Tạo tiền đề quan trọng để tổ chức tốt Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp

Sáng nay, 10/5/2017, tại trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự và phát biểu chỉ đạo.
tao tien de quan trong de to chuc tot dai hoi hoi nghi cong doan cac cap Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2017
tao tien de quan trong de to chuc tot dai hoi hoi nghi cong doan cac cap Phát động Tháng công nhân và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017
tao tien de quan trong de to chuc tot dai hoi hoi nghi cong doan cac cap Trang bị kiến thức về tổ chức Đại hội CĐCS

Tham dự tập huấn có các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên các ban LĐLĐ Thành phố, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ làm công tác tổ chức LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ văn phòng công đoàn các trường Đại học, cao đẳng, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức và hoạt động công đoàn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tại Đại hội và Hội nghị Công đoàn các cấp lần này, có nhiều nội dung, vấn đề mới đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn và tập trung chỉ đạo như: Trực tiếp thảo luận, đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; Một số quy định mới trong quy trình chuẩn bị công tác nhân sự, bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn các cấp; tiến hành bầu cử trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội Công đoàn cơ sở... chính vì vậy, việc trang bị, cập nhật và nâng cao các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp là việc làm rất cần thiết để giúp cho việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp đạt kết quả tốt.

tao tien de quan trong de to chuc tot dai hoi hoi nghi cong doan cac cap
tao tien de quan trong de to chuc tot dai hoi hoi nghi cong doan cac cap
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Với thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, các cấp Công đoàn thành phố phải tập trung chỉ đạo Đại hội, Đội nghị CĐCS hoàn thành trong năm 2017 để tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vào quý I năm 2018 tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và quý II năm 2018.

“Để hướng dẫn, chỉ đạo thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố, tôi yêu cầu cán bộ công đoàn các cấp phải tập trung nghiên cứu, tiếp thu các nội dung tập huấn công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị công đoàn với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo.

Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung lắng nghe đồng chí Nguyễn Duy Vũ- Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn các nội dung, văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp; công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS khối các trường học thuộc công đoàn giáo dục quận, huyện, thị xã, nhất là các nội dung mới, các biểu mẫu hướng dẫn Đại hội, hội nghị. Cũng tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã quán triệt tới các đại biểu một số nội dung chỉ đạo của LĐLĐ thành phố trong công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

tao tien de quan trong de to chuc tot dai hoi hoi nghi cong doan cac cap
Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Duy Vũ quán triệt t đại biểu về kỹ năng tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Thông qua hội nghị, các cán bộ Công đoàn Thủ đô đã được cập nhật, nâng cao thêm những kiến thức, kỹ năng về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn thành phố hướng dẫn, chỉ đạo và chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp mình, góp phần thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, thực hiện phương châm của Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, các cấp Công đoàn Thủ đô phải xem Đại hội, Hội nghị công đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CNVLĐ và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu, trong công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp công đoàn phải coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Thông qua Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội; có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động