Sóc Trăng sẵn sàng cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng và Lễ phát động khởi nghiệp năm 2018 (diễn ra từ 20 – 29/4), chiều 22/3,  Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tại Hà Nội.
soc trang san sang cho hoi nghi xuc tien dau tu nam 2018 Sóc Trăng sắp có tân Bí thư tỉnh ủy
soc trang san sang cho hoi nghi xuc tien dau tu nam 2018 Thoát nghèo từ nguồn hỗ trợ của ngân hàng chính sách
soc trang san sang cho hoi nghi xuc tien dau tu nam 2018 Dư địa lớn cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
soc trang san sang cho hoi nghi xuc tien dau tu nam 2018
Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ giới thiệu, giúp địa phương kết nối, mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng nghiên cứu đầu tư các dự án tại tỉnh Sóc Trăng; đồng thời, hỗ trợ mời các nhà đầu tư tham dự Hội nghị; hỗ trợ vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp cho Chương trình An sinh xã hội trong khuôn khổ Hội nghị; tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị và phân công cán bộ làm đầu mối để Tỉnh liên hệ, phối hợp trong quá trình chuẩn bị tổ chức hội nghị..

Trước đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trừ trường hợp phải công tác nước ngoài theo chỉ đạo, Bộ trưởng sẽ tham dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 bởi theo Bộ trưởng, đây là hội nghị rất quan trọng và có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của địa phương, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Cũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, liên quan đến vấn đề thương hiệu (gạo, các nông, thủy sản của tỉnh), Cục sẽ làm việc cụ thể và kỹ hơn với địa phương để xây dựng và phát triển thương hiệu. Cục trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh sẽ thông tin với các doanh nghiệp Sóc Trăng tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã, làm bao bì cho sản phẩm (một phần của công tác xây dựng thương hiệu); tham gia đăng ký bình chọn doanh nghiệp thương hiệu quốc gia; dự Hội chợ Food Expo... để các doanh nghiệp tiêu biểu cũng như sản phẩm đặc trưng của Tỉnh được giới thiệu đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

soc trang san sang cho hoi nghi xuc tien dau tu nam 2018
Lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 có ý nghĩa rất quan trong với sự phát triển kinh tế địa phương

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Dương Duy Hưng cho biết, hết tháng 02/2018, có 13 dự án nước ngoài đầu tư vào Sóc Trăng, dù con số này chưa phải là nhiều (chủ yếu là lĩnh vực chế biến thủy hải sản, điện, vận tải, kho bãi...) nhưng việc các nước như Thái Lan, Singapo, Hồng Kong... đến làm việc, tìm hiểu và đầu tư tại Tỉnh là tín hiệu tốt trước khi diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 diễn ra tại Tỉnh vào tháng 4/2018. Vụ trưởng cũng lưu ý, Tỉnh nên tập trung để nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng các yếu tố nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đối với các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giao Cục Điện lực và năng lượng tái tạo phối hợp EVN cùng với địa phương hoàn chỉnh hồ sợ để hoàn thiện quy hoạch điện gió. điện mặt trời và điện nuôi tôm; đặc biệt chú trọng khai thác các điều kiện tự nhiên, các điều kiện khả thi của Tỉnh. Xây dựng đại phương trở thành trung tâm phát triển mạnh tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nên tính toán định hướng dài hạn các thị trường, mặt hàng xuất khẩu, thủy sản, nông sản chế biến, từ đó định hướng ưu tiên để phát triển. Đối với vấn đề xây dựng thương hiệu, Bộ trưởng giao Cục Xúc tiến thương mại và Cục Xuất nhập khẩu chú trọng đến mặt hàng gạo và thủy sản/thủy sản chế biến, gắn với phát triển thị trường nhất là thị trường mới nổi và thị trường FTA, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Bộ trưởng giao Cục Công Thương địa phương phối hợp Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng rà soát, tham mưu với Lãnh đạo địa phương đánh giá hạ tầng của các khu công nghiệp xem địa phương cần làm gì để cải thiện chỉ số PCI (chỉ số năng lượng cạnh tranh cấp tỉnh), từ đó thu hút các nhà đầu tư.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.

Tin khác

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Các chặng bay xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM đi các điểm du lịch như Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, tỷ lệ lấp đầy dao động khoảng 30-70%. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy ở chặng Hà Nội - Điện Biên lên tới hơn 80% vào ngày 27/4.
Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

(LĐTĐ) Trong phiên giao dịch chiều 16/4, cả giá vàng nhẫn và tỷ giá lại tiếp tục tăng “nóng”. Trong đó, tỷ giá USD ngân hàng liên tục phá kỷ lục.
Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

(LĐTĐ) Chịu tác động của kinh tế thế giới đặt ra câu chuyện ứng xử của kinh tế Việt Nam trong việc tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, của doanh nghiệp trước cú sốc, trước những kịch bản dù xấu nhất có thể với thúc đẩy phục hồi trong trước mắt và dài hơn là phát triển bền vững - chuyển đổi xanh.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động