Dư địa lớn cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Là tỉnh nằm ở cuối nguồn sông Hậu, tiếp giáp với biển Đông, Sóc Trăng có hệ sinh thái đa dạng, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
du dia lon cho phat trien nong nghiep cong nghe cao Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cần “phá băng” các rào cản
du dia lon cho phat trien nong nghiep cong nghe cao Tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nông nghiệp công nghệ cao

Quê hương của nhiều loại đặc sản nổi tiếng

Sóc Trăng là quê hương của nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng, tạo nên thương hiệu cho địa phương, như hành tím Vĩnh Châu, các loại gạo ST thơm ngon, tôm nước lợ... có giá trị xuất khẩu cao, được nhiều người ưa chuộng. Các mặt hàng này đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của Sóc Trăng mỗi năm trên 600 triệu USD, chiếm trên 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả, với giá trị sản phẩm trồng trọt và thủy sản năm 2016 ước đạt bình quân 141 triệu đồng/ha.

du dia lon cho phat trien nong nghiep cong nghe cao
Chế biến tôm xuất khẩu tại Sóc Trăng. Ảnh: Nguyễn Trung

Đối với cây lúa, tỉnh đang tập trung sản xuất các giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản (đặc biệt nhóm giống lúa ST); diện tích lúa đặc sản ngày càng mở rộng, đến năm 2016 đạt 148.463 ha, chiếm 41,5% diện tích gieo trồng lúa trên toàn tỉnh với năng suất bình quân 6,1 tấn/ha, sản lượng lúa đạt trên 2 triệu tấn hàng năm.

Sóc Trăng còn là tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái khá lớn, với tổng diện tích gần 29.000 ha, sản lượng trên 198.000 tấn/năm. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tiếp tục đầu tư cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm mang lại hiệu quả, từng bước hình thành vườn cây ăn trái tập trung như huyện Kế Sách (bưởi da xanh, cam sành, vú sữa), Mỹ Tú (cam sành), thị xã Ngã Năm (mãng cầu gai), Vĩnh Châu (nhãn xuồng cơm vàng), mô hình thâm canh xoài Đài Loan (huyện Cù Lao Dung)... Nhìn chung, cây ăn trái phát triển khá ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhà vườn với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao (bưởi, cam sành).

Vĩnh Châu (Sóc Trăng) là “vương quốc” của hành tím. Hành tím là loại cây màu đặc sản của tỉnh Sóc Trăng, được bà con nông dân canh tác qua nhiều đời, chủ yếu tập trung ở thị xã Vĩnh Châu, với diện tích trên 7.400 ha, sản lượng 138.500 tấn/năm, được trồng theo tiêu chuẩn Global GAP.

Ngoài tiêu thụ trong nước, từ nhiều năm qua, củ hành tím Sóc Trăng đã có mặt tại thị trường nhiều nước như Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Indonesia...

du dia lon cho phat trien nong nghiep cong nghe cao

Bên cạnh đó, Sóc Trăng hiện là tỉnh có diện tích trồng mía lớn trong cả nước, tập trung ở huyện Cù Lao Dung, Mỹ Tú. Niên vụ mía 2016, diện tích xuống giống là 9.547 ha, với sản lượng mía đạt 883.040 tấn.

Nằm ở hạ lưu sông Hậu, với 3 nhánh sông lớn đổ ra biển Đông là Định An, Trần Đề, Mỹ Thanh và 72 km bờ biển, mỗi năm lượng phù sa bồi đắp nên các bãi bồi ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Sóc Trăng trong phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 69.000 ha, trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ là 47.730 ha, nuôi thủy sản nước ngọt là 20.490 ha, thủy sản khác 1.034 ha. Sản lượng nuôi thủy sản năm 2016 của Sóc Trăng đạt 237.122 tấn.

Sóc Trăng là một trong những địa phương có quy mô nuôi tôm công nghiệp lớn nhất nước, với sản lượng khoảng 111.000 tấn/năm. Tỉnh đã triển khai thực hiện một số mô hình có hiệu quả cao, như nuôi tôm lúa (huyện Mỹ Xuyên), nuôi tôm 2 giai đoạn (thị xã Vĩnh Châu)... Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án nuôi siêu thâm canh trong nhà kín (huyện Trần Đề).

Trong lĩnh vực chăn nuôi, heo, bò, gia cầm là những vật nuôi chủ lực của tỉnh. Ngành chăn nuôi của tỉnh ngày càng phát triển về quy mô và số lượng. Đặc biệt, số lượng đàn bò tăng khá nhanh, nhờ sự hỗ trợ của Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa.

Đến cuối năm 2016, đàn bò của tỉnh có 43.633 con, trong đó có 9.905 con bò sữa, cho sản lượng 12.235 tấn sữa, được tiêu thụ thông qua hợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp Evergrowth và Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), với sản lượng thu mua tổng cộng 30,9 tấn/ngày, đảm bảo đầu ra, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi bò sữa.

Tỉnh đang xây dựng Dự án Phát triển đàn bò thịt giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng xã hội hóa, đồng thời chuyển một số diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ, trồng nguyên liệu để làm thức ăn chăn nuôi bò.

Thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, các dự án đầu tư vào nông nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng còn ít, do kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu; đất đai manh mún, sản xuất theo từng nông hộ nhỏ lẻ... Do đó, khó thu hút đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là đầu tư theo chuỗi giá trị.

Để khắc phục hạn chế trên, ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong giai đoạn 2014 - 2016, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là 848,390 tỷ đồng, tập trung chủ yếu thực hiện các dự án, công trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện các công trình thủy lợi...

Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng tiến hành tổ chức, rà soát lại sản xuất theo hướng tập trung các nông sản chủ lực của tỉnh để tập trung đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên các lĩnh vực, như đối với cây lúa, tiếp tục triển khai Đề án Lúa đặc sản, cánh đồng lớn; trong chăn nuôi, tập trung phát triển bò thịt, bò sữa…

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Sóc Trăng kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khâu giống, phát triển nguồn nguyên liệu, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông - thủy sản của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh đang mời gọi đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời.

Sóc Trăng là một trong những địa phương ở Việt Nam có số giờ nắng nhiều và mật độ năng lượng bức xạ cao trong ngày, nên có lợi thế trong đầu tư phát triển điện mặt trời. Việc kết hợp sản xuất năng lượng mặt trời và nông nghiệp trên cùng diện tích đất là hướng đi đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Với diện tích đất lớn tại các khu nông nghiệp công nghệ cao được lắp đặt tấm năng lượng điện mặt trời có thể tận dụng để xây dựng nhà lưới, nhà kính ươm trồng hoa, rau sạch và an toàn cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sự kết hợp này sẽ làm giảm khá nhiều chi phí đầu tư nhà lưới, tận dụng nguồn điện giá rẻ và cơ sở vật chất khác phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp đến Sóc Trăng khảo sát và đề xuất đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời bởi nhận thấy tiềm năng của tỉnh trong lĩnh vực này.

Trong số đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh đăng ký đầu tư Dự án Trang trại điện sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao tại Sóc Trăng để sản xuất điện xanh, kết nối với lưới điện quốc gia và cung cấp nông sản sạch cho thị trường trong tỉnh, TP.HCM và xuất khẩu.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án có diện tích đất 1.000 ha, tổng công suất điện dự kiến trên 500 MW, được phân kỳ làm 2 giai đoạn, thực hiện trong thời gian 4 năm.

Theo Hữu Phúc/ baodautu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động