thêm vào: “Thưa Bác, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Bác Chư mong muốn đưa gương điển hình làng An Duyệt tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện để làm gương cho các thôn trong xã noi theo.

Hoàng Thịnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động