Tập trung triển khai mạng 5G cho phát triển nền kinh tế số

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai kế hoạch tắt sóng 2G, ứng dụng rộng rãi công nghệ 5G phục vụ cho phát triển nền kinh tế số, xã hội số; đồng thời phát triển các dịch vụ viễn thông, phổ quát rộng hơn nữa tới từng người dân Thủ đô.
ha noi tap trung trien khai mang 5g cho phat trien nen kinh te so Ghi nhận 114 ca mắc Covid-19, Hà Nội đề nghị kéo dài cách ly xã hội đến 30/4
ha noi tap trung trien khai mang 5g cho phat trien nen kinh te so Ngăn chặn, không để phát sinh các điểm nóng
ha noi tap trung trien khai mang 5g cho phat trien nen kinh te so Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thực hiện giãn cách xã hội như chấp hành mệnh lệnh trong thời chiến

Tập trung phát triển các dịch vụ viễn thông

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2559-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, tại buổi làm việc với các cơ quan truyền thông thành phố.

ha noi tap trung trien khai mang 5g cho phat trien nen kinh te so
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các cơ quan truyền thông thành phố

Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành Thông tin và Truyền thông thành phố cần tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được và quyết liệt khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra, tập trung thực hiện tốt ở tất cả các lĩnh vực công tác.

Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại, xác định đây là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế xã hội; quan tâm đến lĩnh vực bưu chính đảm bảo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Bí thư Thành ủy đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung tham mưu cho thành phố triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển ngành viễn thông, có kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm, tạo điều kiện cho các nhà mạng, doanh nghiệp viễn thông đầu tư, phát triển.

Tập trung triển khai kế hoạch tắt sóng 2G, ứng dụng rộng rãi công nghệ 5G phục vụ cho phát triển nền kinh tế số, xã hội số; phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông, phổ quát rộng hơn nữa tới từng người dân Thủ đô.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử thành phố, xây dựng thành phố thông minh...

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xã hội của Thành phố theo mô hình 4 lớp (Kiện toàn lực lượng tại chỗ; lựa chọn tối thiểu một tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia).

ha noi tap trung trien khai mang 5g cho phat trien nen kinh te so
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai kế hoạch tắt sóng 2G, đồng thời ứng dụng rộng rãi công nghệ 5G phục vụ cho phát triển nền kinh tế số.

Báo chí phải đi đầu trong việc chuyển đổi số

Cùng với xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hướng tới hình thành nền kinh tế số, xã hội số, các cơ quan báo chí Thành phố phải đi đầu trong việc chuyển đổi số, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ nền tảng công nghệ thông tin, hạ tầng cho chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí thành phố cần có kế hoạch phối hợp với hệ thống mạng viễn thông, mạng xã hội trong nước như Zalo, Lotus để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của thành phố.

Các cơ quan báo chí cần chủ động, tăng cường các hoạt động tổ chức chương trình, sự kiện, hội thảo, mở thêm các chuyên mục, chuyên trang chuyên ngành, trên cơ sở để kêu gọi quảng cáo, tài trợ, góp phần tăng nguồn thu, đảm bảo tài chính và nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, phóng viên...

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ngành Thông tin và Truyền thông thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, tập trung giải quyết quyết liệt các kiến nghị, đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông của Thành phố. Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu việc xây dựng Trung tâm báo chí của Thành phố xứng tầm vị thế của Thủ đô và để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả.

Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát, sớm hoàn thiện định mức, đơn giá đặt hàng cho các cơ quan báo chí, xác định việc tuyên truyền cho Thành phố là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí, Thành phố giao nhiệm vụ và giao kinh phí.

Trước mắt, nghiên cứu bổ sung cơ chế hỗ trợ và khen thưởng động viên cán bộ, phóng viên báo chí, truyền thông của Thành phố hoạt động ở tuyến đầu đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động