Tập trung đấu tranh chống buôn lậu

Trong năm qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hàng chục nghìn vụ liên quan đến hàng lậu và gian lận thương mại. Thời gian tới, khi tết Nguyên đán đang tới gần, UBND TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
tap trung dau tranh chong buon lau Chống buôn lậu động vật hoang dã trên các địa bàn trọng điểm
tap trung dau tranh chong buon lau Đẩy mạnh hơn nữa việc phòng chống buôn lậu thuốc lá
tap trung dau tranh chong buon lau Xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu thuốc lá qua biên giới

Năm 2017, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội (Ban chỉ đạo Quốc gia về chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại TP Hà Nội) đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 35.832 vụ, xử lý 26.143 vụ (tăng 2.554 vụ xử lý so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, có 3.241 vụ hàng nhập lậu, 1.816 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, 21.086 vụ gian lận thương mại. Đã khởi tố 91 vụ đối với 118 đối tượng. Tổng thu nộp ngân sách 3.954 tỷ 246 triệu đồng.

tap trung dau tranh chong buon lau
Lực lượng chức năng Hà Nội bắt giữ một vụ buôn lậu.

Về phía Công an TP Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, lập danh sách, giám sát chặt chẽ các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện buôn lậu, gian lận thương mại; các kho tàng, bến bãi tập kết hàng lậu. Đồng thời, cơ quan công an tập trung đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm, đường dây, ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Kết quả, lực lượng chức năng Công an TP đã kiểm tra 2.492 vụ; xử lý 2.133 vụ; tổng thu ngân sách trên 817 tỉ đồng; trong đó thu ngân sách trên 636 tỉ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 181 tỉ đồng…

BCĐ 389 TP đánh giá cao kết quả các đơn vị, các BCĐ 389 quận, huyện, thị xã đã đạt được trong năm 2017. Các đơn vị đã có nhiều kế hoạch, phương án để đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Công tác phối hợp giữa các lực lượng tốt hơn rất nhiều, khắc phục hạn chế ngành nào quản lý lĩnh vực ngành ấy và đã đạt được nhiều kết quả góp phần vào việc đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban chỉ đạo 38/TP) đề nghị, trong năm 2018, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, tập trung đấu tranh vào các lĩnh vực có nguy cơ gian lận cao, các tuyến đường vận chuyển, tập trung triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm nóng. BCĐ 389 các quận, huyện, thị xã cần làm tốt công tác phối hợp, tập trung đấu tranh tại các địa bàn phức tạp. Đồng thời, yêu cầu tất các các thành viên BCĐ 389 TP cần tập trung làm tốt nhiệm vụ chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại trong dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán, nhất là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo chỉ đạo của BCĐ 389 Quốc gia.

Trong dịp tết Nguyên đán, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) - Thường trực Ban chỉ đạo 389/TP, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả hàng hóa... tạo môi trường sản xuất, kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tham mưu Ban chỉ đạo 389 Thành phố xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng năm; kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thuơng mại, hàng giả vào các thời điểm phù hợp, đặc biệt những tháng cuối năm và các dịp Lễ, Tết.

Đặc biệt tập trung vào các mặt hàng thuốc lá, rượu, sữa, thuốc chữa bệnh, thực phẩm, điện tử gia dụng, các sản phẩm sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản...liên quan đến sức khỏe người dân... Kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố.

Về phía Công an TP, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình các địa bàn, tuyến trọng điểm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm an toàn thực phẩm. Chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra chủ động phối hợp Viện KSND, TAND TP, các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, xử lý, điều tra và đưa ra truy tố, xét xử các đối tượng vi phạm…

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Thành phố và chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với từng lĩnh vực, từng tuyến, từng địa bàn cụ thế nhằm kịp thời ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

H.Duy – N.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chợ hoa trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, không khí Xuân hiện hữu rõ nét qua sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, quất, sắc rực rỡ của cúc, lan, ly… Dòng người tấp nập dạo chợ, lựa chọn hoa Tết không chỉ để trang hoàng nhà cửa mà còn để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu mùa Xuân đang đến rất gần.
“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” tại xã Đa Phúc (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân ngoại thành, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.
Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo được tổ chức tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đã mang đến không gian văn hóa - kinh tế đặc sắc, tôn vinh nghề hoa giấy truyền thống, đồng thời tạo cầu nối xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm làng nghề gắn với du lịch địa phương.
“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - “Xuân đoàn viên” tại xã Đông Anh (thành phố Hà Nội) đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 100 gian hàng tiêu biểu. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn tạo điểm nhấn văn hóa, kết nối xúc tiến thương mại với quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống Thủ đô.
Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Sáng 6/2, tại số 62 Tràng Tiền, phiên livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức với sự tham gia đồng hành của NSND Trọng Trinh, góp phần quảng bá sản phẩm trong nước và lan tỏa thông điệp khuyến khích tiêu dùng hàng Việt. Chương trình tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hình thức truyền thông số hiện đại, giàu tính tương tác.
Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo tại xã Phù Đổng (thành phố Hà Nội) là hoạt động xúc tiến thương mại ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, OCOP tiêu biểu, đồng thời kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách Thủ đô.
Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Sáng 5/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Tết tại xã Suối Hai (Hà Nội).
“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” được tổ chức tại xã Nội Bài (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Suối Hai (thành phố Hà Nội) sẽ trở thành điểm đến văn hóa - thương mại đặc sắc với Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa, mua sắm hấp dẫn cho người dân và du khách dịp cận Tết.
Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Một không gian trưng bày kết hợp bán hàng trực tiếp và livestream quảng bá hàng Việt sẽ chính thức khai trương tại số 62 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 5/2/2026. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), hướng tới tôn vinh giá trị và chất lượng của sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động