​Tháng 10/2018, nước sạch sẽ bao phủ 100% huyện Gia Lâm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 14/8.
thang 102018 nuoc sach se bao phu 100 huyen gia lam ​Huyện Gia Lâm: Khẩn trương hoàn thiện Đề án lên quận vào năm 2020
thang 102018 nuoc sach se bao phu 100 huyen gia lam Trẻ em 6 tuổi được hưởng quyền lợi BHYT đến thời điểm nào?
thang 102018 nuoc sach se bao phu 100 huyen gia lam Huyện Gia Lâm phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ

Theo ông Nguyễn Ngọc Thuần, đến nay, trên địa bàn huyện 20/20 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện huyện đang tích cực chỉ đạo rà soát, đánh giá đúng thực chất kết quả 19 tiêu chí đối với 20 xã nhằm đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM và phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020 theo hướng dẫn của Trung ương và TP Hà Nội. “Vừa qua, huyện đã lựa chọn 2 xã là Yên Viên và Đa Tốn để xây dựng thành xã NTM nâng cao, theo tiêu chí đường có hoa, nhà có số, phố có tên”, ông Thuần cho hay.

thang 102018 nuoc sach se bao phu 100 huyen gia lam
Ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm thông tin tại hội nghị.

Đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch trên địa bàn hiện đạt 66,34%. Tuy nhiên vẫn còn một số xã tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch còn thấp như: Ninh Hiệp (31,88%), Phù Đổng (44,1%), Kim Lan (31,3%) và 4 xã chưa có nguồn nước sạch là: Trung Mầu, Lệ Chi, Kim Sơn, Văn Đức.

“Nếu so với quy định là tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch đạt 65% thì huyện Gia Lâm đã hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí này, nhưng quan điểm của huyện là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, vì vậy không có gì thay đổi, đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đúng ngày 10/10/2018, Nhà máy nước mặt sông Đuống đi vào hoạt động giai đoạn 1, cung cấp 150 nghìn m3 nước/ngày đêm thì sẽ bao phủ toàn bộ huyện Gia Lâm, huyện Thanh Trì,… Hiện nay, chúng tôi cũng đang gấp rút phối hợp cùng với công ty triển khai việc giải phóng mặt bằng để lắp đặt hệ thống ống nước. Chắc chắn ngày 10/10 tới đây, nước sạch sẽ bao phủ 100% huyện Gia Lâm, chỉ còn có việc đó là vận động nhân dân để từ đường ống này chuyển nước về nhà mình sử dụng”, ông Nguyễn Ngoc Thuần khẳng định.

thang 102018 nuoc sach se bao phu 100 huyen gia lam
Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành và đưa vào khai thác.

Trước đó, tại buổi làm việc với đoàn báo chí Trung ương và Hà Nội về tuyên truyền thành tựu 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, ông Đỗ Văn Định, Giám đốc Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống cho biết, hiện dự án đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để có thể phát nước vào đúng ngày 10/10/2018, tuy nhiên do vướng mắc về vấn đề giải phóng mặt bằng để lắp đặt đường ống dẫn nước trên địa bàn huyện Gia Lâm, nên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của nhánh phát nước ở khu vực này.

Đến nay, với những cam kết từ chính quyền huyện Gia Lâm, hy vọng Nhà máy nước mặt sông Đuống hoàn thành dự án đúng tiến độ, để người dân trên địa bàn huyện Gia Lâm sớm được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động