Chung khảo hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ V:

Tôn vinh vẻ đẹp người thầy

Đã qua 5 lần tổ chức, hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp Thành phố ngày càng có sức  cuốn  hút. Đây không chỉ là cơ hội để “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa giáo dục Thủ đô  thể hiện vẻ đẹp sư phạm cũng như tài năng của mình mà còn là sân chơi bổ ích, lý thú để các cô giáo được giao lưu, học hỏi, nâng cao thêm trình độ hiểu biết, mài rũa thêm vẻ đẹp, tài năng của mình.  

Tài năng được tôn vinh

Tôn vinh vẻ đẹp người thầy
Chủ tịch CĐGD Hà Nội Trần Thị Thu Hà báo cáo tổng kết Hội thi

Trải qua 4 phần thi: Áo dài dân tộc, thi tài năng, thi ứng xử sư phạm và thi trang phục tự chọn, các cô giáo đã khẳng định được tài năng, sự duyên dáng và cách ứng xử sư phạm thông minh mang tính nghiệp vụ cao. Đặc biệt, trong phần thi tài, mặc dù không phải cô giáo nào cũng được học chuyên ngành nghệ thuật, nhưng những gì mà các cô thể hiện trên sân khấu đã mang lại ngạc nhiên cho người xem bởi những tiết mục đa dạng xứng tầm nghệ thuật. Đáng khâm phục hơn là dù tuổi đời của các cô còn rất trẻ, đa số đang ở thế hệ 9x, nhưng nhìn vào bảng thành tích mà các cô đạt được trong công tác giảng dạy và các hoạt động phong trào thì không khỏi ngạc nhiên.

Đại diện cho ngành giáo dục quận Ba Đình, cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan, 24 tuổi, đã thực sự tỏa sáng giữa một rừng hoa đẹp. Phương Lan là Tổng phụ trách giỏi, tài năng của trường THCS Ba Đình. Cô đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội xuất sắc cấp Quận, được Công đoàn ngành Giáo dục Ba Đình khen tặng giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Văn nghệ của ngành, được Bộ Tư lệnh Thủ đô khen thưởng đã có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên lần thứ VIII, được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khen tặng danh hiệu Tuyên truyền viên xuất sắc cấp Thành phố năm 2015.

Tôn vinh vẻ đẹp người thầy

Chủ tịch CĐGD Việt Nam Vũ Minh Đức và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ tặng hoa và kỷ niệm chương cho cô giáo đoạt giải Nhất

Nói về cô giáo tài năng của mình, một học sinh chia sẻ: “Em luôn tin rằng trường mình sẽ chiến thắng bởi cô Phương Lan là một tổng phụ trách giỏi. Cô có tài dẫn dắt học sinh tham gia nhiều hoạt động phong trào. Hơn nữa, cô hát hay như một ca sỹ thật sự. Chúng em rất tự hào về cô”.

Còn học sinh trường THPT Trần Nhân Tông thì tỏ vẻ nuối tiếc khi cô giáo Nguyễn Thị Phương không đoạt giải nhất: “Với em cô Phương là xinh nhất và tài năng nhất. Em thấy khâm phục khả năng ứng xử sư phạm của cô. Dù cô không đoạt giải cao nhất nhưng trong mắt chúng em, cô luôn là cô giáo tài năng, duyên dáng”.

Một nữ học sinh của trường chuyên Hà Nội Amsterdam thì tự hảo: “Em chỉ biết cô Phan Hồng Anh dạy toán và… rất xinh. Nhưng kể từ khi theo cùng các bạn đến theo dõi và cổ vũ cô Hồng Anh trong nhiều cuộc thi để đến vòng chung khảo, em thực sự ngạc nhiên về khả năng ứng đối, kiến thức xã hội và sự sáng tạo trong nghệ thuật của cô. Theo em thì màn múa của cô Hồng Anh là đặc sắc nhất, ấn tượng nhất khi cô mạo hiểm bay lên cao trong tiết mục múa Hằng Nga”.

Tôn vinh vẻ đẹp người thầy

BTC chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải

Không chỉ đẹp và tài năng trong mắt những học sinh yêu quý của mình, những gì các cô giáo thể hiện trên sân khấu được Ban giám khảo và Ban tổ chức đánh giá cao. Trong vòng khung khảo, ngoài một thí sinh đoạt giải “Tài năng” ở giải chuyên đề, thạc sĩ Minh Nguyệt - trưởng bộ môn múa dân tộc, trường Cao đẳng múa Việt Nam còn quyết định trao thêm 3 giải cho các tiết mục ấn tượng nhất. Điều đó chứng tỏ tài năng của các cô giáo đã thực sự tỏa sáng.

Trở thành “ngày hội” của ngành giáo dục Thủ đô

TS. Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: “Hội thi đã thực sự trở thành ngày hội của các Nhà trường và ngày hội của toàn ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô. 47 cô giáo đã tham gia vòng khu vực là những tấm gương điển hình tiêu biểu đại diện cho các cụm trường, các quân, huyện,thị xã. Trải qua 4 vòng thi các cô giáo đã thể hiện được năng lực sư phạm, hiểu biết, kiến thức xã hội và thể hiện được tài năng của mình.

Trong màn trình diễn áo dài, các thí sinh đã thể hiện được nét đẹp của người Phụ nữ Việt Nam duyên dáng, mềm mại, đằm thắm dịu dàng. Trong phần thi trang phục tự chọn, các thí sinh lại trở nên lộng lẫy kiêu sa trong bộ đầm dạ hội hay rất cá tính trong bộ đồ trẻ trung. Các cô giáo cũng thật sự thăng hoa khi thể hiện những giọng hát, điệu múa hay một loại hình nghệ thuật trong phần thi tài năng.

Phần thi ứng xử là nơi các cô giáo chứng tỏ sự thông minh qua nghiệp vụ sư phạm. Trải qua các phần thi đó, các cô giáo không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn rất duyên dáng tài năng, là những những nghệ sỹ tài ba, những nhà giáo yêu nghề, có phong cách sống đẹp, giao tiếp ứng xử thông minh,có nét đẹp văn hóa để trở thành những phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại”.

So với các hội thi trước, hội thi lần này nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn, thu hút được đông đảo giáo viên của các trường tham gia. Ngoài số lượng thí sinh cao hơn trước thì chất lượng cũng cao hơn, khẳng định nổi bật qua nội dung thi tài năng và ứng xử.

Sự đa dạng trong phần thi tài năng đã phát huy năng khiếu nổi bật của các thí sinh qua các tiết mục phong phú đa dạng như hát, múa, ảo thuật, cắm hoa, khiêu vũ, vẽ tranh cát, đóng tuồng…Phần thi hiểu biết và ứng sử sư phạm cũng là phần thi thu hút được khán giả bởi các câu trả lời thông minh, ứng xử khéo léo về nghiệp vụ sư phạm và sự hiểu biết về các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

Thí sinh Nguyễn Kim Hồng Hạnh, đại diện của quận Đống Đa chia sẻ: “Qua cuộc thi này em học hỏi được rất nhiều từ những đồng nghiệp qua các phần thi. Em nhận thấy họ đều là những nữ nhà giáo chăm chỉ, tâm huyết và sáng tạo. Chắc chắn là 12 cô giáo này chưa phải là tài năng nhất, vẫn còn có những cô giáo khác tài năng hơn nhưng vì điều kiện công tác nên không thể thạm gia được cuộc thi này. Em và các thí sinh ở đây chỉ là những đại diện cho các cô giáo, mang bản sắc của những nữ nhà giáo để thể hiện trong một sân chơi ý nghĩa. Tin rằng qua mỗi kỳ thi được tổ chức, chất lượng thí sinh cũng cao hơn, các cô giáo cũng đẹp hơn, tài hơn và duyên dáng hơn. Đây là một sân chơi tuyệt vời mà ngành giáo dục cũng như Công đoàn giáo giục Thủ đô đã tạo ra cho chúng em để khẳng định bản lĩnh của những nữ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên”.

Cô giáo Bùi Hồng Ngọc, Chủ tịch công đoàn trường THCS Ngô Sĩ Liên là một người tâm huyết với hội thi. Cô Ngọc tâm sự: “Cuộc thi là nơi để cho rất nhiều các cô giáo thể hiện tài năng. Vì đây môi trường giáo dục con người, bên cạnh vẻ đẹp hình thức còn cần những tri thức để dạy học sinh. Chính vì vậy, nhà trường rất quan tâm đến cuộc thi này. Là một giáo viên phụ trách công tác công đoàn của trường, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương phát động cuộc thi của ngành giáo dục đào tạo từ trước đến nay. Đó là một cuộc thi mang tinh thần đoàn kết và tạo động lực phấn đấu cho các nữ nhà giáo”.

Chủ tịch CĐGD Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết: Hội thi năm nay đã thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo nữ giáo viên Thủ đô. Hội thi cấp cơ sở đã có trên 1.000 thí sinh dự thi. Nhiều nữ nhà giáo dù tuổi không còn trẻ nhưng vẫn tự tin và nhiệt tình tham gia hội thi… Các cô giáo dự thi đều có phẩm chất tốt, năng lực sư phạm giỏi, nhiều cô đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.

Tổng kết Hội thi, 5 tập thể và 5 cá nhân đã được nhận Giấy khen của CĐGD Việt Nam, 19 tập thể nhận giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội, 20 đơn vị nhận bằng khen của CĐGD Hà Nội vì đã tổ chức tốt hội thi.

Bảo Thoa

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động