Sức khỏe "ít người bì kịp" của nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Dù ở tuổi đã cao, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vẫn có chuyến thăm Việt Nam dài ngày. Với lịch tham quan rất nhiều nơi nhưng Nhật hoàng vẫn luôn giữ được một sức khỏe tốt.
suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban Toàn cảnh lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Phủ chủ tịch
suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Nhật Bản là một sự kiện lịch sử

Nhà vua Akihito năm nay đã 83 tuổi và Hoàng hậu Michiko cũng đã 82 tuổi. Trong chuyến thăm Việt Nam gồm Hà Nội và Huế từ 28/2 đến 5/3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, hình ảnh Nhà vua và Hoàng hậu luôn thể hiện một sức khỏe rất tốt mà ít người bì kịp.

Với 3 ngày tại cố đô Huế, Nhật hoàng đã thăm Đại Nội, thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế, thăm nhà lưu niệm chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, gặp gỡ các tình nguyện viên JICA tại khu vực miền Trung và cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam.

Với lịch trình tham quan như thế, dù tuổi cao nhưng Nhật hoàng vẫn luôn giữ cho mình một sức khỏe tốt. Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko luôn vui tươi và vẫy tay chào thân thiện với mọi người khi được người dân Huế, du khách chào đón nồng nhiệt ở những con đường Nhật hoàng đi qua.

suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko với dáng vẻ, khuôn mặt toát lên một sức khỏe rất tốt

Trong hai buổi họp báo tại TP Huế vào tối 3 và 4/3, khi được PV Dân trí hỏi “Bí quyết như thế nào để Nhật hoàng vẫn giữ được phong độ sức khỏe tốt dù tuổi đã cao?” Ông Takashima, Thư kí Báo chí, Người Phát ngôn của Nhật hoàng cho biết: “Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko được chăm sóc y tế rất cẩn thận và có chế độ ăn uống rất khoa học và kĩ càng. Nên cho dù tuổi đã cao nhưng Nhật hoàng vẫn có bề ngoài khỏe mạnh”

Để có được một sức khỏe tốt như thế, Nhà vua và Hoàng hậu sáng nào cũng dậy sớm, đi bộ trong rừng và vườn của Hoàng cung, nơi mà họ có thể chứng kiến sự đổi mùa gần gũi với thiên nhiên mà cả hai đều rất yêu thích. Ngày cuối tuần, nếu có thời gian, Nhà vua và Hoàng hậu chơi tennis, môn thể thao yêu thích của mình.

suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Hoàng Thái tử Akihito và Công nương Michiko chơi tennis sau lễ cưới hồi tháng 4/1959 (Ảnh: Jiji)
suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Nhà vua thu hoạch lúa trong cánh đồng của Hoàng cung (Ảnh: Sankei)

Ngoài ra, Nhà vua Akihito còn tự mình trồng và thu hoạch lúa, một loại cây truyền thống và chủ yếu ở trong Hoàng cung. Còn Hoàng hậu Michiko nuôi tằm tại trung tâm nuôi tằm Hoàng cung để dùng tơ tằm này phục hồi lại những trang phục cổ có giá trị lịch sử được Hoàng gia giữ gìn từ thế kỷ thứ 8.

suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Cận cảnh khuôn mặt của Nhật hoàng Akihito. Năm nay Nhật hoàng đã 82 tuổi.
suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Hoàng hậu Michiko năm nay 83 tuổi. Cả hai vợ chồng Nhật hoàng đều rất khỏe mạnh

Tuy nhiên vì Nhật hoàng cũng ý thức được sức khỏe của mình nên có ý định sẽ thoái vị và nhường ngôi cho thái tử. Hiện nội các Hoàng gia Nhật vẫn đang xem xét việc này.

“Như các bạn và người dân Huế thấy, Nhật hoàng đã ngoài 80 nhưng bề ngoài vẫn còn rất khỏe mạnh. Chúng tôi thấy vậy nhưng về sức khỏe Nhật hoàng như thế nào thì vẫn không khẳng định chắc chắn. Chỉ có một điều là chúng tôi cũng như người dân Nhật luôn luôn mong muốn Nhật hoàng và Hoàng hậu luôn khỏe để có thể đi được nhiều chuyến công du hơn trên thế giới” – ông Takashima nói.

suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Hoàng Thái tử Akihito và Công nương Michiko trong lễ cưới tháng 4/1959 (Ảnh: Kyodo)

Được biết kể từ khi lên ngôi năm 1989, Nhà vua và Hoàng hậu đã cùng nhau đi thăm chính thức tới 26 nước trong tổng số 57 nước đã đặt chân đến. Nhà vua và Hoàng hậu đã đi thăm nhiều cơ sở phúc lợi, văn hóa và công nghiệp để khích lệ tinh thần người dân địa phương.

Họ đặc biệt quan tâm đến vấn đề phúc lợi, và đã đi thăm hơn 400 cơ sở phúc lợi dành cho trẻ em, người già và người khuyết tật trên khắp nước Nhật. Nhà vua và Hoàng hậu còn đến thăm những vùng bị thiên tai tàn phá, an ủi các nạn nhân và động viên nhân viên cứu hộ.

Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trong chuyến thăm cố đô Huế:

suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Vợ chồng Nhật hoàng thăm di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Huế
suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Nhật hoàng và Hoàng hậu đi thăm Hoàng Cung Huế
suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Xem Nhã nhạc Cung đình Huế
suc khoe it nguoi bi kip cua nha vua va hoang hau nhat ban
Và chào tạm biệt Việt Nam. Lúc nào cũng thấy một sức khỏe dồi dào của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Đã 58 năm sau ngày cưới nhưng Nhật hoàng và Hoàng hậu lúc nào cũng hạnh phúc, mạnh khỏe
Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động