Sôi nổi hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính năm 2017

Được phát động từ tháng 6/2017, hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tuyên truyền viên, báo cáo viên thuộc các cấp chính quyền của Thành phố nhiệt tình hường ứng.
soi noi hoi thi tuyen truyen vien bao cao vien gioi tp ha noi Hà Nội khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh
soi noi hoi thi tuyen truyen vien bao cao vien gioi tp ha noi Khai mạc Hội sách Hà Nội 2017
soi noi hoi thi tuyen truyen vien bao cao vien gioi tp ha noi Bắc Ninh sẽ đầu tư Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh 570 tỷ đồng

Sáng 29/10, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Sở TT&TT) đã tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính năm 2017 cấp thành phố. Hội thi đã thu hút 29 đội đến từ các quận, huyện, thị xã. Mỗi đội thi gồm 3 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn.

soi noi hoi thi tuyen truyen vien bao cao vien gioi tp ha noi
Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú phát biểu khai mạc hội thi

Thông qua hội thi, các đội đều có mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền về việc thực hiện Cải cách hành chính nói chung và thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” nói riêng. Qua đó, cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở, góp phần tăng cường sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp với việc thực hiện Cải cách hành chính của Thành phố và với đội ngũ công chức, viên chức Thủ đô.

soi noi hoi thi tuyen truyen vien bao cao vien gioi tp ha noi
Toàn cảnh hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính năm 2017, thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thi, bà Phan Lan Tú – Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh, thông tin tuyên truyền trực tiếp qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở được ghi nhận là một trong những loại hình thông tin cơ sở gần gũi, hiệu quả, có khả năng tương tác thực tế cao. Thông qua hình thức này, người dân, tổ chức, doanh nghiệp không chỉ nắm bắt kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn có thể phản ánh những đề xuất, kiến nghị mang tính chất xây dựng đến chính quyền các cấp.

Theo Sở TT&TT, các phần câu hỏi của hội thi năm nay sẽ tập chung chính vào 4 nhóm nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về Cải cách hành chính; Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố; Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; Gương Người tốt - Việc tốt, sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính.

“Hội thi được kỳ vọng không chỉ là lần tập dượt kiến thức về Cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức giữa các đội thi, mà còn là cơ hội để các đội thi thể hiện những kinh nghiệm và kỹ năng tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, cũng như đóng góp cho sáng kiến Cải cách hành chính của thành phố” – Giám đốc Sở TT&TT, Phan Lan Tú nhấn mạnh.

soi noi hoi thi tuyen truyen vien bao cao vien gioi tp ha noi
Ban Tổ chức trao giải Nhất của hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính năm 2017 cho đội quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau phát biểu khai mạc của đại diện Sở TT&TT, 29 đội thi với 87 thí sinh là các tuyên truyền viên, báo cáo viên đến từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã bước vào ngày hội của mình.

Hội thi năm nay gồm 3 vòng thi. Vòng 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Vòng 2: Giành quyền trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Tổng điểm sau 2 vòng thi là căn cứ chọn 6 đội có điểm cao nhất vào vòng thi thứ 3: Thi trình bày ý tưởng. Với sự chuẩn bị kỹ càng, ngay từ vòng 1 hầu hết các đội đều trả lời đúng câu hỏi của Ban tổ chức.

Nếu như ở vòng thi thứ nhất các đội thi hoàn toàn có thể chủ động trong phần câu hỏi của mình thì ở phần thi thứ hai việc phải giành quyền trả lời câu hỏi với các đội khác đã khiến nhiều thí sinh khá lúng túng, tuy nhiên các tuyên truyền viên và báo cáo viên đến từ nhiều đơn vị của thành phố vẫn hết sức bình tĩnh để hoàn thành tốt phần thi của mình. Kết thúc hai phần thi đầu, các đội thi đến từ các quận: Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy và Hoàn Kiếm đã giành quyền vào vào chung kết của hội thi. Tấm vé may mắn cuối cùng thuộc về đội thi quận Thanh Xuân sau màn lội ngược dòng kịch tính trước 3 đội thi nặng ký khác là quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm và đội thi đến từ Thị xã Sơn Tây.

Bước vào vòng thi cuối cùng, sau lượt bốc thăm câu hỏi từ Ban tổ chức, các đội lần lượt tranh tài ở nội dung thuyết trình của mình. Với phần trả lời được chuẩn bị kỹ và nổi trội, đội thi đến từ quận Hoàn Kiếm đã xuất sắc giành giải Nhất của hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính năm 2017, giải Nhì của hội thi được trao cho các thí sinh đến từ quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân, các đội thi đến từ quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng giành giải ba của hội thi.

Đây là lần đầu tiên Sở TT&TT phát động, tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính và đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các quận, huyện, thị xã.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động