Sẽ khống chế dịch thành công

Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng với những gì “mắt thấy, tai nghe” chúng ta hoàn toàn tin tưởng chắc chắn rằng, công cuộc chống dịch Covid-19 ở nước ta nói chung, Thủ đô nói riêng sẽ nhanh chóng thành công!
se khong che dich thanh cong Infographic: Covid-19 - Quy trình phân loại, cách ly bệnh nhân và những người tiếp xúc
se khong che dich thanh cong Dịch Covid-19: Không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh có thể lĩnh án tù

Không phải ngẫu nhiên, cha ông ta xưa đã đúc kết thiên tai, dịch hoạ là những thứ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sự tồn vong của dân tộc. Và vẫn biết, thiên tai, dịch họa là điều không ai muốn, nhưng là tất yếu trong dòng chảy của nhân loại cả triệu triệu năm nay. Chính vì xác định sự nguy hiểm của thiên tai, dịch họa mà kể từ khi dựng nước đến nay, cha ông ta đã đúc kết nhiều bài học quý báu về công tác chống dịch.

se khong che dich thanh cong
Hà Nội chủ động phun độc khử trùng nơi có nguy cơ phát sinh mầm bệnh

Dựa trên những bài học, kinh nghiệm quý giá của tổ tiên để lại, trong suốt những tháng qua, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, toàn Đảng, toàn quân, toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đã vào cuộc chống dịch Covid-19 một cách khẩn trương, bài bản và đầy quyết liệt.

Có thể nói, từ khi dịch bắt đầu bùng phát mạnh tại thành phố Vũ Hán- Trung Quốc, đến khi Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với chủng viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và toàn thể hệ thống chính trị đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, vì thế tính đến cuối tháng 2/2020, Việt Nam đã cơ bản khống chế thành công dịch Covid-19 (16 bệnh nhân đã chữa khỏi và không bệnh nhân nào bị tử vong).

Vẫn biết, thông tin nói chung, truyền thông nói riêng có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội. Truyền thông đúng, đưa tin chuẩn là "bác sĩ" thứ 2 góp phần cùng đội ngũ y tế tuyến đầu phòng chống dịch thành công. Góp phần bảo vệ tính mạng của nhân dân. Truyền thông cố khai thác câu view, đặt quá nhiều dấu hỏi, cộng với tràn lan tin trên mạng xã hội (nói thêm mạng xã hội không xấu, nhưng cũng là mảnh đất để ai đó có mục đích xuyên tạc...) thì vô tình nguy hiểm không kém virus. Chống dịch như cuộc chiến, phải bình tĩnh, quyết đoán và thông minh. Chúng ta không bàng quan, nhưng đừng chạy theo đám đông gào thét. Mỗi người hãy là bác sĩ của chính mình, sống và hành xử có trách nhiệm...thế là Covid sẽ hết! Một người bạn hiện đang làm báo cho một cơ quan thông tấn ở nước ngoài, từng đến Hà Nội đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều, từng “lê la” cà phê, trà nóng vỉa hè Hà Nội với phóng viên, tối qua (9/3) gọi điện về cho người viết nói rằng, theo dõi tin tức từ các cơ quan thống tấn quốc tế và báo chí trong nước về công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam từ cấp Trung ương đến cấp địa phương, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội mới càng khâm phục về ý chí, sự kiên quyết và cách làm rất bài bản, khoa học của các cơ quan chức trách nước nhà. Những lúc hoang mang về dịch nơi xứ người, những người con xa xứ càng thấy yêu Tổ quốc vô cùng!

Sự thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được cộng đồng quốc tế, từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến các quốc gia như Hoa Kỳ đánh giá rất cao. Nếu không có gì thay đổi, rất có thể, chỉ trong những tuần đầu của tháng 3/2020 Việt Nam có thể công bố khống chế thành công dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bước ngoặt trong công tác phòng, chống dịch đã xảy ra bằng việc cô gái N.H.N thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội khi đi du lịch từ một số nước châu Âu là Anh, Pháp và có qua vùng dịch ở Ý có biểu hiện sốt, ho (lây nhiễm Covid-19) nhưng vẫn cố tình không khai báo với các cơ quan chức trách ở Anh và Việt Nam. Kết quả, ngày 6/3 bệnh nhân này đã có kết quả dương tính với dịch Covid-19. Từ bệnh nhân này (số 17) mà hiện tại một số người đi cùng chuyến bay từ Anh về Việt Nam, một số người tiếp xúc với bệnh nhân số 17 khi ở Việt Nam đã bị dương tính với Virus SARS- CoV- 2 (Covid-19) và một số người đang thực hiện việc cách ly.

Đây là sự cố đáng tiếc, song trong bối cảnh thời gian qua, dịch Covid-19 đã có mặt gần khắp mọi nơi trên thế giới, khiến những Hàn Quốc, Iran, Ý… trở thành điểm nóng mới của dịch, thì dẫu trước ngày 6/3 chúng ta chưa có thêm ca nhiễm mới, song theo đánh giá của Chính phủ, của thành phố Hà Nội là tình hình vẫn rất khó lường. Toàn thể hệ thống chính trị và người dân không thể lơi là.

Về phía Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và lãnh đạo thành phố Hà Nội tiến hành họp liên tục, tiếp đến việc Chính phủ, UBNDTP Hà Nội quyết định cho học sinh mọi cấp nghỉ học là minh chứng sống động. Nên nhớ, một số quốc gia, dẫu số người mắc dịch nhiều hơn chúng ta rất nhiều, song họ vẫn cho học sinh đến trường, còn nước ta, khi phát hiện ra ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, chúng ta đã nhanh chóng cho học sinh, sinh viên nghỉ học để chống dịch.

Kết quả, chúng ta đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Đặc biệt, khi dịch có nguy cơ bùng phát ở cấp độ toàn cầu, lường trước những vấn đề khó khăn, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống, dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng đã lên các kịch bản chi tiết về phòng chống dịch. Riêng Bộ Quốc phòng đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 với 5 cấp độ.

Dẫu dịch Covid-19 có thể diễn ra cấp độ mạnh hơn trong thời gian tới, song với sự chuẩn bị, lường trước các tình huống và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, hành động nhanh chóng, kịp thời, khoa học và trách nhiệm với tinh thần cao nhất của thành phố Hà Nội và toàn thể hệ thống chính trị, toàn dân đoàn kết một lòng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dịch Covid-19 sẽ được khống chế và đẩy lùi!

H.Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư làm rõ nhiều nội dung quan trọng, từ trình tự, thủ tục bán tài sản công theo phương thức niêm yết giá, đến việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và các biểu mẫu công khai.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động