Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” TP Hà Nội năm 2017:

Tất cả vì an toàn vệ sinh lao động

“Hội thi đã thành công tốt đẹp, thực sự tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” cũng như góp phần xây dựng đội ngũ An toàn vệ sinh viên cơ sở ngày càng chất lượng, hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho CNVCLĐ”.
tat ca vi an toan ve sinh lao dong Nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên
tat ca vi an toan ve sinh lao dong Tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh cho người lao động

Trên là đánh giá của đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố về kết quả Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” thành phố Hà Nội năm 2017, do LĐLĐ Thành phố tổ chức trong 2 ngày mùng 3 và 4/5/2017, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Ngày hội an toàn

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

Đồng chí Mai Đức Chính Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao giải Nhất, Nhì cho các đội Ảnh: Nguyễn Công

Suốt trong hai ngày 3 và 4/5/2017, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô nơi diễn ra hội thi vô cùng sôi động bởi những băng rôn, khẩu hiệu và bước chân của các thí sinh, cổ động viên dồn dập đổ về. Đối với họ, đây không đơn thuần chỉ là một cuộc thi, một hoạt động tuyên truyền về an toàn lao động mà còn là một ngày hội, một sân chơi bổ ích lý thú để họ được cọ sát, giao lưu, học hỏi những kiến thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Không khí của “Ngày hội an toàn” thực sự trở lên sôi động bởi 3 phần tranh tài của các đội thi đó là: Màn chào hỏi, thi thực hành xử lý tình huống cấp cứu tai nạn lao động và thi “Kiến thức pháp luật và kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động”.

Ở phần thi chào hỏi, với nhiều hình thức thể hiện phong phú bằng các loại hình nghệ thuật, các đội đã truyền tải đến người xem không chỉ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATVSLĐ và việc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc về ATVSLĐ trong lao động sản xuất, mà còn giới thiệu những thông tin về đơn vị, đặc thù công việc cũng như điều kiện làm việc của mình…

Các tiểu phẩm, các tình huống ở phần thi chào hỏi của các đội thi được Ban Giám khảo đánh giá là công phu, tạo được ấn tượng tốt đối với người xem và góp phần mang lại sự sôi động, hào hứng cho hội thi. Những thông điệp mà các đội thi truyền tải qua màn chào hỏi là những vấn đề đang đặt ra các cơ sở vừa thiết thực, nghiêm túc, đáng để suy ngẫm và rút kinh nghiệm, nhưng không kém phần vui tươi hấp dẫn, dễ thấm, dễ ngấm trong lòng người xem.

Ở phần thi thực hành xử lý tình huống cấp cứu tai nạn lao động, các đội đã có 05 phút để thực hiện các thao tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, xử lý các sự cố thường gặp như cấp cứu điện giật, sơ cứu băng bó các vết thương; cấp cứu cầm máu, gãy xương… Phần thi thực hành diễn ra rất sôi nổi và hào hứng bởi nó thể hiện rõ được năng lực, sự chuẩn bị công phu của các thí sinh thông qua các thao tác sơ cứu người bị nạn trong các tình huống giả định.

Ở phần thi trắc nghiệm “Kiến thức pháp luật và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động”, các đội dự thi có 04 phút để trả lời 10 câu hỏi (trong đó có 05 câu về kiến thức pháp luật và 05 câu kỹ thuật ATVSLĐ), bao gồm các kiến thức về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ như Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên cơ sở trong công tác an toàn vệ sinh lao động…

Chứng kiến 3 phần tranh tài của các thí sinh, nhiều cổ động viên bộc bạch: “Nói tới việc tuyên truyền pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ lao động, các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, chúng tôi thường nghĩ đến sự khô khan, nhàm chán, nhưng đến với hội thi này, chúng tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức quý về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đồng thời lại có được những giây phút vui tươi, thoải mái.

Các thí sinh tham gia hội thi, thường ngày là các an toàn vệ sinh viên, những đồng nghiệp chỉ quen với dầu máy và những khẩu hiệu an toàn, không ngờ hôm nay, họ lại trở thành những nghệ sỹ tài năng đến thế”.

Còn Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hội thi Lê Đình Hùng thì đánh giá: “Các đội đều chuẩn bị chu đáo, công phu đối với màn chào hỏi, phần thực hành và ôn tập kỹ phần lý thuyết nên đã có những phần dự thi ấn tượng, hấp dẫn, đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Các tiểu phẩm dự thi được các đội thể hiện với trình độ, kỹ năng khá đồng đều, chất lượng tốt nên có tác dụng tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng, chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ở các đơn vị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên

Nói về mục đích, ý nghĩa của hội thi, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, những năm gần đây, công tác ATVSLĐ đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, với việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi chính sách, giải pháp đồng bộ để thúc đẩy công tác ATVSLĐ.

Năm 2017, Thủ tưởng Chính phủ đã quyết định lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng hành động về ATVSLĐ” thay thế cho việc tổ chức “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ” được thực hiện từ năm 2006 đến nay.

Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 177/TLĐ về việc chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh, lao động” lần thứ I gắn với các hoạt động của “Tháng Công nhân” và gắn với chủ đề hoạt động của năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Với ý nghĩa đó, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tập trung tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” Thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ, tạo thành phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ rộng rãi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

Thông qua hội thi nhằm nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các tổ chức và CNVCLĐ đối với công tác ATVSLĐ ở các đơn vị, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tuyên truyền Luật ATVSLĐ đến người sử dụng lao động.Hội thi còn là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức và phương pháp hoạt động của hệ thống An toàn vệ sinh viên trong các cấp công đoàn Thủ đô.

Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng,để hội thi thành công, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng quy chế, soạn thảo hệ thống câu hỏi, thành lập Ban tổ chức và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho hội thi. Về phía các CĐ cấp trên cơ sở, thực hiện kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn tổng công ty đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch Hội thi theo phân cấp quản lý.

Một số đơn vị đã tổ chức tốt Hội thi ở cấp mình như: CĐ ngành Công thương Hà Nội, LĐLĐ huyện Gia Lâm, CĐ các khu CN&CX Hà Nội… thu hút hàng trăm An toàn vệ sinh viên tham gia, thực sự tạo khí thế sôi nổi, hào hứng của các cấp công đoàn nói chung, đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong thời gian qua.

Sau vòng sơ khảo với sự tham gia của 31 đội, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 6 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo. Kết quả, đội LĐLĐ quận Hoàng Mai đã xuất sắc giành giải Nhất.Hai giải Nhì thuộc về đội LĐLĐ quận Thanh Xuân và LĐLĐ quận Long Biên.3 giải Ba được trao cho các đội CĐ ngành Xây dựng Hà Nội; CĐ ngành Công Thương Hà Nội và CĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Cùng đó, Ban Tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc đã tham gia hội thi.

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN:

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

Trong tháng công nhân năm nay (tháng 5/2017), LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa. Trong đó, việc tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Thành phố là một hoạt động có hiệu quả thiết thực. Qua theo dõi, hội thi đã được tổ chức hết sức bài bản, chuyên nghiệp và đặc biệt đã lôi kéo được hầu hết các CĐ cơ sở tham gia, hưởng ứng hội thi.

Nhờ vậy, hiệu quả lớn nhất mà hội thi đem lại đó là việc tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật về ATVSLĐ đến với tất cả anh chị em công nhân lao động trên toàn địa bàn Thành phố. Đây cũng là dịp để đội ngũ an toàn viên các đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó, giúp họ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình. Vì vậy, tôi hy vọng hội thi cần sẽ được tổ chức thường xuyên, thậm chí phải tổ chức ở cả các doanh nghiệp.

Qua phần thi chuyên môn cho thấy các bạn rất vững về nghiệp vụ, các phần thực hành cũng rất bài bản, chuyên nghiệp. Hy vọng rằng, sau cuộc thi lần này, các bạn sẽ tiếp tục trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cho mình. Bởi theo quy định đội ngũ An toàn vệ sinh viên phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên những kỹ năng nghiệp vụ của mình chứ không phải chỉ ôn luyện để phục vụ các cuộc thi cho có phong trào.

Ông Nguyễn An Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TB&XH:

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

Qua các phần thể hiện của các đội thi với những điểm số rất cao đều đạt trên 90% tổng số điểm cho thấy đội ngũ lao động của chúng ta, đặc biệt là những người tham dự thi đều nắm rất chắc kiến thức về ATVSLĐ. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn của các tổ đội sản xuất do đó mà những kiến thức này sẽ được lan toả đến với người lao động. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn khi vấn đề TNLĐ hiện nay đang ngày một “nóng”.

Với vai trò là Ban giám khảo, ngoài việc phải đánh giá đúng phần trình bày của các đội, chúng tôi còn phải làm sao khích lệ, động viên được phong trào về ATVSLĐ đang được xây dựng và phát triển trong các doanh nghiệp... Các tiêu chí đánh giá phần trình bày của các đội thi đều đã được máy tính chấm rất công tâm, khách quan. Ví dụ như ở phần thực hành, để sơ cấp cứu trường hợp gãy tay thì bạn phải quấn 2 vòng băng cứu thương nhưng do hồi hộp mà bạn chỉ quấn 1 vòng như vậy là bị máy tính trừ điểm.

Ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch CĐ Các KCN-CX Hà Nội:

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

Ở Hà Nội hiện có trên 144.000 công nhân lao động đang làm việc tại 8 KCN-CX Hà Nội. Do đó, hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi TP Hà Nội đã tạo sân chơi cho cán bộ CĐ, đặc biệt là đội ngũ công nhân trong các KCN – KCX của TP Hà Nội.

Qua đây, các bạn được ôn lại kiến thức về công tác ATVSLĐ tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền vận động mọi người chấp hành tốt hơn những quy định của pháp luật cũng như nội quy, quy chế của công ty về ATVSLĐ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Anh – Công ty TNHH Yamaha Việt Nam (đại diện cho CĐ các KCN-CX Hà Nội):

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

Với đặc thù công việc phải làm việc ở công xưởng từ sáng đến tối vì vậy đội thi của chúng tôi chỉ tranh thủ mọi thời gian để luyện tập. Có nhiều hôm quên ăn, quên ngủ để ôn luyện, cố gắng có được kiến thức tốt nhất tham dự hội thi.

Trong 2 ngày diễn ra hội thi, có thể nói, hội thi không chỉ có ý nghĩa đối với những người trực tiếp tham gia các phần thi mà còn có giá trị rất lớn đối với toàn bộ anh chị em công nhân lao động.

Với việc được cọ xát trong các bài thi trực tiếp như thế này, từ những câu hỏi của BTC cho đến những tình huống mà đội bạn đặt ra sẽ giúp chúng tôi nhớ kỹ hơn, thấm nhuần hơn về luật ATVSLĐ cũng như các kỹ thuật để đảm bảo ATVSLĐ. Ví dụ như những tình huống sơ cấp cứa được thể hiện trên sân khấu, mặc dù hết sức đơn giản nhưng qua đó chúng tôi sẽ biết phải làm gì khi xảy ra tai nạn. Nhờ vậy mà có thể cứu họ kịp thời trước khi đưa họ đến bệnh viện.

Chị Lương Minh Hải - Công ty Xăng dầu khu vực I (đại diện LĐLĐ quận Long Biên):

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

Mặc dù hàng ngày chúng tôi đều được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về ATVSLĐ tuy nhiên khi tham dự cuộc thi này vẫn có cảm giác rất hồi hộp.

Tham gia hội thi chúng tôi học được thêm nhiều điều từ các đội thi khác như bản lĩnh sân khấu, thuyết trình, các kỹ năng băng bó khi sảy ra tai nạn lao động… Đặc biệt, chúng tôi đã được các thầy cô chuyên nghiệp hướng dẫn thêm về các kỹ thuật sơ cứu. Điều đó không chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn thiện tốt hơn các phần thi của đội mình trên sân khấu mà còn giúp mỗi thành viên có thể linh hoạt xử lý những tình huống tai nạn trong khi lao động sản xuất.

Chị Hoàng Thúy Hằng – Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì:

tat ca vi an toan ve sinh lao dong

Chúng tôi vừa đi làm, vừa đi tập lại phải đảm bảo cuộc sống gia đình cho chồng con nên cũng hết sức vất vả. Thậm chí có những thí sinh con rất nhỏ cũng phải cố gắng thu xếp để có thời gian luyện tập cùng đội.

Bởi chúng tôi xác định việc tập luyện như vậy ngoài mục tiêu đạt thành tích cao trong cuộc thi còn là để giúp bản thân có kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất hàng ngày.

Hoàng Phúc

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động