Rạng Đông sau 50 năm ngày Bác Hồ về thăm

LĐTĐ -Trao đổi với PV, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, ngày 27/4, tại Hà Nội, Công ty sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm, tổng kết chương trình “Năm thi đua lập công dâng Bác 2013”. Hướng tới ngày lễ trọng đại này, với tinh thần “Khẩn trương, tăng tốc, quyết liệt, đồng bộ”, năm 2013 tập thể cán bộ, công nhân viên Rạng Đông đã tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, sáng kiến sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần to lớn trong xây dựng kinh tế đất nước để báo công dâng Bác.

Theo Tổng giám đốc Cty Nguyễn Đoàn Thăng, thực hiện “Năm thi đua lập công dâng Bác 2013”, Rạng Đông đã thực hiện 4 nội dung trọng tâm : Phát triển thị trường xuất khẩu mới cho tất cả các sản phẩm; làm mới tất cả các sản phẩm truyền thống của công ty trên thị trường nội địa; đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống và giải pháp chiếu sáng, dàn sản phẩm đồng bộ với sản phẩm chiếu sáng Led; toàn công ty tham gia chống lãng phí, giảm hao phí vật chất trong và ngoài dây chuyền, trong và ngoài sản xuất...Trong đó Cty đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp. Để phục vụ cho chiến lược mũi nhọn phát triển công nghiệp điện tử trong những năm tới Cty bắt đầu triển khai hệ thống đánh giá độ tin cậy các sản phẩm điện tử cho các sản phẩm chiếu sáng rắn, ballast điện tử, chiếu sáng thông minh … một cách bài bản theo một chương trình nghiên cứu dài hạn. Đồng thời chú trọng chương trình nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ. Trong chiến lược phát triển Cty 2011-2015, Cty quyết định từng bước phát triển sản phẩm LED. Năm 2013 quyết định tăng tốc phát triển sản phẩm LED và điện tử, coi là sản phẩm mũi nhọn, “sản phẩm dẫn” trong hệ thống và giải pháp chiếu sáng xanh. Triển khai chiến lược đó, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chiếu sáng (LRDC) của Cty đã ra đời. Đây là trung tâm chuyên ngành  và liên ngành về chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam. Trong một thời gian ngắn Cty đã hình thành Xưởng LED- Điện tử và thiết bị chiếu sáng với các dây chuyền tự động hiện đại, dây chuyền lắp ráp sản phẩm  và ngành công nghệ phụ trợ, đã đi vào sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu theo kế hoạch theo kế hoạch kịp thời.

    CNLĐ CTy không ngừng lao động sáng tạo

Đặc biệt chương trình tạo động lực, phát huy nhân tố con người – đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy” đều đặn thực hiện trong 20 năm qua là động lực đưa công ty phát triển với tốc độ cao, ổn định, vững chắc . Sự đổi mới phong trào này với việc tạo nên các cao trào trong hai hội thao diễn kỹ thuật và bình chọn lao động giỏi hàng năm và được tổng kết báo công với Bác vào ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10-10 càng là động lực thúc đẩy tinh thần lao động, tìm tòi sáng kiến sáng tạo không ngừng của CNVCLĐ CTy. Cũng vì vậy trong những năm tháng khủng hoảng kinh tế 2008-2011 dư âm tác động đến Việt Nam, nặng nề hơn mà năm 2013 là chạm đáy, mỗi năm trên 50, 60 ngàn DN đóng cửa, phá sản, nhưng rạng Đông vẫn giữ được đà tăng trưởng và phát triển ngoạn mục.

 Tính từ năm 1990 đến nay, cán bộ công nhân viên chức và người lao động Cty Rạng Đông đã tăng lên đáng kể. Hiện tại Công ty giải quyết công ăn, việc làm cho 3000 người; doanh số tăng 350 lần, nộp ngân sách tăng 1245 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 48 lần, lợi nhuận tăng trên 100 lần. Đặc biệt, doanh số XK 4 tháng đầu năm nay đạt 6,34 triệu USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ và bằng 50% doanh số XK cả năm 2013. Trong đó, sản phẩm ruột phích XK tăng 18,6 lần, bóng đèn huỳnh quang tăng 1,9 lần, đèn huỳnh quang compact tăng 2,9 lần so với 4 tháng đầu năm ngoái; vỏ ống đèn CFL xoắn tăng 11 lần so với cả năm ngoái… Đáng chú ý, lượng sản phẩm Led của Rạng Đông tiêu thụ trong 4 tháng đầu năm nay đạt gần 342.000 cái, tương đương 32 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.
 

Liên tục trong những năm suy thoái kinh tế từ 2009-2013, Rạng Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu ngành công thương; Rạng Đông được công nhận là Hàng Việt Nam chất lượng cao 18 năm liên tục từ 1997-nay; năm 2014 được Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ tặng bằng khen vì đã có nhiều ứng dụng đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh…

Có thể nói với một thành tích đáng tự hào như vậy đúng như Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thắng nói: Chỉ có thể là sự đoàn kết của cả một tập thể. Sự bền bỉ gian khổ, chịu thương chịu khó phấn đấu cho sự tồn tại phát triển của Cty và cũng vì cuộc sống của chính mình của CBCNVCLĐ Cty  đã tạo nên một diện mạo Rạng Đông  sau 50 năm ngày Bác Hồ về thăm như hôm nay.

 Hương- Sinh

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động