Tạo môi trường sống và làm việc tốt nhất cho CNVCLĐ

Ngày 21/6, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký ban hành Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ về tuyên truyền, thực hiện đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ.
tao moi truong song va lam viec tot nhat cho cnvcld Vận động CNVCLĐ Thủ đô tích cực tham gia hiến máu tình nguyện
tao moi truong song va lam viec tot nhat cho cnvcld Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến CNLĐ
tao moi truong song va lam viec tot nhat cho cnvcld Đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ

Theo đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của CNLĐ để tuyên truyền đấu tranh phòng, chống, kịp thời ngăn chặn, kiềm chế, từng bước khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng côn đồ, bạo lực xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên, hạnh phúc góp phần tích cực vào việc tạo ra môi trường sống và làm việc tốt nhất cho CNVCLĐ.

Cụ thể, các cấp công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực trong xã hội gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền thực hiện 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Cùng đó, các cấp công đoàn cần tổ chức các phong trào thi đua, ký cam kết thi đua thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

tao moi truong song va lam viec tot nhat cho cnvcld
Công đoàn các cấp cần xây dựng và nâng cao hiệu quả mô hình Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân. Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới.

Các cấp công đoàn cần tập trung tuyên truyền về quy mô, tính chất tội phạm, nguyên nhân, các yếu tố tác động (ma túy, rượu chè, lô đề, cá độ, băng nhóm xã hội đen, gameonline, phim ảnh…), động cơ dẫn đến hành vi côn đồ, bạo lực dưới mọi hình thức; môi trường khiến các loại tội phạm (băng nhóm tội phạm) sinh sôi hoặc manh động, bộc phát nhất thời; các biện pháp phòng, chống bạo lực đảm bảo kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật cũng như phản ánh đậm nét kết quả thực hiện ở các ngành, các cấp như: hoạt động của lực lượng 141, 142.. ngành Công an; xét xử của ngành Tòa án…qua đó nâng cao ý thức tự phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung đông CNLĐ.

Các cấp công đoàn cần xây dựng và nâng cao hiệu quả mô hình Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, xây dựng các khu nhà trọ CNLĐ không có tội phạm, côn đồ, bạo lực. Ngoài ra, công đoàn các cấp cần tổ chức tuyên truyền, biểu dương rộng rãi những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhằm khuyến khích đoàn viên, CNVCLĐ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm công dân, kịp thời phản ảnh, không ngại đấu tranh trước những hành vi côn đồ, bạo lực… đồng thời, phê phán mạnh mẽ những hành vi côn đồ, bạo lực dưới mọi hình thức.

Về hình thức, LĐLĐ Thành phố hướng dẫn các cấp công đoàn có thể đa dạng các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội nghị chuyên đề, báo cáo viên, tọa đàm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, … gắn với công tác phòng, chống hành vi bạo lực, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020. Đặc biệt, các cấp công đoàn cần đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tuyên truyền vận động gia đình, giáo dục con, cháu, người thân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống hành vi bạo lực, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nơi ở, cụm dân cư, xây dựng cụm dân cư, tổ dân phố an toàn.

Để tổ chức thực hiện các nội dung nói trên, LĐLĐ Thành phố giao Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tuyên truyền tại các cấp công đoàn Thủ đô đồng thời tham mưu với BCH, BTV kịp thời để chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác và nhân điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực.

LĐLĐ Thành phố giao cho Báo Lao động Thủ đô, trang thông tin điện tử LĐLĐ Thành phố tăng thời lượng, tần suất tin, bài tuyên truyền công tác phòng chống hành vi bạo lực, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 tới đông đảo bạn đọc và đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô.

Đối với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc, LĐLĐ thành phố đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện, huy động đông đảo CNVCLĐ tích tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hành vi côn đồ, bạo lực, báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Tuyên giáo).

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động