Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh

Thanh niên cần phải tạo một tâm thế thật tốt

Việc chính thức tham gia vào cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, thanh niên với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, có trách nhiệm xung kích thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình nhằm góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, đưa nước ta hội nhập mạnh mẽ, bền vững với khu vực và thế giới.
Chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Linh thiêng và tự hào
Ký ức của cựu thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu
Thanh niên cần phải tạo một tâm thế thật tốt

Chúng ta phải thấy rằng, việc Việt Nam đàm phán thành công và tham gia vào TPP đã trở thành một bước ngoặt mang tính lịch sử, mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng mang đến không ít thách thức với chúng ta. Khi tham gia TPP, có nghĩa là chúng ta bước vào sân chơi lớn. Điều này buộc chúng ta phải thay đổi, nỗ lực và chuẩn bị tâm thế cho sự cạnh tranh lớn hơn rất nhiều. Cạnh tranh trong một sân chơi lớn, với nhiều nước có trình độ cao hơn, chúng ta buộc phải có sự chuẩn bị - từ thái độ làm việc, trình độ chuyên môn đến năng lực cạnh tranh tốt, nhưng quan trọng nhất chúng ta phải chuẩn bị một tâm thế thật tốt, bởi có tâm thế tốt, chúng ta mới có thể đón đầu, tiếp thu những xu hướng, những cách thức quản lý, sản xuất giỏi. Xét tổng thể, vào sân chơi này, chúng ta có cơ hội nâng tầm và vị thế của mình.

Từ đó, phải xác định mỗi thanh niên phải có động lực, niềm tin và tâm thế mới khi bước vào sân chơi lớn. Tôi cho rằng, khi rất hưng phấn vì tâm lý được vào một trận đấu có sự cạnh tranh khốc liệt hơn, thì chắc chắn họ sẽ có thêm động lực để phấn đấu tốt hơn. Bên cạnh những thuận lợi khi hội nhập quốc tế, cũng như tham gia vào TPP, thanh niên Việt Nam chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thách thức. Để có được một tâm thế tốt nhất trước vận hội mới, trước hết, thanh niên Việt Nam phải hiểu được rằng mình đang đứng ở đâu và có vị trí như thế nào trong tiến trình hội nhập. Nếu xét về tiềm năng, xuất phát điểm, con người Việt Nam được đánh giá là thông minh, không thua kém ai trong vấn đề học tập. Tiềm năng rất lớn, nhưng chưa có điều kiện để phát triển. Chúng ta vẫn biết ở các nước phát triển, đầu tư cho con người, cho KHCN rất lớn, nên thanh niên của họ có môi trường thuận lợi để trưởng thành nhanh và phát triển hơn. Chúng ta hiện nay vẫn phải gửi thanh niên ra nước ngoài học tập trong môi trường tốt hơn, giúp họ trưởng thành lên, sau đó tìm cách để thu hút nhân tài về nước, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cho nước nhà.

Thanh niên cần phải tạo một tâm thế thật tốt

Chúng ta đang nghèo, chắc chắn sẽ yếu thế hơn, nhưng thường thì những người yếu thế lại có rất nhiều động lực hơn. Điều quan trọng chính là mỗi thanh niên, mỗi cá nhân hãy biết cách biến những yếu thế này thành lợi thế của mình. Tức là mình đang đi sau, mình phải có động lực hơn rất nhiều để đuổi cho kịp người ta. Nếu làm được điều này thì tôi cho rằng, chúng ta sẽ có nhiều lợi thế trong sân chơi TPP, dù ban đầu sẽ cho chút ngỡ ngàng, va vấp.

Không chỉ chuẩn bị tâm thế khi bước vào sân chơi lớn là TPP, trong năm vừa qua, Đoàn thanh niên cũng đã có nhiều hoạt động, nhiều đột phá chuẩn bị cho kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chúng tôi luôn cố gắng tạo cho Đoàn có nhiều hoạt động chất lượng hơn, hiệu quả ngày một nâng lên, tính hình thức giảm đi, giúp cho đoàn viên mạnh hơn trong công tác hoạt động. Hiện nay, Đoàn đang thực sự lo lắng cho sự xuống cấp của đạo đức xã hội trong một bộ phận thanh niên. Đó chính là lý do khiến Trung ương Đoàn tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Nghị định 42, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Để có được một tâm thế tốt nhất trước vận hội mới, trước hết, thanh niên Việt Nam phải hiểu được rằng mình đang đứng ở đâu và có vị trí như thế nào trong tiến trình hội nhập. Nếu xét về tiềm năng, xuất phát điểm, con người Việt Nam được đánh giá là thông minh, không thua kém ai trong vấn đề học tập. Tiềm năng rất lớn, nhưng chưa có điều kiện để phát triển. Chúng ta vẫn biết ở các nước phát triển, đầu tư cho con người, cho KHCN rất lớn, nên thanh niên của họ có môi trường thuận lợi để trưởng thành nhanh và phát triển hơn.

Trọng tâm mà Đoàn mong muốn thời gian gần đây, là giáo dục thanh, thiếu niên. Nói cho rõ ràng, chức năng Trung ương Đoàn là giáo dục thanh niên, nhưng giáo dục con người luôn là vấn đề khó khăn. Chúng tôi luôn cho rằng, cách giáo dục hiệu quả nhất chính là việc tham gia vào phong trào, tham gia các hoạt động xã hội. Khi tham gia các hoạt động này, những biểu hiện tốt của mỗi đoàn viên sẽ được nhân rộng; những biểu hiện xấu, đi ngược lại đạo đức xã hội chắc chắn sẽ được các bạn đang song hành cùng nhắc nhở và uốn nắn. Còn một cách khác chúng ta có thể làm, là phát hiện và phát huy những tấm gương tốt, tạo động lực phát triển cho thanh niên thông qua những thành tựu, kết quả chính xác của họ.

Nhiều chương trình, hành động chất lượng được Đoàn thanh niên thực hiện mang lại kết quả cao, tiêu biểu như trong dịp kỷ niệm 70 năm thống nhất đất nước, Đoàn thanh niên có chương trình “Mùa thu cách mạng”, đã tạo ra một hệ thống các hoạt động, tạo không khí xã hội trong thanh niên, để mọi người cảm thấy khí thế yêu nước của nhân dân lên rất cao, để mỗi chúng ta thấy tự hào về đất nước mình, yêu quý những thành quả ta đã làm. Phải bằng những hoạt động thiết thực như vậy mới lay động được mỗi đoàn viên.

Khi đã chạm đến cảm xúc của mỗi người thì việc hun đúc tinh thần yêu nước, yêu lao động và phấn đấu hết mình cho lý tưởng thanh niên, lý tưởng cộng sản sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Tôi có cảm nhận, trong khoảng 3-4 tháng cuối năm, không khí thanh niên về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc rất tốt, rõ rệt và hồ hởi. Tôi thấy thanh niên rất có hứng với mọi hoạt động xã hội, cộng đồng, chính trị. Việc nền kinh tế đất nước có đà tăng trưởng trở lại, cũng đã mang lại hưng phấn rất tốt cho giới trẻ Việt Nam.

Đỗ Đạt (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động