Quận Ba Đình:

Triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông

(LĐTĐ) Sáng 29/5, Ban Chỉ đạo 197 của 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình đã đồng loạt tổ chức ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
trien khai dot cao diem xu ly vi pham ve trat tu do thi an toan giao thong Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 - 2020
trien khai dot cao diem xu ly vi pham ve trat tu do thi an toan giao thong Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình phải thực sự gương mẫu và thành công
trien khai dot cao diem xu ly vi pham ve trat tu do thi an toan giao thong Gắn biển công trình cấp thành phố Trường Tiểu học Hoàng Diệu

Theo đại diện Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, triển khai tuần cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 4/6), thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình, từ 7h sáng 29/5, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 197 các phường đã huy động đầy đủ lực lượng và đồng loạt tổ chức ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Công tác này sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục đến hết ngày 5/6.

trien khai dot cao diem xu ly vi pham ve trat tu do thi an toan giao thong
Đồng loạt 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình tổ chức ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Đồng thời, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 197 các phường sẽ tiến hành rà soát kẻ lại vạch sơn cũ (mờ), ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trên địa bàn phường và tổ chức quét vôi các gốc cây tại 19 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị... Dự kiến, thời gian xong trước ngày 31/5.

Trước đó, chiều 27/5, tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, ông Nguyễn Trung Dũng (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 9/3/2020 của Ban chỉ đạo 197 quận và triển khai tuần cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Báo cáo nhanh tại cuộc họp, Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết (Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) cho biết: Trong gần 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-BCĐ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

trien khai dot cao diem xu ly vi pham ve trat tu do thi an toan giao thong
Phường Cống Vị ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, bóc xóa quảng cáo rao vặt trên các tuyến phố trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 197 của 14 phường đã tích cực chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh. Các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường giảm rõ rệt, không ùn tắc giao thông và không có điểm vi phạm gây bức xúc dư luận nhân dân.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận cũng đã chủ động trong công tác như: Phòng Quản lý đô thị chủ động nghiên cứu, sắp xếp phương tiện trước cổng trường học; Phòng Văn hóa & Thông tin chủ động tuyên truyền; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tổ chức duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, phối hợp với Đoàn Thanh niên bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép; Công an quận chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết chợ cóc, tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ góp phần giảm tai nạn giao thông.

Để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Đại hội; ông Nguyễn Trung Dũng yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 197 các phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó: Triển khai các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các nút giao thông, các trường học, đặc biệt vào giờ cao điểm; tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường...

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động