Trụ nước sạch miễn phí: Lan tỏa nét đẹp thơm thảo

Thời gian qua, hình ảnh các trụ nước uống trực tiếp tại vòi do công ty CP kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội lắp đặt tại các điểm công cộng đã tạo nên 1 nét đẹp văn minh đô thị cho Thủ đô. Tuy nhiên, vẫn còn có một số người dân do thiếu hiểu biết hoặc thiếu ý thức đã sử dụng sai mục đích các trụ nước uống tại vòi gây ảnh hưởng đến tiện ích và thẩm mỹ của trụ nước cần được nhắc nhở.
tru nuoc sach mien phi lan toa net dep thom thao Vimefulland sử dụng nguồn nước đảm bảo cho dự án The Emerald
tru nuoc sach mien phi lan toa net dep thom thao Triển khai Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019
tru nuoc sach mien phi lan toa net dep thom thao Kế hoạch cấp nước và thoát nước mùa hè năm 2019

Phấn đấu vì mục tiêu người dân có thể uống nước sạch tại vòi, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đã đề xuất lắp đặt một số trụ uống nước tại vòi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Sau khi được sự chấp thuận, cuối tháng 1/2019, đơn vị đã lắp đặt 3 trụ nước uống tại vòi đầu tiên miễn phí tại 3 địa điểm công cộng, có đông người qua lại là vườn hoa Sơn Tây (gần ngã tư Quang Trung - Tràng Thi); phía trước chợ Hàng Da (gần ngã tư Hàng Da - Hà Trung) và phía trước chợ Đồng Xuân.

tru nuoc sach mien phi lan toa net dep thom thao
Người dân sử dụng nước sạch tại trụ nước miễn phí của thành phố.

Các trụ nước sạch miễn phí được thiết kế bằng đá chắc chắn, bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, dễ vệ sinh. Mỗi lần uống nước, người dùng chỉ cần nhấn nút, hệ thống bơm tự động sẽ phun nước cao khoảng 30cm nên người sử dụng không phải cúi thấp xuống vòi. Chất lượng nước cũng hoàn toàn đạt toàn bộ các tiêu chuẩn của nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai theo quy định của Bộ Y tế.

Các mẫu thử được lấy liên tục để kiểm nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thàng phố Hà Nội nhằm bảo đảm tính ổn định. Vào các đầu giờ sáng hàng ngày (6 giờ) và đầu giờ chiều (13 giờ), các nhân viên của đơn vị quản lý sẽ kiểm tra, vệ sinh trụ nước, bảo đảm thiết bị luôn có nước, nguồn nước sạch đạt quy chuẩn. Sau khi lắp đặt và đi vào hoạt động, mô hình cung cấp nước sạch uống tại vòi miễn phí này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân, nhất là với những người lao động.

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp để nâng cao điều kiện sống của người dân. Cùng với trạm sạc xe đạp điện trên đường phố thì việc lắp đặt các trụ nước sạch miễn phí cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Mong rằng, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền và các doanh nghiệp đồng hành, người dân cũng cần nêu cao ý thức khi sử dụng các công trình công cộng để càng có thêm nhiều người được tiếp cận với các tiện ích của xã hội văn minh. Từ đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đúng với chủ đề ngày nước năm nay, đó là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo khảo sát của PV, tại khu vực đặt trụ nước trước cổng chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân nhiều người dân làm nghề xe ôm, bán hàng rong, lao động tại chợ, khách du lịch thường mang chai nước nhỏ đến để lấy nước uống. Trụ nước tại vườn hoa Sơn Tây (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) giúp cung cấp nước sạch cho nhiều học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phố Nhà Chung).

Từ 2 tháng nay, nhiều em đã không còn phải mang nước uống từ nhà.Đa phần người dân Hà Nội và du khách vô cùng thích thú và háo hức trước những vòi nước sạch uống trực tiếp như thế này. Bác Đoàn Bình, một người dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay: Từ khi có trụ nước sạch uống miễn phí, mọi người dân đều có thể miễn phí sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người đã tới đây uống trực tiếp hoặc đóng chai mang đi làm. Đây quả thực là một hình ảnh đẹp của Thủ đô.

Tiện lợi như vậy nhưng thật đáng tiếc khi nhiều trụ nước đang bị một số người dân sử dụng sai mục đích. Dù mặt trước mỗi trụ nước đều ghi dòng chữ “Trụ uống nước sạch”, nhưng một số người vẫn mặc nhiên biến nơi này thành chỗ rửa tay, rửa đồ, thậm chí gác cả chân lên trụ nước để rửa.

Theo khảo sát của PV, tại khu vực đặt trụ nước trước cổng chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân nhiều người dân làm nghề xe ôm, bán hàng rong, lao động tại chợ, khách du lịch thường mang chai nước nhỏ đến để lấy nước uống. Trụ nước tại vườn hoa Sơn Tây (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) giúp cung cấp nước sạch cho nhiều học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phố Nhà Chung). Từ 2 tháng nay, nhiều em đã không còn phải mang nước uống từ nhà. Đa phần người dân Hà Nội và du khách vô cùng thích thú và háo hức trước những vòi nước sạch uống trực tiếp như thế này.

Bác Đoàn Bình, một người dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay: Từ khi có trụ nước sạch uống miễn phí, mọi người dân đều có thể miễn phí sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người đã tới đây uống trực tiếp hoặc đóng chai mang đi làm. Đây quả thực là một hình ảnh đẹp của Thủ đô.

Tại trụ nước ở chợ Hàng Da, có người còn vứt rác trên mặt trụ nước, khiến các tiểu thương ở đây đã có lúc phải dùng túi ni-lông trùm lại để “bảo vệ”. “Chợ có đông người lao động nên nước ở đây được sử dụng nhiều. Trước đây, khi chưa có trụ nước sạch này, mọi người vẫn phải mua nước uống khá tốn kém.

Tuy nhiên, từ khi có nước sạch miễn phí, người dân chỉ cần mang chai đến lấy, nhưng cũng có rất nhiều người vô ý thức, làm tung tóe gây lãng phí nước hoặc rửa tay tại trụ nước. Thậm chí có người còn bỏ lại rác hoặc cốc nhựa tại trụ nước, vì thế cơ quan quản lý phải xây dựng bảng biển rõ ràng hơn nữa, hướng dẫn sử dụng và nghiêm cấm hành vi phá hoại của chung" - ông Trần Thắng (Chợ Đồng Xuân, Hà Nội) cho hay.

Theo ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cho biết, những ý kiến góp ý của người dân đang được đơn vị lắp đặt thí điểm điều chỉnh. Đơn vị cũng đang chờ được cấp phép để tiếp tục đặt thêm một trụ nước tại khu vực vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, đồng thời mong muốn thành phố cho phép được đặt thêm tại một số điểm chung quanh hồ Hoàn Kiếm để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp để nâng cao điều kiện sống của người dân. Cùng với trạm sạc xe đạp điện trên đường phố thì việc lắp đặt các trụ nước sạch miễn phí cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Mong rằng, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền và các doanh nghiệp đồng hành, người dân cũng cần nêu cao ý thức khi sử dụng các công trình công cộng để càng có thêm nhiều người được tiếp cận với các tiện ích của xã hội văn minh. Từ đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đúng với chủ đề ngày nước năm nay, đó là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động