Tại sao người mẹ không nên vừa cho con bú vừa xem TV?

Theo tài liệu tham khảo của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, sự tiếp xúc với màn hình điện tử ở mọi lứa tuổi ở trẻ cần được hạn chế.
tai sao nguoi me khong nen vua cho con bu vua xem tv 10 cách tivi có thể “giết” bạn
tai sao nguoi me khong nen vua cho con bu vua xem tv Yếu xương vì xem ti vi quá nhiều

Trong số đó, những em bé rất dễ tổn thương với màn hình điện tử. Chúng không nên tiếp xúc với bất kỳ phương tiện truyền thông kỹ thuật số nào, thậm chí cha mẹ không nên vừa xem TV vừa chăm con.

tai sao nguoi me khong nen vua cho con bu vua xem tv
Ảnh minh họa. (Nguồn: today.com)

Trẻ dưới 18 tháng tuổi: Cấm xem màn hình điện tử

Đối với những phụ huynh có em bé thì việc hoàn toàn đoạn tuyệt với các thiết bị điện tử là một thử thách. Tuy nhiên, việc quản lý thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử của trẻ lại rất quan trọng đối với sự phát triển não bộ và quan hệ cha mẹ và con cái.

"Âm thanh và hình ảnh trên màn hình sẽ ảnh hưởng đến sự chú ý của những đứa trẻ," phó giáo sư Yolanda Reid Chassaiakos, Đại học California, cho biết. Dù những đứa trẻ không trực tiếp nhìn màn hình nhưng nếu các bà mẹ vừa cho con bú trên sofa xem TV thì những đứa trẻ sẽ chịu tác động của âm thanh và ánh sáng. Điều này có thể sẽ dẫn đến những rối loại về giấc ngủ.

Thậm chí điều tồi tệ hơn là thời gian nhìn màn hình sẽ khiến quan hệ giữa cha mẹ và những đứa trẻ trở nên xa cách.

"Việc người mẹ cho con bú sẽ là quãng thời gian quan trọng để làm tăng tình cảm mẹ con," Chassaiakos nói. Cô giải thích rằng những đứa trẻ và người mẹ hay bất kỳ người lớn nào có tiếp xúc mặt mặt với trẻ càng nhiều (đặc biệt là giao lưu bằng mắt) sẽ rất tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ.

Nếu sự chú ý của phụ huynh lại tập chung vào TV hay màn hình điện thoại, những đứa trẻ sẽ mất đi sự chú ý. Nếu chúng thường xuyên bị lu mờ bởi thiết bị điện tử, trong tương lai có thể chúng sẽ nảy sinh một vài vấn đề về hành vi.

"TV không nên trở thành bảo mẫu," Chassaiakos nói. "Tốt nhất vẫn nên nói chuyện hay đọc sách cho những đứa trẻ."

Trẻ 2-5 tuổi: Mỗi ngày 1 tiếng

Hiệp hội Nhi khoa Mỹ khuyên phụ huynh nên "chú trọng đến quãng thời gian đầy sáng tạo mà không có sự xuất hiện của thiết bị điện tử trong khi chơi với trẻ." Trong giai đoạn tuổi này, những đứa trẻ có thể tiếp xúc với màn hình nhưng thời gian chỉ là 1 giờ đồng hồ trong một ngày.

tai sao nguoi me khong nen vua cho con bu vua xem tv
Ảnh minh họa. (Nguồn: thepaper.cn)

Chassaiakos nói rằng: "Những chương trình không quảng cáo sẽ tốt hơn cho trẻ bởi nó sẽ không tạo ra những kích thích quá độ cho trẻ."

Cô nói rằng những đứa trẻ giai đoạn này vẫn chưa có những kỹ năng nhận thức, không thể lý giải được hết ý nghĩa của quảng cáo hay phim hoạt hình. Điều này có nghĩa rằng chúng không thể phân biệt được thế giới thực và những hình ảnh ảo trong hoạt hình.

Trẻ 6 tuổi trở lên: Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Hiệp hội Nhi khoa cho biết phụ huynh nên quy định thời gian sử dụng thiết bị điện tử với trẻ trên 6 tuổi.

Đối với trẻ trong giai đoạn tuổi này, mỗi ngày thông thường bao gồm các hoạt động như sinh hoạt tại trường, thời gian làm bài tập, tập thể dục, giao tiếp và thời gian ngủ từ 8-12 tiếng. Những thời gian còn lại mới có thể xem các thiết bị điện tử.

Hiệp hội Nhi khoa Mỹ cho rằng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số không thể thay thế các hoạt động lành mạnh, đặc biệt là giấc ngủ và thể thao. Vì vậy cha mẹ cần hướng dẫn trẻ em sử dụng những điều này như một sáng tạo giúp ích cho việc học tập và liên hệ với các công cụ khác.

Hiện nay có hàng ngàn ứng dụng trên các thiết bị điện tử dành cho trẻ em và thanh thiếu niên như các trang web phim, trò chơi điện tử và phần mềm xã hội. Với những thay đổi trong môi trường truyền thông, phương tiện truyền thông kỹ thuật số có nhiều công dụng tích cực: nó có thể được sử dụng để giao tiếp và sẽ được sử dụng để sáng tạo. Trẻ em có thể đọc các ghi chú hay làm bài tập trên màn hình.

Tuy nhiên, Chassiakos nhấn mạnh rằng cha mẹ cần thiết phải nói chuyện với con cái, đặc biệt là trẻ trong giai đoạn thanh thiếu niên, về những rủi ro có thể gặp khi tiếp xúc với phương tiện truyền thông kỹ thuật số như các cuộc gặp gỡ hăm dọa trên mạng, tin nhắn khiêu dâm và những kẻ xấu trên mạng xã hội...".

Vietnam Plus

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động