Phường Gia Thụy:

Sẽ hoàn thành sắp xếp cán bộ không chuyên trách tổ dân phố xong trước 10/10

Lãnh đạo phường Gia Thụy, quận Long Biên cho hay: Hiện, đang thực hiện sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố đảm bảo theo đề án của Thành phố và quận, sẽ đảm bảo xong trước ngày 10/10/2019.
se hoan thanh sap xep can bo khong chuyen trach o to dan pho xong truoc 1010 Quận Thanh Xuân: Tiếp tục tổ chức hội nghị kiện toàn tổ dân phố
se hoan thanh sap xep can bo khong chuyen trach o to dan pho xong truoc 1010 Hà Nội khuyến khích việc sáp nhập thôn, tổ dân phố
se hoan thanh sap xep can bo khong chuyen trach o to dan pho xong truoc 1010 Phường Việt Hưng: Phấn đấu 100% tổ dân phố đạt “Tổ dân phố học tập”

Bà Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy cho biết: Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường Gia Thụy đã chủ động thực hiện rà soát, đánh giá năng lực, trình độ và hiệu quả công việc để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp đội ngũ.

se hoan thanh sap xep can bo khong chuyen trach o to dan pho xong truoc 1010

Phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Ảnh: Ngọc Tuyến

Theo đó, đến nay, phường đã kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, sắp xếp phù hợp theo vị trí việc làm.

Cụ thể, phường đã giảm 13 lao động hợp đồng, 7 cán bộ không chuyên trách từ tháng 2 năm 2019. Hiện nay, phường có 10 cán bộ, 11 công chức chuyên môn, 7 cán bộ không chuyên trách phường và đang thực hiện sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố đảm bảo theo đề án của Thành phố và quận xong trước ngày 10/10/2019.

Theo bà Chinh, từ nhận thức, bám sát các văn bản chỉ đạo, quán triệt chủ trương sâu rộng, đến việc triển khai có lộ trình, có sự quan tâm trách nhiệm của người đứng đầu là Bí thư và Chủ tịch phường, đến nay cơ bản việc sắp xếp đã ổn định, cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, đảm bảo nhiệm vụ. Hiện nay, các đồng chí nghỉ công tác tại phường đã có công việc mới và ổn định.

Bên cạnh đó, công tác giải thể chi bộ cơ quan đã hoàn tất, các đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố vào ngày 3/10, đảm bảo theo quy định và đã thấy rõ được hiệu quả: Đảng viên nắm bắt kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và công tác chỉ đạo của cấp trên.

Qua rà soát đội ngũ cán bộ tổ dân phố, phường đã xây dựng phương án sát nhập các tổ dân phố theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ. Đến nay, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường Gia Thụy đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Đề án sát nhập từ 19 tổ dân phố xuống còn 13 tổ dân phố đang tổ chức thực hiện đảm bảo quy định. Việc dự báo những tác động của việc sát nhập tổ dân phố và sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố được quán triệt, tuyên truyền chủ trương, động viên kịp thời, vì vậy, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình.

Bà Nguyễn Thị Tùng Chinh cho biết: Từ những việc đã triển khai, bài học kinh nghiệm và những kết quả đã đạt được, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là thời điểm cần tập trung cao điểm trí tuệ, khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị tốt mọi công tác để tiến tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ tư, là đơn vị làm điểm của quận.

“Với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao nhất, Đảng bộ và nhân dân Gia Thụy sẽ luôn đoàn kết, thống nhất và nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, cán bộ, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đã đạt được, phường Gia Thụy tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Long Biên giao, góp phần xây dựng quận Long Biên và phường Gia Thụy từng bước văn minh, hiện đại”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khẳng định.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động