Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, trong suốt thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới các khu dân cư. Cùng đó, lực lượng chức năng tiến hành xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.
tang cuong tuyen truyen xu ly vi pham phong chong dich covid 19 Ấm lòng cây “ATM gạo” tiếp sức cho người nghèo vượt "bão" Covid-19
tang cuong tuyen truyen xu ly vi pham phong chong dich covid 19 Đại dịch Covid-19 khiến nhiều lao động nữ đối mặt với rủi ro
tang cuong tuyen truyen xu ly vi pham phong chong dich covid 19 Phát huy vai trò Công đoàn trong phòng, chống dịch

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền

Phường Thịnh Quang có 16 tổ dân phố thuộc 15 địa bàn khu dân cư. Trên địa bàn phường hiện tại có khoảng 5.000 hộ dân và hơn 1.900 nhân khẩu. Với đặc điểm dân số đông, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những mũi nhọn cần được triển khai ngay từ những ngày đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Xác định mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, UBND phường Thịnh Quang đã thực hiện nghiêm mọi Chỉ thị của Chính phủ; Thành phố cũng như của quận Đống Đa trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

Nhiều ngày nay, bà Lê Thị Thu, Tổ trưởng tổ dân phố số 12, Bí thư khu dân cư số 12 không quản mưa nắng cùng các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện tốt quy định cách ly toàn xã hội.

Nói về công tác phòng chống dịch tại khu dân cư số 12, bà Thu cho hay: "Ngay từ có chỉ thị cách ly toàn xã hội, cảnh sát khu vực đã kết hợp với khu dân cư vận động các hộ kinh doanh không thiết yếu tạm dừng hoạt động. Các cửa hàng thực phẩm được hoạt động nhưng phải đảm bảo trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn và đảm bảo giãn cách 2m.

Bên cạnh đó, lực lượng y tế, tổ dân phố và đội phản ứng nhanh đã đi từng nhà, rà từng ngõ, giám sát từng người dân trong việc thực hiện quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, trong những ngày này, phường Thịnh Quang cũng tăng cường phát thanh trên loa truyền thanh phường, kết hợp truyền thông lưu động về cách phòng chống dịch bệnh. Phát tờ rơi phòng chống dịch Covid - 19 tới từng hộ gia đình, dán pano, áp phích tuyên truyền tại các địa điểm công cộng".

tang cuong tuyen truyen xu ly vi pham phong chong dich covid 19
Xe lưu động hằng ngày phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Chia sẻ với phóng viên, bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang, cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ đạo 05 của UBND Thành phố Hà Nội cùng Văn bản 575 của UBND quận Đống Đa, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của phường đã triển khai các nhiệm vụ cấp bách trên địa bàn phường về công tác phòng chống dịch. Trong đó, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Phường đã phát huy thế mạnh tuyên truyền vận động, nhanh chóng triển khai nội dung của chỉ thị bằng nhiều hình thức đa dạng để phù hợp với từng địa bàn dân cư. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế ra đường, khi ra đường phải thực hiện nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, tăng cường các lực lượng trong đó lực lượng chủ chốt là công an phường cùng tổ phản ứng nhanh, giao cho công an phường làm tổ trưởng 2 tổ công tác tuần tra, vận động, tuyên truyền cho nhân dân nghiêm túc thực hiện chỉ thị”.

Đối với các khu vực chợ, UBND phường Thịnh Quang yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu ký cam kết dừng kinh doanh, các hộ kinh doanh nhu yếu phẩm thiết yếu phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch...

Phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền, tới thời điểm hiện tại, các cơ sở dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, karaoke, dịch vụ Internet, các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn phường Thịnh Quang đều tạm dừng hoạt động, thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly toàn xã hội.

Đẩy mạnh tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, lực lượng công an phường Thịnh Quang đã tăng cường kiểm soát tại các khu dân cư trên địa bàn. Hàng ngày, lực lượng công an phường phối kết hợp với y tế và khu dân tới từng điểm nóng nhắc nhở người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, hạn chế tụ tập đông người, không mua sắm hàng hóa tích trữ.

Đối với những hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu, lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiếp xúc với khách hàng, đeo găng tay, trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn cho khách tới mua hàng, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc tối thiểu phải từ 2m trở lên.

Cùng đó, lực lượng công an cũng phối kết hợp với y tế và khu dân cư kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

tang cuong tuyen truyen xu ly vi pham phong chong dich covid 19
Lực lượng chức năng làm việc với các chủ cửa hàng về đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Ngoải ra, UBND phường Thịnh Quang đã tổ chức làm việc với 3 cơ sở tôn giáo, đình chùa trên địa bàn gồm chùa Miễu, chùa Phúc Khánh và đình Làng Thịnh Quang dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung trên 20 người trở lên.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các sân chơi thể thao trên địa bàn phường cũng tạm ngừng hoạt động để chống dịch. Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, phường đã yêu cầu dừng hoạt động với 251 cơ sở kinh doanh, 2 chùa, 1 đình.

Cùng đó, UBND phường đã ban hành thông báo yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng đối với tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn phường kể từ ngày 1/4 đến ngày 15/4. Công trường xây dựng tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nghỉ tại nhà, nơi cư trú, tại công trường xây dựng…

UBND phường Thịnh Quang cũng thành lập 2 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện tuân thủ cách ly xã hội, đảm bảo an ninh trật tự chính trị - trật tự an toàn xã hội hoạt động theo nguyên tắc phân công ca, kíp đảm bảo trực các ngày trong tuần.

Các tổ công tác duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, bảo đảm các cơ sở kinh doanh thuộc danh mục phải đóng cửa tuyệt đối chấp hành. Các cơ sở được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động