Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

(LĐTĐ) Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian qua, quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cải cách tư pháp. Các hoạt động này một mặt làm cho pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, mặt khác giúp an ninh trật tự của quận Hai Bà Trưng đi vào ổn định.
quan hai ba trung hieu qua trong cong tac pho bien giao duc phap luat Hà Nội: Nhiều mô hình sáng tạo về phổ biến pháp luật được triển khai
quan hai ba trung hieu qua trong cong tac pho bien giao duc phap luat Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại quận Hai Bà Trưng được đổi mới với nhiều hình thức, nội dung ngày càng phù hợp với từng đối tượng và đạt hiệu quả hơn. Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàng Thị Bích Điệp cho biết, định kỳ, hằng năm, quận mở lớp tập huấn về công tác tư pháp, công tác hòa giải cho hơn 300 đại biểu của các phường trên địa bàn quận tham gia.

Song song đó, quận Hai Bà Trưng đã phát 134.833 tờ gấp tuyên truyền về các văn bản pháp luật, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Xử phạt vi phạm hành chính, vệ sinh môi trường, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng...; phát 300 sách Tìm hiểu một số quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); 300 sách Tìm hiểu một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

quan hai ba trung hieu qua trong cong tac pho bien giao duc phap luat
Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên.

Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàng Thị Bích Điệp cũng cho biết, quận cũng quan tâm đầu tư tủ sách pháp luật tại các phường, các phòng chuyên môn; đảm bảo mỗi phường có 01 tủ sách pháp luật. Một số phường còn có tủ sách tại địa bàn dân cư như phường Thanh Nhàn, Thanh Lương, Đồng Tâm. Ngoài ra, còn xây dựng tủ sách pháp luật tại các đơn vị chuyên môn như Công an quận với trên 650 cuốn, phòng Tư pháp quận với số lượng sách trên 200 cuốn.

Các tủ sách pháp luật thường xuyên được cập nhật. Trao đổi với phóng viên, bà Đinh Thị Kim Đăng, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Thanh Lương cho biết: “Hiện nay, ngoài tủ sách lớn tại phường thì 12 khu dân cư trên địa bàn phường đều có các tủ sách pháp luật nhỏ trưng bày tại nhà văn hoá. Phần lớn các tủ sách này đều bảo đảm có các loại sách, báo, tài liệu pháp luật theo quy định. Ngoài những đầu sách cơ bản, hằng năm, quận và phường đều bổ sung sách cập nhật các luật mới ban hành và đặt tại bộ phận “một cửa”, phòng tiếp công dân...”

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ quận cũng tham gia, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Đến nay, các phường có 217 “nhóm nòng cốt” tuyên truyền tới 21.000 lượt người, qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trên lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ gìn trật tự công cộng trong nhân dân.

Bà Đăng cho biết, đội ngũ cán bộ nòng cốt tại phường với thành phần chủ yếu là lãnh đạo, cán bộ tư pháp, công an phường, hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ dân phố… và mỗi thành viên tổ nòng cốt phụ trách một khu phố để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng nhân dân trên địa bàn cư trú và vận động nhân dân tham gia các buổi học tập pháp luật được tổ chức tại UBND phường hay được trực tiếp lồng ghép với các cuộc họp tổ dân phố…

Để tạo điều kiện cho người dân, Công an quận đã đặt 3 bảng tin trợ giúp pháp lý, 3 hộp tin tại 2 phòng trực ban và nhà tạm giữ công an quận, cấp phát đầy đủ các tài liệu liên quan đến trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được hưởng trợ giúp theo đúng quy định. Để việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất hơn nữa, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết, năm 2019 sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ tư pháp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với các phòng, ban, ngành và các phường; tăng cường sự giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh chính đáng của công dân; chỉ đạo rà soát giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, những vụ việc tồn đọng kéo dài tránh gây bức xúc dẫn đến khiếu kiện đông người và vượt cấp.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động